Hàn Quốc thận trọng trước "đề nghị hòa giải” của Triều Tiên

VOV.VN - Seoul vẫn đặt câu hỏi về “sự chân thành" trong lập trường hòa giải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tân Hoa xã cho biết, các quan chức hàng đầu của Hàn Quốc vẫn tiếp tục giữ thái độ thận trọng trước lời kêu gọi “cải thiện quan hệ” liên Triều được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra trong thông điệp năm mới.

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eui-do ngày 3/1 cho biết, Seoul không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt câu hỏi về “sự chân thành" đối với lập trường hòa giải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bình luận của ông Kim Eui-do được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong bài phát biểu năm mới trên truyền hình cho rằng, Bình Nhưỡng sẽ "tạo ra bầu không khí mới để cải thiện mối quan hệ giữa CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc".

Người dân Hàn Quốc theo dõi bài phát biểu năm mới của ông Kim Jong-un trên truyền hình (Ảnh: AP)


Ông Kim Eui-do cũng cho biết, năm ngoái Bình Nhưỡng cũng đưa ra những lời lẽ tương tự, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục những “hành động khiêu khích” bao gồm việc tiến hành thử hạt nhân lần thứ 3; đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân; cũng như đơn phương đóng cửa Khu công nghiệp chung Kaesong.

Đổ lỗi cho CHDCND Triều Tiên về việc làm xấu đi mối quan hệ liên Triều, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tiếp tục thúc giục Triều Tiên thể hiện sự chân thành để xây dựng lòng tin và có những nỗ lực thực tế để phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, hôm 30/12/2013, trong một thông cáo báo chí, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng cho biết sẽ giám sát chặt chẽ việc thay đổi thái độ của Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá, thông điệp năm mới của ông Kim Jong-un  nhấn mạnh đến chính sách tăng trưởng kinh tế trong năm 2014, đồng thời lưu ý rằng, nông nghiệp sẽ là trọng tâm trong chính sách kinh tế của CHDCND Triều Tiên để cải thiện đời sống của người dân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin ngày 2/1 cảnh báo rằng, CHDCND Triều Tiên có thể áp dụng chính sách “cà rốt và cây gậy” trong cách tiếp cận với Hàn Quốc. Ông Kim Kwan-jin cũng ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc tăng cường cảnh giác để chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin cũng đưa ra nhận định rằng,  Bình Nhưỡng rất có thể sẽ có “hành động khiêu khích” vào khoảng cuối tháng Một và đầu tháng Ba năm nay sau khi xử tử ông Jang Song-Thaek.

Tháng 12 vừa qua, Triều Tiên đe dọa sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc nhằm đáp trả các cuộc biểu tình chống Bình Nhưỡng diễn ra vào đúng vào ngày giỗ lần thứ hai của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

>> Xem thêm: Lộ diện ban lãnh đạo Triều Tiên trong ngày giỗ Kim Jong-il

Tuy nhiên, Yang Moo-jin, giáo sư Đại học chuyên nghiên cứu về Triều Tiên ở Seoul lại cho rằng, Hàn Quốc nên có phản ứng tích cực hơn với cử chỉ hòa giải của ông Kim Jong-un.

"Thông điệp năm mới của ông Kim Jong-un là tích cực nếu xét ở góc độ đề cập trực tiếp đến việc cải thiện quan hệ liên Triều, cũng như kiềm chế đưa ra bình luận thù địch chống Mỹ", ông Yang nói với Tân Hoa xã.

Ông Yang Moo-jin cũng cho rằng, nếu chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye phản ứng với cử chỉ hòa giải của Triều Tiên một cách chủ động, mối quan hệ liên Triều sẽ được phục hồi. Ông Yang cũng dự báo, Hội nghị thượng đỉnh liên Triều có thể được tổ chức sớm nhất là vào nửa đầu năm 2015 nếu các bên có động thái tích cực dẫn đến việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tuyên bố sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc
Triều Tiên tuyên bố sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc

VOV.VN - Động thái này của Triều Tiên diễn ra sau khi bức ảnh Chủ tịch Kim Jong-un của họ bị đốt trong một cuộc biểu tình tại Seoul.

Triều Tiên tuyên bố sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc

VOV.VN - Động thái này của Triều Tiên diễn ra sau khi bức ảnh Chủ tịch Kim Jong-un của họ bị đốt trong một cuộc biểu tình tại Seoul.

Năm 2014, Hàn Quốc sẽ tập trung vào an ninh và kinh tế
Năm 2014, Hàn Quốc sẽ tập trung vào an ninh và kinh tế

VOV.VN - Đây sẽ là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hàn Quốc trong năm mới 2014.

Năm 2014, Hàn Quốc sẽ tập trung vào an ninh và kinh tế

Năm 2014, Hàn Quốc sẽ tập trung vào an ninh và kinh tế

VOV.VN - Đây sẽ là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Hàn Quốc trong năm mới 2014.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un
Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

Hai năm cầm quyền của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Ông Kim Jong-un kế nhiệm cha mình trong bối cảnh đặc biệt. Hai năm qua, bán đảo Triều Tiên cũng chứng kiến nhiều biến cố và căng thẳng.

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên
Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên bất ngờ hành quyết ông Jang đã khiến cho chiến lược kinh tế của Trung Quốc với Triều Tiên có nhiều xáo trộn.

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

Vụ xử tử làm đảo lộn đầu tư của Trung Quốc vào Triều Tiên

VOV.VN - Việc Triều Tiên bất ngờ hành quyết ông Jang đã khiến cho chiến lược kinh tế của Trung Quốc với Triều Tiên có nhiều xáo trộn.

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"
"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

VOV.VN - Hàn Quốc cần có những phản ứng tích cực hơn nữa trước những cử chỉ mang tính hòa giải của Triều Tiên.

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

"Hàn Quốc cần thân thiện hơn với Triều Tiên"

VOV.VN - Hàn Quốc cần có những phản ứng tích cực hơn nữa trước những cử chỉ mang tính hòa giải của Triều Tiên.

Triều Tiên khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon?
Triều Tiên khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon?

VOV.VN - Cơ sở hạt nhân Yongbyon vốn đã bị đóng cửa theo thỏa thuận của đàm phán sáu bên hồi năm 2007.

Triều Tiên khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon?

Triều Tiên khởi động lại cơ sở hạt nhân Yongbyon?

VOV.VN - Cơ sở hạt nhân Yongbyon vốn đã bị đóng cửa theo thỏa thuận của đàm phán sáu bên hồi năm 2007.