Hàn Quốc: Lực lượng bảo vệ bờ biển tiếp tục tìm nạn nhân vụ chìm phà Sewol

VOV.VN - Lãnh đạo lực lượng này cho biết, họ sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi người cuối cùng được tìm thấy.

Theo Reuters, các gia đình có người thân mất tích trong vụ tai nạn chìm phà tại Hàn Quốc đang bày tỏ lo ngại, việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun –hye ra lệnh giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm hành khách mất tích đang diễn ra.

các hoạt động tìm kiếm những người mất tích trong vụ chìm phà sẽ được tiếp tục (Ảnh: Yonhap)

Tuy nhiên, theo đại diện của những gia đình có người thân mất tích trong vụ chìm phà, các cải cách không được ảnh hưởng đến hoạt động tìm kiếm. Nhằm trấn an lo ngại của những người dân Hàn Quốc, người đứng đầu Đội bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Kim Suk-kyoon cho biết, các hoạt động tìm kiếm những người mất tích trong vụ chìm phà sẽ được tiếp tục.

Ông Kim Suk-kyoon: “Chúng tôi chấp nhận quyết định của Tổng thống giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể để tìm tất cả những người mất tích. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi người cuối cùng được tìm thấy như đã cam kết”.

Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã đề nghị giải tán lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, do thất bại trong các hoạt động cứu hộ  sau vụ tai nạn chìm phà làm gần 300 người thiệt mạng. Tổng thống cũng gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể nhân dân.

Bà Park cho biết, các hoạt động điều tra sẽ được cảnh sát tiến hành, đồng thời sẽ thành lập Bộ An toàn Quốc gia để phụ trách các hoạt động tuần tra, kiểm soát và cứu hộ trên biển, cũng như toàn bộ nhiệm vụ của Trung tâm kiểm soát vận tải biển vốn do Bộ Hải dương và Nghề cá đảm nhiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên