Hàn Quốc: Dịch MERS vẫn trong tầm kiểm soát và không có dấu hiệu đột biến

VOV.VN - Hai bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên tại Hàn Quốc đã được ra viện sau một thời gian điều trị tích cực. 

Tới nay, cơ quan y tế Hàn Quốc đã xác nhận tổng số ca nhiễm hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) tại nước này là 64, trong đó có 14 ca nhiễm mới ngày 6/6. Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc khẳng định, dịch bệnh hiện vẫn nằm trong tầm kiểm soát và hai bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên tại nước này đã được ra viện sau một thời gian điều trị tích cực. 

(Ảnh: Kim Hong-Ji/Reuters)

Bộ y tế Hàn Quốc mới đây cho biết đã ghi nhận thêm 14 trường hợp nhiễm Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên 64, trong khi số ca tử vong là 5. Trường hợp tử vong mới nhất là một bệnh nhân nam 75 tuổi, ở cùng phòng khẩn cấp tại bệnh viện Seoul với 17 người khác, trong đó có hai nhân viên y tế, đều được cho là đã nhiễm MERS.

Trong khi đó, tất cả những ca mới nhiễm mới đều ở các cơ sở y tế, trong đó 10 ca ở bệnh viện Seoul. Vì thế, theo Bộ Y tế Hàn Quốc, hiện không có cơ sở nào cho thấy virus có thể lây truyền ra ngoài khu vực những  bệnh này và dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát.

Hơn nữa, các xét nghiệm cũng cho thấy không có dấu hiệu đột biến trong virus phát hiện ở các bệnh nhân Hàn Quốc so với chủng virus gây bệnh tại Trung Đông. Giám đốc Văn phòng chính sách y tế cộng đồng thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Kwon Jun-Wook nói: “Mẫu gen lấy từ virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp Trung Đông ở Hàn quốc gần như tương tự với chủng virus gây bệnh ở Trung Đông, Vì thế, chúng tôi có thể khẳng định không có dấu hiệu nào cho thấy sự đột biến gen ở các loại virus gây bệnh”.

Quan chức y tế Hàn Quốc này cũng cho biết, bệnh nhân nhiễm bệnh đầu tiên tại nước này đã được chữa khỏi bệnh và đã rời bệnh viện hôm 5/6 vừa qua: “Bệnh nhân đầu tiên nhiễm bệnh tại Hàn Quốc đã được xuất viện và vợ của người này cũng đã được phép rời bệnh viện hôm 5/6, sau khi tình trạng sức khỏe được cải thiện. Tất cả các xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.”

Cũng theo Bộ Y tế Hàn Quốc, dự kiến trong vài ngày tới sẽ có thêm 2 bệnh nhân nữa được xuất viện.

Đến nay, chưa có bằng chứng chắc chắn MERS lây từ người sang người, tuy nhiên giới chức y tế lo ngại virus này có thể biến đổi và lây lan nhanh, giống như virus SARS năm 2002-2003 từng làm 800 người tử vong trên toàn thế giới. 

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đã nâng tổng số ca nhiễm MERS trên toàn cầu lên 1.208 người, trong đó ít nhất 444 người tử vong lên quan bệnh này. Hiện chưa có loại vaccine hay thuốc điều trị bệnh hiệu quả nào. 

Trong lúc này, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh vẫn được xem là ưu tiên hàng đầu. Tại Hàn Quốc, chính phủ nước này đang tăng cường các nỗ lực để đối phó với dịch bệnh, những trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ có dấu hiệu mắc bệnh đều được cách ly tuyệt đối.

Những thông tin về tình hình dịch bệnh và cách phòng ngừa được tuyên truyền và đăng tải hàng ngày, hàng giờ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên đường phố và các khu vực công cộng. Chính phủ Hàn Quốc cũng khuyến cáo tất cả người dân nếu không có việc bất khả kháng thì không nên tới các nước thuộc khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, người dân ở các nước Trung Đông khi tới Hàn Quốc sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt và phải khai báo địa chỉ lưu trú tại Hàn Quốc để thuận tiện cho việc liên lạc, đồng thời thông báo cho các cơ quan chức năng nước sở tại về nguy cơ nhiễm bệnh, nếu có, trong thời gian lưu lại./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS
Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

VOV.VN- Hàn Quốc ngày 4/6 đã cho đóng cửa 822 trường học do lo ngại sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, gọi tắt là MERS.

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

VOV.VN- Hàn Quốc ngày 4/6 đã cho đóng cửa 822 trường học do lo ngại sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, gọi tắt là MERS.

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS
Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

VOV.VN - Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một sứ mệnh chung về bệnh truyền nhiễm với WHO để đưa ra các biện pháp phòng, chống MERS.

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

VOV.VN - Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một sứ mệnh chung về bệnh truyền nhiễm với WHO để đưa ra các biện pháp phòng, chống MERS.

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện
Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm MERS được xuất viện đầu tiên, đánh dấu bước tiến triển trong công tác chữa trị loại virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại nước này.

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm MERS được xuất viện đầu tiên, đánh dấu bước tiến triển trong công tác chữa trị loại virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại nước này.

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc
Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc xác nhận thêm 9 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca mắc lên 50 người bệnh.

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

Đã có đến 50 ca mắc MERS ở Hàn Quốc

VOV.VN - Hàn Quốc xác nhận thêm 9 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số ca mắc lên 50 người bệnh.

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc
Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

VOV.VN- Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 3/6 xác nhận có thêm 5 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (gọi tắt là MERS).

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

VOV.VN- Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 3/6 xác nhận có thêm 5 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (gọi tắt là MERS).