Hàn Quốc miễn cách ly cho người Ấn Độ đã tiêm vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Trường hợp tiêm vaccine Covaxin do Ấn Độ tự nghiên cứu và sản xuất vẫn phải thực hiện cách ly 2 tuần theo quy định.

Những hành khách đi từ Ấn Độ đã tiêm đủ 2 liều vaccine Covishield do Đại học Oxford và Hãng dược AstraZeneca phát triển sẽ không phải cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc. Trong khi đó, những ai đã tiêm vaccine Covaxin do Ấn Độ tự nghiên cứu và sản xuất vẫn phải thực hiện cách ly 2 tuần theo quy định.

Đây là thông báo của Đại sứ Hàn Quốc tại Ấn Độ Shin Bong-Kil trong cuộc phỏng vấn hãng tin Ấn Độ ANI.

Theo Đại sứ Shin, chính sách mới của Hàn Quốc sẽ được áp dụng từ ngày 1/7. Tuy nhiên, việc dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc 2 tuần với người tiêm vaccine Covishield chỉ áp dụng với người dân bình thường, được miễn với người đứng đầu nhà nước hay các quan chức cấp cao.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tiêm 2 liều vaccine Covaxin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7
Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Ngày 12/6, trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên G7 với đề xuất của Ấn Độ và Nam Phi dỡ bỏ tạm thời trên toàn cầu bản quyền sở hữu vaccine Covid-19.

Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7

Thủ tướng Ấn Độ nêu đề xuất dỡ bỏ bản quyền vaccine tại Thượng đỉnh G7

VOV.VN - Ngày 12/6, trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế Công nghiệp phát triển (G7), Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi sự ủng hộ của các thành viên G7 với đề xuất của Ấn Độ và Nam Phi dỡ bỏ tạm thời trên toàn cầu bản quyền sở hữu vaccine Covid-19.

Cạn kiệt vaccine, châu Phi nguy cơ hứng chịu “cơn sóng thần” Covid-19 tồi tệ hơn Ấn Độ
Cạn kiệt vaccine, châu Phi nguy cơ hứng chịu “cơn sóng thần” Covid-19 tồi tệ hơn Ấn Độ

VOV.VN - Châu Phi có thể phải đối mặt với làn sóng Covid-19 tương tự hoặc thậm chí tồi tệ hơn ở Ấn Độ, trong bối cảnh thiếu hụt vaccine và 8 nước tại châu lục này báo cáo số ca mắc bệnh mới tăng 30% trong một tuần.

Cạn kiệt vaccine, châu Phi nguy cơ hứng chịu “cơn sóng thần” Covid-19 tồi tệ hơn Ấn Độ

Cạn kiệt vaccine, châu Phi nguy cơ hứng chịu “cơn sóng thần” Covid-19 tồi tệ hơn Ấn Độ

VOV.VN - Châu Phi có thể phải đối mặt với làn sóng Covid-19 tương tự hoặc thậm chí tồi tệ hơn ở Ấn Độ, trong bối cảnh thiếu hụt vaccine và 8 nước tại châu lục này báo cáo số ca mắc bệnh mới tăng 30% trong một tuần.

Australia, New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19
Australia, New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Một số nước ở khu vực châu Đại dương, Đông Á, và Nam Á đang tích cực đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 - đại dịch viêm đường hô hấp toàn cầu với nhiều biến thể...

Australia, New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

Australia, New Zealand, Nhật Bản và Ấn Độ đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Một số nước ở khu vực châu Đại dương, Đông Á, và Nam Á đang tích cực đẩy mạnh tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 - đại dịch viêm đường hô hấp toàn cầu với nhiều biến thể...