Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên không nên làm gia tăng căng thẳng

VOV.VN - Theo Đài KBS, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc trong buổi họp báo thường kỳ ngày hôm nay (4/4) nhấn mạnh, Triều Tiên không nên có bất kỳ hành động nào làm tăng thêm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đồng thời mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên đi theo con đường đối thoại và hợp tác thay vì căng thẳng và đối đầu.

Phát biểu trên nhằm trả lời cho câu hỏi về lập trường của Seoul liên quan đến việc Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên  Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 3/4 chỉ trích phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc.


Trong một sự kiện ngày 1/4 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định rằng, quân đội Hàn Quốc có đủ năng lực và luôn sẵn sàng để có thể tấn công chính xác vào địa điểm phóng tên lửa, cũng như các cơ sở chỉ huy, hỗ trợ của Triều Tiên khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy Triều Tiên phóng tên lửa.

Hàn Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ mọi động thái để chuẩn bị cho tất cả các khả năng. Bộ Thống nhất sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình, ổn định Bán đảo Triều Tiên và phát triển mối quan hệ liên Triều.

Cũng theo Đài KBS, trang web tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên ngày hôm nay (4/4) đăng tải bài bình luận đưa ra những chỉ trích nhắm tới việc quân đội Hàn Quốc diễn tập phóng tên lửa liên hợp để đối phó vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) vào ngày 24/3, và diễn tập máy bay chiến đấu tàng hình F-35.

Ngoài ra, trang tuyên truyền đối ngoại "Tiếng vọng" của Triều Tiên cũng đăng bài viết chỉ trích Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Suk-yeol, cho rằng chính sách với Triều Tiên của Ủy ban chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc là một chính sách nóng vội. Sự lạc hậu và đánh giá sai thực tế sẽ có thể gây ra thất bại và hủy diệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu vào Triều Tiên
Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu vào Triều Tiên

VOV.VN - Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT hôm 2/4 dẫn lời em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên – bà Kim Yo Jong phản đối và lên án tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về một cuộc “tấn công phủ đầu” nhằm vào Triều Tiên. 

Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu vào Triều Tiên

Bình Nhưỡng lên án Hàn Quốc đe dọa tấn công phủ đầu vào Triều Tiên

VOV.VN - Kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên KRT hôm 2/4 dẫn lời em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên – bà Kim Yo Jong phản đối và lên án tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc về một cuộc “tấn công phủ đầu” nhằm vào Triều Tiên. 

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên
Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

VOV.VN - Trong một Báo cáo trước quốc hội ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được phóng vào tuần trước giống Hwasong-15 đã bắn thử năm 2017, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc đã thử nghiệm thành công vụ thử tên lửa mới.

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

VOV.VN - Trong một Báo cáo trước quốc hội ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được phóng vào tuần trước giống Hwasong-15 đã bắn thử năm 2017, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc đã thử nghiệm thành công vụ thử tên lửa mới.

Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine
Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine

VOV.VN - Trong một thông cáo vào hôm 27/3/2022, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga đang nỗ lực chia đôi Ukraine thành 2 miền giống như trường hợp Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine

Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine

VOV.VN - Trong một thông cáo vào hôm 27/3/2022, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga đang nỗ lực chia đôi Ukraine thành 2 miền giống như trường hợp Triều Tiên và Hàn Quốc.