​Hàn Quốc lại đề nghị WTO lập Ủy ban giải quyết tranh chấp với Nhật Bản

VOV.VN - Các thành viên WTO dự kiến vào ngày 29/7 sẽ thông qua yêu cầu lập Ủy ban giải quyết tranh chấp mà Hàn Quốc yêu cầu lần thứ hai.

Hàn Quốc một lần nữa đề nghị Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) lập Ủy ban giải quyết tranh chấp đối với việc Nhật Bản siết chặt kiểm soát xuất khẩu các vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc. WTO dự kiến sẽ sớm thông qua yêu cầu này.

Cảng hàng hóa Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Cảng hàng hóa Incheon, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

 

Trước đó tháng 7/2019, Nhật Bản đã siết chặt xuất khẩu 3 mặt hàng dùng để sản xuất các sản phẩm công nghệ cao như thiết bị bán dẫn. Đến tháng 6/2020, Hàn Quốc yêu cầu WTO thành lập một ủy ban giải quyết tranh chấp, cho rằng, Nhật Bản vi phạm các quy tắc thương mại thế giới.

WTO đã thảo luận đề nghị này, nhưng không thành lập Uỷ ban do sự phản đối từ Nhật Bản với lập luận các vật liệu vẫn có thể xuất khẩu nếu không có vấn đề gì về an ninh.

Các thành viên WTO dự kiến vào ngày 29/7 sẽ thông qua yêu cầu lập Ủy ban giải quyết tranh chấp mà Hàn Quốc yêu cầu lần thứ hai.

Nhật Bản và Hàn Quốc có thể kháng cáo trước các kết luận của Ủy ban tại cơ quan phúc thẩm WTO, nhưng cơ quan này hiện chưa thể hoạt động đầy đủ chức năng do thiếu các thẩm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump sẽ đến Châu Âu đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại
Ông Trump sẽ đến Châu Âu đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại

VOV.VN - Chuyến thăm được diễn ra sau khi Thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1” giữa Mỹ và Trung Quốc vừa mới chính thức được ký kết.

Ông Trump sẽ đến Châu Âu đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại

Ông Trump sẽ đến Châu Âu đàm phán giải quyết tranh chấp thương mại

VOV.VN - Chuyến thăm được diễn ra sau khi Thỏa thuận thương mại “giai đoạn 1” giữa Mỹ và Trung Quốc vừa mới chính thức được ký kết.

Trung Quốc: Tranh chấp thương mại khiến thế giới rơi vào suy thoái
Trung Quốc: Tranh chấp thương mại khiến thế giới rơi vào suy thoái

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại, nhưng đến thời điểm hiện tại 2 bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Trung Quốc: Tranh chấp thương mại khiến thế giới rơi vào suy thoái

Trung Quốc: Tranh chấp thương mại khiến thế giới rơi vào suy thoái

VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đã nhiều lần đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại, nhưng đến thời điểm hiện tại 2 bên vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại
Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại

VOV.VN - Thủ tướng Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc cần có giải pháp giải quyết tranh chấp thương mại để tránh gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới.

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại

Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giải quyết tranh chấp thương mại

VOV.VN - Thủ tướng Australia kêu gọi Mỹ và Trung Quốc cần có giải pháp giải quyết tranh chấp thương mại để tránh gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới.