Hàn Quốc đề xuất đoàn tụ gia đình ly tán trong chiến tranh

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bày tỏ mong muốn các cuộc đoàn tụ sẽ được tổ chức vào dịp Tết Âm lịch.

Bà Park Geun-hye ngày 6/1 đề xuất việc nối lại hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong cuộc Chiến tranh liên Triều (1950-1953) vào cuối tháng này.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ sẵn sàng có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên bất cứ lúc nào "nếu điều đó cần thiết cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên".

Tổng thống Park Geun-hye (Ảnh AP)

Đề xuất của Tổng thống Park Geun-hye đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên sau khi Triều Tiên đưa ra những đe dọa về chiến tranh hạt nhân đầu năm ngoái.

Hàn Quốc và Triều Tiên từng có kế hoạch tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình lần đầu tiên sau 3 năm vào tháng 9/2013. Tuy nhiên, Triều Tiên đã hủy kế hoạch này vào phút chót.

Tuần trước, trong bài phát biểu nhân dịp năm mới, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi cải thiện quan hệ với Hàn Quốc. Tuy nhiên, bà Park Geun-hye cho rằng Triều Tiên cần thể hiện điều này thông qua hành động chân thành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc thành lập Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia
Hàn Quốc thành lập Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia

VOV.VN - Quyết định thành lập Ban thư ký thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia là nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Hàn Quốc thành lập Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia

Hàn Quốc thành lập Ban thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia

VOV.VN - Quyết định thành lập Ban thư ký thường trực Hội đồng An ninh Quốc gia là nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài.

Hàn Quốc lên tiếng sau khi được Nhật cung cấp đạn dược
Hàn Quốc lên tiếng sau khi được Nhật cung cấp đạn dược

VOV.VN -Hàn Quốc cho rằng, lực lượng của Hàn Quốc tại Nam Sudan đã đề nghị LHQ hỗ trợ để tăng cường khả năng tự vệ.

Hàn Quốc lên tiếng sau khi được Nhật cung cấp đạn dược

Hàn Quốc lên tiếng sau khi được Nhật cung cấp đạn dược

VOV.VN -Hàn Quốc cho rằng, lực lượng của Hàn Quốc tại Nam Sudan đã đề nghị LHQ hỗ trợ để tăng cường khả năng tự vệ.

Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản
Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản

VOV.VN - Quyết định này liên quan đến chuyến thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni của Thủ tướng Nhật

Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản

Hàn Quốc hủy các cuộc gặp quốc phòng với Nhật Bản

VOV.VN - Quyết định này liên quan đến chuyến thăm đền thờ chiến tranh Yasukuni của Thủ tướng Nhật

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"
"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

VOV.VN - Hàn Quốc cần có những phản ứng tích cực hơn nữa trước những cử chỉ mang tính hòa giải của Triều Tiên.

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

VOV.VN - Hàn Quốc cần có những phản ứng tích cực hơn nữa trước những cử chỉ mang tính hòa giải của Triều Tiên.

Nhật Bản không có ý làm tổn thương dân Hàn Quốc, Trung Quốc
Nhật Bản không có ý làm tổn thương dân Hàn Quốc, Trung Quốc

VOV.VN - Đó là phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe khi đến viếng đền Yasukuni vào ngày 26/12.

Nhật Bản không có ý làm tổn thương dân Hàn Quốc, Trung Quốc

Nhật Bản không có ý làm tổn thương dân Hàn Quốc, Trung Quốc

VOV.VN - Đó là phát biểu của Thủ tướng Shinzo Abe khi đến viếng đền Yasukuni vào ngày 26/12.

Hàn Quốc loại trừ khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân
Hàn Quốc loại trừ khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân

Phía Hàn Quốc cho biết, họ không phát hiện hoạt động nào bất thường của quân đội Triều Tiên.

Hàn Quốc loại trừ khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân

Hàn Quốc loại trừ khả năng Triều Tiên sắp thử hạt nhân

Phía Hàn Quốc cho biết, họ không phát hiện hoạt động nào bất thường của quân đội Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc
Triều Tiên tuyên bố sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc

VOV.VN - Động thái này của Triều Tiên diễn ra sau khi bức ảnh Chủ tịch Kim Jong-un của họ bị đốt trong một cuộc biểu tình tại Seoul.

Triều Tiên tuyên bố sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc

VOV.VN - Động thái này của Triều Tiên diễn ra sau khi bức ảnh Chủ tịch Kim Jong-un của họ bị đốt trong một cuộc biểu tình tại Seoul.

Hàn Quốc sẽ phát hành clip tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo
Hàn Quốc sẽ phát hành clip tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo

VOV.VN - Đoạn video sẽ được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước cuối năm 2013.

Hàn Quốc sẽ phát hành clip tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo

Hàn Quốc sẽ phát hành clip tuyên bố chủ quyền đối với Dokdo

VOV.VN - Đoạn video sẽ được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trước cuối năm 2013.

Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới
Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo Tổ chức Y tế thế giới cứ 100.000 người Hàn Quốc có 25 người tự sát.

Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới

Hàn Quốc là nước có tỷ lệ tự sát cao nhất thế giới

VOV.VN - Theo Tổ chức Y tế thế giới cứ 100.000 người Hàn Quốc có 25 người tự sát.

Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên
Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên

VOV.VN - Seoul vẫn đặt câu hỏi về “sự chân thành" trong lập trường hòa giải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên

Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên

VOV.VN - Seoul vẫn đặt câu hỏi về “sự chân thành" trong lập trường hòa giải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.