Hàn Quốc có 2.337 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 13 người chết

VOV.VN - Phần lớn số ca nhiễm mới là ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam và ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Tính đến 17h chiều 28/2 (giờ địa phương), Hàn Quốc ghi nhận thêm 315 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 2.337 trường hợp, trong đó có 13 ca tử vong.

Nhân viên phun thuốc khử trùng xung quanh nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji), ở Daegu, Hàn Quốc, ngày 20/2/2020. Ảnh: AFP/Yonhap.

Phần lớn số ca nhiễm mới là ở thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul 300km về phía đông nam và ở tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận.

Cũng trong chiều 28/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành gặp gỡ đại biểu các đảng phái đối lập tại Quốc hội. Đây là lần đầu tiên từ khi ông nhậm chức Tổng thống, ông Moon Jae-in có cuộc gặp với đảng phái đối lập tại Quốc hội.

Tổng thống Moon Jae-in đã kêu gọi các đảng phái đối lập hãy hợp tác tích cực trong công việc phòng chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap đưa tin về kết quả điều tra của một công ty điều tra độc lập của Hàn Quốc về hiệu quả xử lý dịch Covid-19 của chính phủ Hàn Quốc. Có tới 51% cho rằng chính phủ dường như đang sai lầm, 41% đánh giá chính phủ làm tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Cuộc điều tra này diễn ra từ ngày 25-27/2, tập trung vào đối tượng từ 18 tuổi trở lên với 1.001 người tham gia. Ở cuộc điều tra trước đó cách đây hai tuần, 64% đánh giá hiệu quả phòng chống dịch bệnh của chính phủ, chỉ có 25% cho rằng chính phủ sai lầm. Đồng thời có tới 64% cho rằng cần phải cấm hoàn toàn việc nhập cảnh đối với người Trung Quốc, 46% tỏ ra rất lo lắng, 32% hơi lo lắng đối với sự lây lan của dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hàn Quốc cảm thấy có trách nhiệm vì để bùng phát Covid-19
Thủ tướng Hàn Quốc cảm thấy có trách nhiệm vì để bùng phát Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun trong một tuyên bố công khai hôm 22/2 đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra bùng phát dịch Covid-19 tại nước này.

Thủ tướng Hàn Quốc cảm thấy có trách nhiệm vì để bùng phát Covid-19

Thủ tướng Hàn Quốc cảm thấy có trách nhiệm vì để bùng phát Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun trong một tuyên bố công khai hôm 22/2 đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra bùng phát dịch Covid-19 tại nước này.

Hàn Quốc có thêm 60 ca nhiễm Covid-19
Hàn Quốc có thêm 60 ca nhiễm Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (25/2) cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 60 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 893 người.

Hàn Quốc có thêm 60 ca nhiễm Covid-19

Hàn Quốc có thêm 60 ca nhiễm Covid-19

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (25/2) cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 60 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 893 người.

Bí mật về giáo phái Tân Thiên Địa – tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc
Bí mật về giáo phái Tân Thiên Địa – tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc

VOV.VN - Giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc hiện trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là liên quan đến sự bùng phát dịch Covid-19 tại quốc gia này.

Bí mật về giáo phái Tân Thiên Địa – tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc

Bí mật về giáo phái Tân Thiên Địa – tâm điểm bùng phát dịch Covid-19 tại Hàn Quốc

VOV.VN - Giáo phái Tân Thiên Địa ở Hàn Quốc hiện trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là liên quan đến sự bùng phát dịch Covid-19 tại quốc gia này.