Hàn Quốc có thể thở phào nhẹ nhõm về dịch MERS

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 28/7 tuyên bố, không còn những biểu hiện về sự tiến triển của dịch MERS ở nước này.

Dù phải đến tháng sau Hàn Quốc mới có thể tuyên bố chính thức chấm dứt dịch, nhưng chính phủ nước này hy vọng rằng những động thái như trên có thể khuyến khích người dân trở lại nhịp sống thường ngày, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đang có dấu hiệu chững lại vì dịch MERS. 

Kể từ khi ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm MERS ở Hàn Quốc hôm 20/5 đã có hơn 16.000 người bị cách ly vì virus này. 

Nhân viên y tế Hàn Quốc một trung tâm y tế ở Seoul (ảnh: AFP)

Phát biểu tại một cuộc họp hôm nay thảo luận về diễn biến virus gây Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông - MERS, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn cho biết: “Trong suốt 23 ngày qua không có ca nhiễm mới virus MERS và ngày 27/7 bệnh nhân nghi nhiễm cuối cùng cũng không còn bị cách ly nữa. Vì thế, chính phủ và cộng đồng y tế cho rằng người dân giờ đây đã có thể thở phào nhẹ nhõm”.

Trong cuộc họp lần này, chính phủ Hàn Quốc cũng xem xét lại biện pháp phối hợp giữa các Bộ để ngăn chặn và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm có thể bùng phát trong tương lai.

Giai đoạn đầu dịch MERS bùng phát, chính phủ Hàn Quốc từng bị chỉ trích vì cách ứng phó chưa hiệu quả và có biểu hiện “tô hồng” tình trạng dịch bệnh. Trợ lý Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Kwon Deok-Cheol cho biết: “Chúng tôi sẽ đưa ra một gói các biện pháp tổng thể để phòng ngừa lây nhiễm trong bệnh viện. Chúng tôi sẽ cải thiện hệ thống chăm điều dưỡng và các khu cấp cứu quá tải hiện nay để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này cũng như các loại bệnh truyền nhiễm mới”.

Ông Kwon Deok-Cheol cũng cam kết, các cơ sở y tế của nước này sẽ hỗ trợ chi phí và cung cấp chương trình chăm sóc cho các bệnh nhân đã được xuất viện và tiếp tục theo dõi, kiểm tra xem họ có chịu bất cứ biến chứng nào hay không.

Tính đến nay, Hàn Quốc vẫn còn 12 bệnh nhân nhiễm MERS đang được điều trị, trong đó có một người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này. Do đó, chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì cảnh báo bệnh MERS ở mức “Chú ý” (caution) cho đến khi bệnh nhân cuối cùng có kết quả âm tính với virus này. Ngoài ra, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sau đó Hàn Quốc vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể tuyên bố chính thức chấm dứt dịch MERS, dự kiến có thể vào giữa tháng sau.

Sự xuất hiện của virus gây Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại Hàn Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế này. Hiệp hội du lịch Hàn Quốc tuần trước cho biết, số lượng khách du lịch thăm Hàn Quốc trong tháng 6 vừa qua giảm đến hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm 23/7 cho biết, Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông là một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này khá chậm chạp, chỉ đạt khoảng 0,3% trong quý 2 vừa qua.

Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hy vọng sản xuất và sức mua trong 2 quý còn lại sẽ bù lại sự trì trệ trong 3 tháng vừa qua. Trong một tín hiệu tích cực, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng Hàn Quốc (CSI) trong tháng này đã tăng một điểm so với tháng trước khi chỉ số này đạt mức thấp nhất trong vòng 30 tháng trở lại đây vì dịch MERS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung bị nhiễm MERS
Thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung bị nhiễm MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay cho biết, đã có thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung được xác nhận nhiễm MERS.

Thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung bị nhiễm MERS

Thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung bị nhiễm MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay cho biết, đã có thêm một bác sĩ ở bệnh viện Samsung được xác nhận nhiễm MERS.

Hàn Quốc ghi nhận thêm một ca tử vong nữa do MERS
Hàn Quốc ghi nhận thêm một ca tử vong nữa do MERS

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (8/7) lại ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS.

Hàn Quốc ghi nhận thêm một ca tử vong nữa do MERS

Hàn Quốc ghi nhận thêm một ca tử vong nữa do MERS

VOV.VN - Hàn Quốc hôm nay (8/7) lại ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS.

Hàn Quốc: 10 ngày qua không có thêm ca nhiễm MERS mới
Hàn Quốc: 10 ngày qua không có thêm ca nhiễm MERS mới

VOV.VN - Theo giới y tế Hàn Quốc, trong 10 ngày liên tiếp nước này không phát sinh trường hợp mới nào nhiễm Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).

Hàn Quốc: 10 ngày qua không có thêm ca nhiễm MERS mới

Hàn Quốc: 10 ngày qua không có thêm ca nhiễm MERS mới

VOV.VN - Theo giới y tế Hàn Quốc, trong 10 ngày liên tiếp nước này không phát sinh trường hợp mới nào nhiễm Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS
Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

VOV.VN -Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết, một hướng dẫn viên du lịch nước này đã phải nhập viện ở thủ đô Praha do nghi nhiễm virus MERS.

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

Hướng dẫn viên du lịch người Séc nghi nhiễm MERS

VOV.VN -Bộ Y tế Cộng hòa Séc cho biết, một hướng dẫn viên du lịch nước này đã phải nhập viện ở thủ đô Praha do nghi nhiễm virus MERS.

Philippines xác nhận trường hợp mới nhiễm MERS
Philippines xác nhận trường hợp mới nhiễm MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines hôm nay (6/7) cho biết, nước này vừa ghi nhận trường hợp mới nhiễm hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS.

Philippines xác nhận trường hợp mới nhiễm MERS

Philippines xác nhận trường hợp mới nhiễm MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines hôm nay (6/7) cho biết, nước này vừa ghi nhận trường hợp mới nhiễm hội chứng hô hấp vùng Trung Đông MERS.