Hàn Quốc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Chính phủ sẽ cung cấp 1,2 triệu won mỗi tháng cho những người không thể trở lại làm việc sau khi mất thân nhân trong vụ chìm phà.


Một phụ nữ òa khóc trước bàn thờ của các học sinh trường Danwon- nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol (Ảnh: Kyunghyang)

Bộ Lao động Hàn Quốc dự kiến cung cấp 200.000 won mỗi tháng cho các chủ lao động tiếp tục giữ người thân của người đã thiệt mạng tại nơi làm việc cho tới khi họ vượt qua được thảm hoạ này.

Chính phủ Hàn Quốc cũng hỗ trợ 600.000 won mỗi tháng cho các chủ lao động phải thuê người làm mới thay thế. Hỗ trợ tài chính này sẽ được cung cấp tối đa 3 tháng và tính từ ngày 16/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên