Hàn Quốc phân tích mảnh vỡ tên lửa của Triều Tiên

(VOV) - Hàn Quốc vừa trục vớt thành công một phần tên lửa đẩy của Triều Tiên rơi xuống biển Hoàng Hải.

Theo Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Chính phủ nước này sẽ thành lập Nhóm điều tra liên hợp, tiến hành phân tích một phần tên lửa đẩy của CHDCND Triều Tiên rơi xuống vùng biển Hoàng Hải ngày 12/12 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố hình ảnh mảnh vỡ một phần tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Tham gia Nhóm điều tra này gồm các chuyên gia vũ khí chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Viện Nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc và một số chuyên gia tư vấn kỹ thuật của Mỹ.

Theo các chuyên gia quốc phòng Hàn Quốc, kết quả việc phân tích tỉ mỉ bộ phận tên lửa đẩy của Triều Tiên sẽ giúp xác định thêm thông tin về chất liệu chế tạo vỏ tên lửa, thành phần nhiên liệu đốt cùng nhiều thông tin quan trọng khác.

Được biết, trong sáng 14/12, lực lượng chức năng của Hàn Quốc đã trục vớt thành công một phần tên lửa đẩy của Triều Tiên rơi xuống biển Hoàng Hải ngày 12/12. Bộ phận này có chiều dài 7,6m, đường kính 2,4m và nặng 32 tấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên
Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Tầng 1 của tên lửa Unha-3 của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

Hàn Quốc tìm cách trục vớt các mảnh vỡ tên lửa Triều Tiên

(VOV) - Tầng 1 của tên lửa Unha-3 của Triều Tiên đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên
Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) - Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng những “biện pháp đáp trả thích đáng” đối với Cộng hòa DCND Triều Tiên.

Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

Hàn Quốc họp khẩn sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên

(VOV) - Chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng những “biện pháp đáp trả thích đáng” đối với Cộng hòa DCND Triều Tiên.