Hàn Quốc cung cấp thông tin về vũ khí mới nhất Triều Tiên vừa thử nghiệm

VOV.VN - Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, vật thể mà Triều Tiên thử nghiệm sáng sớm 11/1 tiên tiến hơn tên lửa mà Bình Nhưỡng đã thử nghiệm trong tuần trước.

Vật thể mà Triều Tiên phóng sáng sớm 11/1 từ tỉnh Jangang, gần biên giới với Trung Quốc đã rơi xuống vùng biển giữa Bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Tên lửa bay được hơn 700km, đạt tầm cao 60km.

Hiện các cơ quan tình báo Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang đánh giá về vụ phóng của Triều Tiên. Tuy nhiên, theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các phân tích ban đầu cho thấy, trong vụ phóng mới nhất, tên lửa của Triều Tiên đạt tốc độ Mach 10 và là vũ khí tiên tiến hơn so với vụ phóng ngày 6/1.

Truyền thông Triều Tiên tuyên bố nước này phóng thử tên lửa siêu thanh ngày 6/1. Đây là lần thứ 2 Triều Tiên phóng loại vũ khí như vậy kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền. Tuy nhiên nhiều chuyên gia bày tỏ nghi ngờ về tuyên bố này.

Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc về vụ phóng của Triều Tiên, diễn ra ở thời điểm sự ổn định chính trị là yếu tố rất quan trọng. Trong khi đó, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, vụ phóng không dấy lên mối đe dọa đối với các quân nhân cũng như lãnh thổ Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên chưa công bố bất cứ thông tin gì về vụ phóng tên lửa ngày 11/1. Tuần trước, Triều Tiên đăng tải thông tin chi tiết trong vòng 24 giờ sau vụ phóng tên lửa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và 5 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo
Mỹ và 5 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Mỹ cùng 5 nước thành viên Liên Hợp Quốc bao gồm Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Anh ngày 10/1 đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 5/1.

Mỹ và 5 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Mỹ và 5 thành viên Liên Hợp Quốc ra tuyên bố lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Mỹ cùng 5 nước thành viên Liên Hợp Quốc bao gồm Albania, Pháp, Ireland, Nhật Bản và Anh ngày 10/1 đã ra tuyên bố chung lên án vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ngày 5/1.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh
Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/1, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ lên án vụ phóng tên lửa siêu thanh mới đây của Triều Tiên.

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

Mỹ lên án Triều Tiên phóng tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 6/1, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ lên án vụ phóng tên lửa siêu thanh mới đây của Triều Tiên.

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa
Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, Triều Tiên sáng sớm 11/1 tiếp tục thử tên lửa.

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa

VOV.VN - Hàn Quốc và Nhật Bản cho biết, Triều Tiên sáng sớm 11/1 tiếp tục thử tên lửa.