Hàn Quốc có 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục nhiều ngày

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 1/12 xác nhận đã có 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại nước này.

Trong số các ca nhiễm biến thể Omicron tại Hàn Quốc có cặp vợ chồng hơn 40 tuổi lưu trú tại thành phố Incheon, vừa trở về từ Nigeria cùng một người thân, nam giới tiếp xúc gần và hai phụ nữ ở độ tuổi 50 dương tính sau khi nhập cảnh về Hàn Quốc.

Ngoài ra, con của cặp vợ chồng và ba người trong gia đình của bệnh nhân nam nói trên đều đã mắc COVID-19, đang làm xét nghiệm bổ sung song khả năng cao cũng nhiễm biến thể Omicron. Nếu 4 người này đều dương tính với biến thể Omicron thì tổng số ca nhiễm biến thể mới ở Hàn Quốc sẽ là 9 ca. Kết quả xét nghiệm con của cặp vợ chồng trên sẽ có vào ngày 2/12 và ba người còn lại là vào ngày 4/12.

Cặp vợ chồng này trở về từ Nigeria vào ngày 24/11 và có kết quả dương tính với COVID-19 một ngày sau đó. Con trai và người thân tiếp xúc gần với hai bệnh nhân trong quá trình di chuyển từ sân bay về nhà riêng cũng dương tính với COVID-19. Ba người nhà của người thân này cũng bị nhiễm bệnh.

Trong khi đó, hai ca nhiễm là nữ giới nhóm tuổi 50 cũng trở về từ Nigeria vào ngày 23/11, sau đó cũng được xác nhận nhiễm biến thể Omicron.

Trưởng Ban Chiến lược xã hội, Ủy ban Khắc phục sự cố trung ương thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc nhận định nhiều khả năng hiệu quả tiêm chủng vaccine sẽ bị giảm trước biến thể Omicron, bởi tốc độ lây nhiễm của nó cao hơn nhiều so với biến thể Delta.

Chính phủ đang tập trung làm xét nghiệm với các đối tượng từng tiếp xúc với bệnh nhân, nắm bắt lịch sử di chuyển của những người liên quan.

Hai vợ chồng dương tính với COVID-19 đã hoàn tất tiêm chủng, di chuyển nhiều nơi sau khi nhập cảnh và trước khi có kết quả xét nghiệm. Cơ quan phòng dịch đang tiến hành điều tra dịch tễ quy mô rộng để nắm bắt lịch sử di chuyển của người thân cặp vợ chồng và những người liên quan.

Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu tất cả người nhập cảnh từ nước ngoài trong hai tuần tới sẽ phải cách ly trong 10 ngày, kể cả người đã hoàn tất tiêm chủng nhằm ngăn chặn biến thể từ nước ngoài du nhập vào trong nước. Hàn Quốc cũng chỉ định Nigeria là nước cần tăng cường phòng dịch, rủi ro lây nhiễm cao và không thuộc đối tượng được miễn cách ly sau nhập cảnh, cho dừng vận hành các đường bay thẳng giữa Hàn Quốc và Ethiopia trong hai tuần.

Trong khi đó, tính đến 0h ngày 2/12, Hàn Quốc ghi nhận 5.266 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 457.612 ca. Số ca nhiễm mới tại nước này đã hai ngày lên tiếp trên ngưỡng 5.000 ca, trong đó số ca nhiễm mới ngày 01/12 đạt cao kỷ lục từ trước đến nay, nhiều hơn 1.329 ca so với một tuần trước. Số ca bệnh nặng tăng 10 ca lên 733 ca, mức cao kỷ lục và cũng hai ngày liền trên mốc 700 ca. Thêm 47 ca tử vong do COVID-19, tổng số ca tử vong là 3.705 ca. Chính phủ Hàn Quốc nhận định số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt là số ca bệnh nặng, gây áp lực ngày càng tăng với hệ thống y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài
Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

VOV.VN - Nhằm đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron, Chính phủ Nhật Bản hôm nay (29/11) quyết định sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 0h ngày mai (30/11).

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

Nhật Bản quyết định dừng nhập cảnh người nước ngoài

VOV.VN - Nhằm đối phó với sự lây lan của biến thể Omicron, Chính phủ Nhật Bản hôm nay (29/11) quyết định sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 0h ngày mai (30/11).

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi
Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm người nước ngoài từ 8 nước Nam Phi nhập cảnh, trong đó có Cộng hòa Nam Phi, Botswana và Zimbabwe, nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước.

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

Hàn Quốc dừng cho phép nhập cảnh người từ các nước châu Phi

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã ra lệnh cấm người nước ngoài từ 8 nước Nam Phi nhập cảnh, trong đó có Cộng hòa Nam Phi, Botswana và Zimbabwe, nhằm ngăn chặn biến thể mới Omicron của virus COVID-19 xâm nhập vào trong nước.

Tình hình lây nhiễm ở Hàn Quốc cấp bách, hơn 4% dân số đã tiêm mũi bổ sung
Tình hình lây nhiễm ở Hàn Quốc cấp bách, hơn 4% dân số đã tiêm mũi bổ sung

VOV.VN - Thủ tướng Kim Boo-kyum nhận định hiệu quả của vaccine gần đây đã giảm mạnh. Trong hai tuần trở lại đây, 80% ca nhiễm ở người trên 60 tuổi là bệnh nhân đã hoàn tất tiêm chủng.

Tình hình lây nhiễm ở Hàn Quốc cấp bách, hơn 4% dân số đã tiêm mũi bổ sung

Tình hình lây nhiễm ở Hàn Quốc cấp bách, hơn 4% dân số đã tiêm mũi bổ sung

VOV.VN - Thủ tướng Kim Boo-kyum nhận định hiệu quả của vaccine gần đây đã giảm mạnh. Trong hai tuần trở lại đây, 80% ca nhiễm ở người trên 60 tuổi là bệnh nhân đã hoàn tất tiêm chủng.