Hàn Quốc có nguy cơ gia tăng ca mắc Covid-19 do công dân trở về từ Iraq

VOV.VN - Các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 từ nước ngoài tại Hàn Quốc có thể tăng lên khi nhiều công dân trở về từ Iraq vào ngày 24/7.

Ngày 24/7, số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày tại Hàn Quốc giảm xuống dưới 50 ca. Tuy nhiên nước này có thể ghi nhận số ca nhiễm virus từ nước ngoài tăng vọt do khoảng 300 công dân từ Iraq trở về nước.

Nhân viên y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 cho du khách ở Gwangju, Hàn Quốc hôm 23/7. Ảnh: Yonhap

Nhân viên y tế xét nghiệm SARS-CoV-2 cho du khách ở Gwangju, Hàn Quốc hôm 23/7. Ảnh: Yonhap

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), ngày 24/7, Hàn Quốc ghi nhận thêm 41 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 13.979. Phần lớn những ca mắc Covid-19 mới được báo cáo ở thủ đô Seoul.

Các ca mắc bệnh từ nước ngoài tại Hàn Quốc vẫn tiếp tục tăng khi nước này liên tục ghi nhận số ca Covid-19 “nhập khẩu” ở mức 2 chữ số trong gần một tháng nay. 

Trong số 13 ca nhiễm virus từ nước ngoài, có 3 trường hợp từ Mỹ và Uzbekistan.

Số ca mắc bệnh tại Hàn Quốc gần đây gia tăng trở lại khi các công dân Hàn Quốc trở về từ các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề do Covid-19 như Iraq. Trước đó, đã có các trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 trên các tàu Nga cập cảng ở thành phố Busan và một số quan chức quân đội Mỹ đóng quân tại đây cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 24/7 (giờ địa phương), ít nhất 32 thủy thủ trên một tàu đánh cá của Nga cập cảng ở phía đông nam thành phố Busan đã dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, họ không được ghi nhận trong số ca mắc Covid-19 mới hàng ngày.

Các ca nhiễm virus từ nước ngoài có thể tăng lên khi nhiều công dân Hàn Quốc trở về từ Iraq vào ngày 24/7. Những công dân này sẽ cách ly trong vòng 2 tuần sau khi về nước.

Trong số 105 công dân Hàn Quốc đầu tiên trở về từ Iraq hôm 15/7, 45 người đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tới nay, số người chết do Covid-19 tại Hàn Quốc là 298 với tỷ lệ tử vong là 2,13%, theo KCDC. Tổng số bệnh nhân đã phục hồi là 12.817, tăng 59 người so với ngày 23/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19
Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha đánh giá cao nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong đối phó dịch Covid-19.

Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19

Việt Nam – Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát dịch Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha đánh giá cao nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong đối phó dịch Covid-19.

Mỹ-Hàn có thể phải hủy tập trận Mùa hè vì Covid 19
Mỹ-Hàn có thể phải hủy tập trận Mùa hè vì Covid 19

VOV.VN - Sau khi hoãn tập trận Mùa xuân, Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục có nguy cơ phải hủy bỏ tập trận Mùa hè do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Mỹ-Hàn có thể phải hủy tập trận Mùa hè vì Covid 19

Mỹ-Hàn có thể phải hủy tập trận Mùa hè vì Covid 19

VOV.VN - Sau khi hoãn tập trận Mùa xuân, Hàn Quốc và Mỹ tiếp tục có nguy cơ phải hủy bỏ tập trận Mùa hè do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19.

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas
Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

VOV.VN - Giới chức bang Texas, Mỹ nhận định số ca mắc Covid-19 đang lan truyền với tốc độ “không thể chấp nhận được” tại bang này.

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

Covid 19 lây lan với “tốc độ không thể chấp nhận được” tại bang Texas

VOV.VN - Giới chức bang Texas, Mỹ nhận định số ca mắc Covid-19 đang lan truyền với tốc độ “không thể chấp nhận được” tại bang này.

Dịch Covid 19: Cần đổi mới phương thức kinh doanh để ổn định phát triển
Dịch Covid 19: Cần đổi mới phương thức kinh doanh để ổn định phát triển

VOV.VN - Với tinh thần “sống chung với dịch”, nhiều DN đã dần thích ứng và đưa ra chiến lược vừa chống dịch, song vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.

Dịch Covid 19: Cần đổi mới phương thức kinh doanh để ổn định phát triển

Dịch Covid 19: Cần đổi mới phương thức kinh doanh để ổn định phát triển

VOV.VN - Với tinh thần “sống chung với dịch”, nhiều DN đã dần thích ứng và đưa ra chiến lược vừa chống dịch, song vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh.