Tướng Ukraine lo ngại một “phiên bản Triều Tiên - Hàn Quốc” ở Ukraine

VOV.VN - Trong một thông cáo vào hôm 27/3/2022, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố Nga đang nỗ lực chia đôi Ukraine thành 2 miền giống như trường hợp Triều Tiên và Hàn Quốc.

Chuẩn tướng Kyrylo Budanov – Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine, cho rằng Nga đang cố gắng thống nhất các lãnh thổ mà họ vừa kiểm soát được ở Ukraine thành một thực thể tựa nhà nước đối lập với phần Ukraine còn lại.

Theo tướng Budanov, Tổng thống Nga Putin đang chuyển hướng tác chiến chính sau khi “thất bại gần Kiev và không thể lật đổ được chính quyền trung ương của Ukraine”.

Tổng cục trưởng Budanov nói: “Có lý do để tin rằng ông Putin đang xem xét một kịch bản theo kiểu bán đảo Triều Tiên cho Ukraine. Tức là, ông ấy sẽ cố gắng vạch một đường phân chia giữa khu vực mà Nga kiểm soát được và chưa chiếm được trên lãnh thổ Ukraine. Đó là một nỗ lực tạo ra phiên bản Triều Tiên và Hàn Quốc ở Ukraine”.

Ukrinform dẫn lời ông Budanov nói tiếp: “Chúng ta đã và đang thấy các nỗ lực tạo ra các bộ máy chính quyền song song ở các vùng bị chiếm và ép ngươi dân từ bỏ đồng nội tệ hryvnia của Ukraine”.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành tình báo quốc phòng Ukraine còn dự báo sắp sửa đến thời kỳ của chiến tranh du kích tổng lực chống lại quân Nga và ngăn ngừa tình trạng chia cắt này.

Các tuyên bố của tướng Budanov xuất hiện trong bối cảnh một lãnh đạo của nước cộng hòa tự xưng Lugansk ở miền Đông Ukraine vào ngày 27/3 thông báo rằng họ đang xem xét khả năng tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề sáp nhập vào lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Putin và các quan chức điện Kremlin liên tục khẳng định, Nga không có ý định chiếm đóng lâu dài lãnh thổ của Ukraine và họ đang chỉ thực hiện một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm bảo vệ người tộc Nga ở miền Đông Ukraine  và “phi quân sự hóa”, “phi Quốc xã hóa” toàn bộ Ukraine./.

(Nguồn thông tin: Ukrinform, Sputnik, DW, AFP, Fox News, al Jazeera)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand cử binh sĩ tới châu Âu để hỗ trợ Ukraine
New Zealand cử binh sĩ tới châu Âu để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - New Zealand sẽ điều động 9 binh sĩ quân đội đến Anh và Bỉ để hỗ trợ công tác xử lý thông tin tình báo của các đối tác liên quan đến cuộc xung đột đang điễn ra tại Ukraine.

New Zealand cử binh sĩ tới châu Âu để hỗ trợ Ukraine

New Zealand cử binh sĩ tới châu Âu để hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - New Zealand sẽ điều động 9 binh sĩ quân đội đến Anh và Bỉ để hỗ trợ công tác xử lý thông tin tình báo của các đối tác liên quan đến cuộc xung đột đang điễn ra tại Ukraine.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân
Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga ngày 27/3.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga ngày 27/3.

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin
Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi đề cập ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga. Nhiều quan chức phương Tây tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn này, còn giới quan sát đã phân tích bản chất và nguy cơ của phát ngôn đó.

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

Giới phân tích và quan chức phương Tây lo ngại phát ngôn của ông Biden về Tổng thống Putin

VOV.VN - Mới đây Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn gây ngỡ ngàng cho nhiều người khi đề cập ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga. Nhiều quan chức phương Tây tỏ thái độ không đồng tình với phát ngôn này, còn giới quan sát đã phân tích bản chất và nguy cơ của phát ngôn đó.

Nga liên thủ với Ấn Độ về tiền tệ để phản công trừng phạt của Mỹ
Nga liên thủ với Ấn Độ về tiền tệ để phản công trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Các đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đang phản lại chính đồng USD và đặt ra hoài nghi về tính hợp lý của hệ thống tài chính hiện nay. Nga đang tích cực liên thủ tài chính với các nước thân thiện với mình (như Ấn Độ...) để ứng phó với Mỹ.

Nga liên thủ với Ấn Độ về tiền tệ để phản công trừng phạt của Mỹ

Nga liên thủ với Ấn Độ về tiền tệ để phản công trừng phạt của Mỹ

VOV.VN - Các đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đang phản lại chính đồng USD và đặt ra hoài nghi về tính hợp lý của hệ thống tài chính hiện nay. Nga đang tích cực liên thủ tài chính với các nước thân thiện với mình (như Ấn Độ...) để ứng phó với Mỹ.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga
Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Biden có phát ngôn rằng ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng đã lên tiếng giãi bày rằng ông Biden không có ý định nói thế và Mỹ không tìm kiếm việc thay đổi chế độ chính trị tại Nga.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định Mỹ không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga

VOV.VN - Sau khi Tổng thống Mỹ Biden có phát ngôn rằng ông Putin không thể tiếp tục cầm quyền ở Nga, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng đã lên tiếng giãi bày rằng ông Biden không có ý định nói thế và Mỹ không tìm kiếm việc thay đổi chế độ chính trị tại Nga.

Armenia lo ngại Azerbaijan đẩy mạnh tấn công ở vùng Nagorno-Karabakh
Armenia lo ngại Azerbaijan đẩy mạnh tấn công ở vùng Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Các nghị sĩ Armenia và Ngoại trưởng nước "Cộng hòa Artsakh" tự phong bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng Azerbaijan sẽ tận dụng xung đột quân sự Nga-Ukraine hiện nay để đẩy mạnh tấn công ở vùng Nagorno-Karabakh.

Armenia lo ngại Azerbaijan đẩy mạnh tấn công ở vùng Nagorno-Karabakh

Armenia lo ngại Azerbaijan đẩy mạnh tấn công ở vùng Nagorno-Karabakh

VOV.VN - Các nghị sĩ Armenia và Ngoại trưởng nước "Cộng hòa Artsakh" tự phong bày tỏ lo ngại sâu sắc về khả năng Azerbaijan sẽ tận dụng xung đột quân sự Nga-Ukraine hiện nay để đẩy mạnh tấn công ở vùng Nagorno-Karabakh.

Tổng thống Ukraine Zelensky muốn có 1% số máy bay, xe tăng của NATO
Tổng thống Ukraine Zelensky muốn có 1% số máy bay, xe tăng của NATO

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Zelensky vừa tuyên bố, Ukraine cần 1% tổng số máy bay của NATO và 1% tổng số xe tăng của NATO. Ông đồng thời chỉ trích các đồng minh phương Tây thiếu quyết đoán trong viện trợ quân sự cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky muốn có 1% số máy bay, xe tăng của NATO

Tổng thống Ukraine Zelensky muốn có 1% số máy bay, xe tăng của NATO

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Zelensky vừa tuyên bố, Ukraine cần 1% tổng số máy bay của NATO và 1% tổng số xe tăng của NATO. Ông đồng thời chỉ trích các đồng minh phương Tây thiếu quyết đoán trong viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine đàm phán bảo đảm an ninh với Mỹ - Anh - Đức - Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn báo Tây Ban Nha El Pais, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, Ukraine đang đàm phán các bảo đảm an ninh với Mỹ, Anh, Đức, Pháp, và Thổ Nhĩ Kỳ.