Hàn Quốc họp khẩn bàn về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

(VOV) -Hàn Quốc đề nghị tổ chức cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các đảng phái lớn trong nước.

Ngày 6/2, người phát ngôn của Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong bối cảnh Triều Tiên có động thái thử hạt nhân lần thứ 3, bà Park Geun-hye đề nghị đảng đối lập tổ chức cuộc họp khẩn cấp nhằm bàn thảo vấn đề hạt nhân và tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc đề nghị tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các Chủ tịch đảng cầm quyền và Đảng đối lập, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao, thương mại và thống nhất, các ủy viên ngoại giao, quốc phòng và thống nhất thuộc Ủy ban chuyển giao chính quyền.

Cùng ngày, người phát ngôn Đảng đối lập Dân chủ thống nhất Jeong Seong-ho đánh giá cao đề nghị của bà Park Geun-hye và có nhiều khả năng cuộc họp sẽ sớm diễn ra trong thời gian tới.

Trong một diễn biến khác, cùng ngày đoàn đại biểu của Tổng thống đắc cử Park Geun-hye cũng đã lên đường tới Mỹ để thảo luận các chính sách của chính phủ mới cả hai bên và phương án tăng cường quan hệ hợp tác.

Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi ý kiến về định hướng chính sách với Triều Tiên, kế hoạch thử hạt nhân lần thứ 3 của nước này, Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ và kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ.

Trước đó, ngày 5/2, phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc điện đàm thảo luận về những cam kết trong khuôn khổ Nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tăng cường sự trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này có thêm hành động vi phạm các nghĩa vụ quốc tế.

Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc đã khẳng định sự cần thiết áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nếu nước này tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.

Triều Tiên đã tuyên bố có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba sau khi Hội đồng Bảo an thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung nước này do vụ phóng vệ tinh vào tháng 12/2012.

Hai vụ thử hạt nhân trước đây của Triều Tiên được tiến hành vào năm 2006 và 2009. Trong một tuyên bố mới ngày 5/2, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận trên biển giữa liên quân Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ có các hành động đáp trả mạnh mẽ để chống lại lệnh trừng phạt, cấm vận của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. 

Giới phân tích cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba vào ngày 16/2 để kỷ niệm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các nước tìm cách cản Triều Tiên thử hạt nhân
Các nước tìm cách cản Triều Tiên thử hạt nhân

(VOV) - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang “nóng lên từng ngày” liên quan kế hoạch thử hạt nhân của Triều Tiên.

Các nước tìm cách cản Triều Tiên thử hạt nhân

Các nước tìm cách cản Triều Tiên thử hạt nhân

(VOV) - Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang “nóng lên từng ngày” liên quan kế hoạch thử hạt nhân của Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên chưa thể hạ nhiệt
Bán đảo Triều Tiên chưa thể hạ nhiệt

(VOV) - Triều Tiên hôm 6/2 tuyên bố áp dụng các biện pháp mạnh hơn cả thử hạt nhân để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Bán đảo Triều Tiên chưa thể hạ nhiệt

Bán đảo Triều Tiên chưa thể hạ nhiệt

(VOV) - Triều Tiên hôm 6/2 tuyên bố áp dụng các biện pháp mạnh hơn cả thử hạt nhân để đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn
Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

(VOV) -Theo báo Lao động của Triều Tiên, cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. 

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

(VOV) -Theo báo Lao động của Triều Tiên, cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ châm ngòi cho một cuộc chiến hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.