Hàn Quốc đủ vaccine Covid-19 cho 99 triệu người

VOV.VN - Quyền Thủ tướng Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 26/4 cho biết, tuần trước, Hàn Quốc đã ký hợp đồng mua thêm 40 triệu liều vaccine Covid-19 của hãng Pfizer, Mỹ.

Theo đó, Hàn Quốc đã đảm bảo được tổng cộng 192 triệu liều vaccine Covid-19, tương đương tiêm cho 99 triệu người, gấp 1,9 lần dân số. Số lượng vaccine nói trên gấp khoảng 3 lần mục tiêu tiêm chủng cho 36 triệu dân nhằm đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

Ông Hong Nam-ki cho biết lượng vaccine nhập thêm từ Pfizer giúp thiết lập nền tảng để Hàn Quốc có thể đẩy sớm thời điểm đạt được miễn dịch cộng đồng. Rộng hơn, Seoul sẽ có thể đối phó chủ động với các nhu cầu phát sinh trong thời gian tới, như mở rộng tiêm phòng cho đối tượng dưới 18 tuổi, tiêm nhắc lại mũi ba để đối phó với virus biến thể.

Đặc biệt, Quyền Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh nội dung truyền thông đưa tin về tình trạng khan hiếm vaccine là không đúng sự thật. Hiện tại, chính phủ nước này vẫn nhập vaccine đã ký hợp đồng một cách thuận lợi, không có trường hợp nào bị chậm trễ so với kế hoạch.

Trong nửa đầu năm nay, ngoài vaccine của hãng AstraZeneca còn có thêm vaccine của hãng Moderna (Mỹ), Janssen (Bỉ) được nhập vào trong nước. Tới cuối tháng 6/2021, Hàn Quốc sẽ có đủ vaccine để tiêm cho 12 triệu dân.

Tính tới ngày 25/4, Hàn Quốc đã tiêm phòng vaccine Covid-19 cho hơn 2,26 triệu người. Trong tuần này, chính phủ đặt mục tiêu tiêm cho 150.000 người/ngày. Ngoài ra, chính phủ sẽ tiếp tục tăng số lượng trung tâm tiêm chủng, để tới tháng 5/2021 sẽ có thể tiêm cho tối đa trên 1,5 triệu người/ngày.

Từ tháng 5 trở đi, Hàn Quốc sẽ bắt đầu hạ độ tuổi tiêm phòng và tiêm cho người dân thường, đặt mục tiêu tiêm xong mũi một cho 36 triệu người, tương đương 70% dân số cho tới cuối tháng 9/2021.

Quyền Thủ tướng Hàn Quốc hy vọng, nước này đạt được mục tiêu hình thành miễn dịch cộng đồng vào tháng 11/2021, đồng thời cho biết, chính phủ sẽ tiếp tục các nỗ lực hết sức để thời điểm đạt được miễn dịch cộng đồng đến sớm hơn.

Về tính an toàn của vaccine, ông Hong Nam-ki cho biết, theo kết quả phân tích hiệu quả tiêm chủng với người trên 75 tuổi, vaccine của hãng AstraZeneca (Anh) đạt hiệu quả 100%, của hãng Pfizer đạt 93,2%. Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng để những người dân đã tiêm phòng xong vaccine Covid-19 có thể sinh hoạt một cách tự do, thoải mái hơn từ mùa Hè tới. Chính phủ đang xem xét phương án nới lỏng các biện pháp phòng dịch, bao gồm cả việc miễn nghĩa vụ cách ly với người đã tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 hoặc với người xuất nhập cảnh nhưng có giấy chứng nhận điện tử đã tiêm phòng vaccine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Joo hôm nay (26/4) đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại song phương giữa 2 miền Triều Tiên trong thời gian sớm nhất có thể.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên sớm nối lại liên lạc giữa hai miền

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong Joo hôm nay (26/4) đã kêu gọi Triều Tiên nối lại đối thoại song phương giữa 2 miền Triều Tiên trong thời gian sớm nhất có thể.

Hàn Quốc trở lại vị trí 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới
Hàn Quốc trở lại vị trí 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi lớn bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với sự quay trở lại của Hàn Quốc và tụt hạng của Brazil.

Hàn Quốc trở lại vị trí 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

Hàn Quốc trở lại vị trí 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi lớn bảng xếp hạng 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với sự quay trở lại của Hàn Quốc và tụt hạng của Brazil.

Tòa án Hàn Quốc bác bỏ vụ kiện Nhật Bản của nhóm “phụ nữ mua vui”
Tòa án Hàn Quốc bác bỏ vụ kiện Nhật Bản của nhóm “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Tòa án quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc hôm nay đã bác bỏ vụ kiện chính phủ Nhật Bản của 20 nạn nhân Hàn Quốc, những người bị cưỡng ép trở thành “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Tòa án Hàn Quốc bác bỏ vụ kiện Nhật Bản của nhóm “phụ nữ mua vui”

Tòa án Hàn Quốc bác bỏ vụ kiện Nhật Bản của nhóm “phụ nữ mua vui”

VOV.VN - Tòa án quận trung tâm Seoul của Hàn Quốc hôm nay đã bác bỏ vụ kiện chính phủ Nhật Bản của 20 nạn nhân Hàn Quốc, những người bị cưỡng ép trở thành “phụ nữ mua vui” trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.