Tình hình lây nhiễm ở Hàn Quốc cấp bách, hơn 4% dân số đã tiêm mũi bổ sung

VOV.VN - Thủ tướng Kim Boo-kyum nhận định hiệu quả của vaccine gần đây đã giảm mạnh. Trong hai tuần trở lại đây, 80% ca nhiễm ở người trên 60 tuổi là bệnh nhân đã hoàn tất tiêm chủng.

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 24/11, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum cho biết tình hình phòng dịch COVID-19 đang nghiêm trọng hơn dự kiến. Đặc biệt, thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận, khu vực rủi ro lây nhiễm ở mức “rất cao”, hiện đang trong tình trạng vô cùng cấp bách và có thể phải xem xét tới kế hoạch khẩn cấp bất cứ lúc nào.

Ông Kim Boo-kyum nhấn mạnh việc quan trọng nhất hiện nay là khẩn trương đảm bảo nguồn lực y tế ứng phó như giường bệnh dành cho ca bệnh nặng tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Điều này đồng nghĩa với việc phải kích hoạt hệ thống “điều trị tại nhà” cho bệnh nhân nhẹ để đảm bảo tối đa giường bệnh dành cho các ca nặng.

Ủy ban khắc phục sự cố trung ương và Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương sẽ đánh giá lại toàn bộ hệ thống phân loại bệnh nhân và vận hành giường bệnh hiện nay. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phòng dịch nhanh chóng điều chỉnh hệ thống y tế tập trung vào điều trị tại nhà.

Tiếp đó, Thủ tướng Kim Boo-kyum nhận định hiệu quả của vaccine gần đây đã giảm mạnh. Trong hai tuần trở lại đây, 80% ca nhiễm ở người trên 60 tuổi là bệnh nhân đã hoàn tất tiêm chủng. Do đó cần phải hiểu việc tiêm mũi thứ ba là mũi tiêm chủng “mở rộng cơ bản” chứ không phải mũi “bổ sung”.

Ông Kim Boo-kyum kêu gọi người dân suy nghĩ theo hướng phải tiêm mũi thứ ba mới là hoàn tất tiêm chủng, tích cực tham gia tiêm chủng mũi tăng cường theo đúng lịch. Thủ tướng chỉ đạo cơ quan phòng dịch dồn lực lập kế hoạch chi tiết để có thể hoàn tất tiêm chủng mũi bổ sung đến giữa tháng 12 với người trên 75 tuổi và đến cuối năm với tất cả các đối tượng.

Bên cạnh đó, học sinh các cấp ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã bắt đầu đến trường học bình thường từ ngày 21/11. Thủ tướng đề nghị phụ huynh tích cực cho con em đi tiêm chủng.

Chính phủ dự kiến mở cuộc họp Ủy ban hỗ trợ khôi phục đời sống thường nhật trong ngày 25/11, thảo luận cụ thể về phương án siết chặt quy định phòng dịch. 

Trong khi đó, Theo Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đến ngày hôm nay (24/11),Quốc ghi nhận 4.116 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là mức cao kỷ lục kể từ khi Hàn Quốc bùng dịch.

Đến nay, số người tiêm vaccine COVID-19 mũi hai đạt 79,1% dân số. Tỷ lệ người tiêm ít nhất một mũi đạt 82,4% dân số. Tỷ lệ người đã tiêm vaccine mũi thứ ba tại Seoul là 4,1%.

Mặt khác, công suất giường giành cho bệnh nhân nặng tại thủ đô Seoul đã lên tới 86,4%. Hiện tại, chỉ còn 47 giường trong tổng số 345 giường có thể dùng để điều trị cho ca bệnh nặng. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần
Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày hôm nay (22/11), nước này ghi nhận 2.827 ca mắc Covid-19 mới, gồm 2.806 ca trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập. Đây là số ca mắc mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày hôm nay (22/11), nước này ghi nhận 2.827 ca mắc Covid-19 mới, gồm 2.806 ca trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập. Đây là số ca mắc mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần.

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc
Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

VOV.VN - Kỳ thi đầu vào đại học ở Hàn Quốc nổi tiếng là đầy áp lực và có ảnh hưởng đến vận mệnh các thí sinh sau này. Nhưng kỳ thi này cũng đang bị chỉ trích là thiếu toàn diện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh, khuyến khích “học lò”...

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

Kỳ thi đại học đầy áp lực ở Hàn Quốc đe dọa sức khỏe tâm thần, nặng về học thuộc

VOV.VN - Kỳ thi đầu vào đại học ở Hàn Quốc nổi tiếng là đầy áp lực và có ảnh hưởng đến vận mệnh các thí sinh sau này. Nhưng kỳ thi này cũng đang bị chỉ trích là thiếu toàn diện, ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của học sinh, khuyến khích “học lò”...

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc vấn đề đảo Takeshima, không họp báo chung Nhật-Hàn-Mỹ
Nhật Bản phản đối Hàn Quốc vấn đề đảo Takeshima, không họp báo chung Nhật-Hàn-Mỹ

VOV.VN - Nhật Bản phản đối Hàn Quốc vấn đề đảo Takeshima nên không họp báo chung giữa 3 nước Nhật Bản - Hàn Quốc - Mỹ.

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc vấn đề đảo Takeshima, không họp báo chung Nhật-Hàn-Mỹ

Nhật Bản phản đối Hàn Quốc vấn đề đảo Takeshima, không họp báo chung Nhật-Hàn-Mỹ

VOV.VN - Nhật Bản phản đối Hàn Quốc vấn đề đảo Takeshima nên không họp báo chung giữa 3 nước Nhật Bản - Hàn Quốc - Mỹ.