Hàn Quốc: Bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS xuất viện

VOV.VN - Bệnh nhân nhiễm MERS được xuất viện đầu tiên, đánh dấu bước tiến triển trong công tác chữa trị loại virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông tại nước này.

Hôm nay, Hàn Quốc tiếp tục có thêm 9 người nhiễm virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) nâng tổng số người nhiễm MERS tại nước này lên 50.
Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang tại những nơi công cộng như ga tàu phòng, chống MERS (ảnh: Reuters)

Trung tâm quản lý dịch bệnh MERS trung ương thuộc Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết, 5 trong số 9 ca nhiễm nhiễm virus này từ một bệnh viện đa khoa lớn ở thủ đô Seoul. Ngoài ra còn 4 ca lây nhiễm mới được phát hiện tại tỉnh Gyeonggi, nơi được coi là vùng tâm chấn của dịch bệnh.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết, mặc dù số người nhiễm MERS liên tục tăng theo ngày nhưng hôm qua nước này đã cho một bệnh nhân nhiễm MERS xuất viện sau khi các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đã hồi phục.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Kwon Jun-wook, Giám đốc chính sách y tế cộng đồng tại Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cho biết: “Kể từ khi dịch MERS xuất hiện tại Hàn Quốc, một bệnh nhân đã xuất viện. Bệnh nhân này được xuất viện vào hôm 5/6 sau khi tình hình của cô đã được cải thiện . Các xét nghiệm cho thấy cô đã cho kết quả âm tính với virus MERS”.

Dự kiến hai bệnh nhân nhiễm MERS nữa tại Hàn Quốc cũng sẽ được xuất viện trong một vài ngày tới. Bộ Y tế Hàn Quốc cũng cho biết, không có sự đột biến gen virus MERS.  

Ông Kwon Jun-wook cho biết: “Trình tự gen của loại virus MERS ở Hàn Quốc cũng gần tương tư như virus MERS phát hiện tại khu vực Trung Đông như Saudi Arabia. Vì vậy, chúng tôi khẳng định không có sự đột biến gen của loại virus này”.

Với 50 trường hợp nhiễm MERS tại Hàn Quốc, thế giới hiện có 1.194 trường hợp nhiễm và ít nhất 443 trường hợp tử vong bởi loại virus này. Hàn Quốc là nước có số bệnh nhân nhiễm virus này cao nhất bên ngoài khu vực Trung Đông và cao thứ tư trên thế giới Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Jordan.

Chính vì thế, Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Các nhà chức trách đã cách ly khoảng 1.600 người, phần lớn là ở nhà riêng, một số khác thì ở các cơ sở y tế. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết đã có ít nhất 1.164 trường học phải đóng cửa tính đến ngày 4/6.

Tính đến nay tại Hàn Quốc đã có 4 người thiệt mạng. Dịch bệnh lan nhanh tại Hàn Quốc khiến các nước làng giềng nâng cao cảnh giác phòng bệnh. Số lượng khách nước ngoài hủy tour du lịch tới “xứ sở kim chi” đã gia tăng chóng mặt. Chủ yếu là du khách từ Trung Quốc và một số nước châu Á khác.

Lo ngại về MERS đặc biệt cao đối với Trung Quốc sau khi một người Hàn Quốc cho kết quả dương tính với virus MERS đã tới Hong Kong, Trung Quốc ngày 26/5 sau đó tiếp tục đến miền Nam nước này.  Ngay sau đó, hôm 29/5, Trung Quốc xác nhận trường hợp nhiễm MERS đầu tiên tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia: 168 trường hợp tử vong do MERS
Saudi Arabia: 168 trường hợp tử vong do MERS

VOV.VN - Ngày 17/5, Bộ Y tế Saudi Arabia thông báo thêm 5 trường hợp tử vong do MERS và thêm 9 trường hợp lấy nhiễm mới. 

Saudi Arabia: 168 trường hợp tử vong do MERS

Saudi Arabia: 168 trường hợp tử vong do MERS

VOV.VN - Ngày 17/5, Bộ Y tế Saudi Arabia thông báo thêm 5 trường hợp tử vong do MERS và thêm 9 trường hợp lấy nhiễm mới. 

Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc
Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc

VOV.VN - Hai người đã tử vong vì Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) ở Hàn Quốc – đây là các trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh này ở quốc gia Đông Á này.

Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc

Virus Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) làm chết người Hàn Quốc

VOV.VN - Hai người đã tử vong vì Hội chứng Hô hấp Trung Đông (Mers) ở Hàn Quốc – đây là các trường hợp tử vong đầu tiên vì bệnh này ở quốc gia Đông Á này.

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS
Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

VOV.VN- Hàn Quốc ngày 4/6 đã cho đóng cửa 822 trường học do lo ngại sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, gọi tắt là MERS.

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

Hàn Quốc đóng cửa hơn 800 trường học do MERS

VOV.VN- Hàn Quốc ngày 4/6 đã cho đóng cửa 822 trường học do lo ngại sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông, gọi tắt là MERS.

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS
Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

VOV.VN - Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một sứ mệnh chung về bệnh truyền nhiễm với WHO để đưa ra các biện pháp phòng, chống MERS.

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

Hàn Quốc cùng WHO đánh giá tình hình dịch MERS

VOV.VN - Bộ y tế và Phúc lợi Hàn Quốc cũng thông báo sẽ thành lập một sứ mệnh chung về bệnh truyền nhiễm với WHO để đưa ra các biện pháp phòng, chống MERS.

Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS
Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS

VOV.VN - Ngày 2/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7 ca nhiễm virus MERS, nâng tổng số lên 30 ca, trong đó có 2 ca  tử vong và 3 bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch.

Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS

Hàn Quốc báo động tình trạng lây lan virus MERS

VOV.VN - Ngày 2/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7 ca nhiễm virus MERS, nâng tổng số lên 30 ca, trong đó có 2 ca  tử vong và 3 bệnh nhân đang ở tình trạng nguy kịch.

Arabia Saudi đã có 176 trường hợp tử vong vì MERS
Arabia Saudi đã có 176 trường hợp tử vong vì MERS

VOV.VN -Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS) đã khiến 544 ca bị nhiễm tại quốc gia này kể từ 9/2012 đến nay.

Arabia Saudi đã có 176 trường hợp tử vong vì MERS

Arabia Saudi đã có 176 trường hợp tử vong vì MERS

VOV.VN -Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS) đã khiến 544 ca bị nhiễm tại quốc gia này kể từ 9/2012 đến nay.

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên
Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

VOV.VN - Cả hai là nam giới và đều trở về từ Saudi Arabia.

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

Algeria xác nhận 2 ca nhiễm MERS đầu tiên

VOV.VN - Cả hai là nam giới và đều trở về từ Saudi Arabia.

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS
Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

VOV.VN - Trong 7 ca được phát hiện 2 ngày qua, 3 ca là người nước ngoài đều đã tử vong; 4 ca còn lại là người Saudi Arabia

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

Saudi Arabia: 3 người nước ngoài tử vong do nhiễm MERS

VOV.VN - Trong 7 ca được phát hiện 2 ngày qua, 3 ca là người nước ngoài đều đã tử vong; 4 ca còn lại là người Saudi Arabia

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc
Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

VOV.VN- Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 3/6 xác nhận có thêm 5 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (gọi tắt là MERS).

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

Đã có 35 ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc

VOV.VN- Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 3/6 xác nhận có thêm 5 ca nhiễm virus gây Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (gọi tắt là MERS).