Hàn Quốc kêu gọi quốc tế chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-Koo kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các nỗ lực nhằm chấm dứt tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Han đồng thời khẳng định sẽ không tiến hành đối thoại với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên nếu nước này không có những bước đi thực tế hướng tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 đang diễn ra tại Singapore, Bộ trưởng Han Min-Koo nêu rõ: “Hàn Quốc sẽ không theo đuổi một cuộc đối thoại vô nghĩa, mà mong muốn kiếm tìm một cuộc đối thoại chân thành, thực chất, nhằm xúc tiến quá trình hòa giải và hợp tác giữa Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Hàn Quốc. Cuộc đối thoại này chỉ diễn ra sau khi Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đưa ra quyết định chiến lược nhằm từ bỏ chương trình hạt nhân và thực hiện các hành động thể hiện thiện chí này.”

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani cho biết, Nhật Bản và Hàn Quốc đã nhất trí mở rộng hệ thống liên lạc khẩn cấp giữa hai bộ quốc phòng, trong đó có việc lập đường dây nóng trực tiếp giữa hai bộ trưởng. Theo ông Nakatani, hai bên sẽ liên lạc khi xảy ra các tình huống khẩn cấp liên quan tới an ninh như phóng tên lửa, hoặc bàn về các biện pháp hợp tác giữa giới chức quốc phòng hai nước.

Bên cạnh đó, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề chia sẻ và bảo vệ thông tin nhạy cảm liên quan tới các chương trình tên lửa và hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm nhấn trong thông điệp khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan
Điểm nhấn trong thông điệp khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh khu vực, các nước ASEAN cần tạo ra một cấu trúc cân bằng chiến lược mới.

Điểm nhấn trong thông điệp khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan

Điểm nhấn trong thông điệp khai mạc Shangri-La của Thủ tướng Thái Lan

VOV.VN - Để đảm bảo an ninh khu vực, các nước ASEAN cần tạo ra một cấu trúc cân bằng chiến lược mới.

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15
Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

VOV.VN - Tại đối thoại Shangri-La, cả Mỹ và Nhật Bản đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

Hành động của Trung Quốc ở Biển Đông bị chỉ trích tại Shangri-La 15

VOV.VN - Tại đối thoại Shangri-La, cả Mỹ và Nhật Bản đều lên tiếng bày tỏ quan ngại trước các hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông.

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Han Min-koo, Hàn Quốc đang thảo luận vấn đề triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên từ khía cạnh an ninh và lợi ích quốc gia.

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc có ý định triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Theo ông Han Min-koo, Hàn Quốc đang thảo luận vấn đề triển khai THAAD trên bán đảo Triều Tiên từ khía cạnh an ninh và lợi ích quốc gia.

Đối thoại Shangri-La: Tìm biện pháp kiểm soát căng thẳng ở biển Đông
Đối thoại Shangri-La: Tìm biện pháp kiểm soát căng thẳng ở biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam – Thượng tướng Bùi Văn Nam đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La với nội dung về căng thẳng trên Biển Đông.

Đối thoại Shangri-La: Tìm biện pháp kiểm soát căng thẳng ở biển Đông

Đối thoại Shangri-La: Tìm biện pháp kiểm soát căng thẳng ở biển Đông

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam – Thượng tướng Bùi Văn Nam đã có bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La với nội dung về căng thẳng trên Biển Đông.

Thế giới 24h: Biển Đông “đốt nóng” Đối thoại Shangri-La
Thế giới 24h: Biển Đông “đốt nóng” Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Carter cảnh báo, nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough trên Biển Đông, Mỹ và các nước khác sẽ hành động.

Thế giới 24h: Biển Đông “đốt nóng” Đối thoại Shangri-La

Thế giới 24h: Biển Đông “đốt nóng” Đối thoại Shangri-La

VOV.VN - Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, ông Carter cảnh báo, nếu Trung Quốc xây dựng ở Scarborough trên Biển Đông, Mỹ và các nước khác sẽ hành động.