Hàn Quốc phủ nhận liên quan đến giao dịch bất hợp pháp với Triều Tiên

VOV.VN -  Phía Hàn Quốc khẳng định, căn cứ kết quả điều tra của Hàn Quốc thì không hề có vụ trao đổi dầu bất hợp pháp nào giữa nước này đối với Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 13/5 đã phủ phận thông tin do truyền thông Nhật Bản công bố về việc tàu của Hàn Quốc có liên quan đến một hoạt động trao đổi dầu bất hợp pháp cho Triều Tiên hồi đầu tháng 5.

Tàu chở dầu Triều Tiên (màu vàng) bị Nhật Bản nghi có giao dịch bất hợp pháp. Ảnh: AP.

Trước đó, báo Sankei Shimbun của Nhật Bản nói rằng, lực lượng Tự vệ bờ biển Nhật Bản đã xác định một tàu chở dầu mang cờ Hàn Quốc tiếp cận một tàu của Triều Tiên trên biển Hoa Đông và nghi ngờ hành động này có thể nhằm mục đích trao đổi dầu bất hợp pháp. Do đó, Nhật Bản đã yêu cầu Hàn Quốc điều tra, xem xét vụ việc.

Trong tuyên bố hôm 13/5, một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định, căn cứ kết quả điều tra của Hàn Quốc thì không hề có vụ trao đổi dầu bất hợp pháp nào giữa các tàu cho phía Triều Tiên.  Hàn Quốc vẫn đang theo dõi sát sao vấn đề liên quan nhằm thực thi đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quan chức Hàn Quốc cũng khẳng định, nước này đang hợp tác chặt chẽ với phía Nhật Bản trong việc chia sẻ thông tin một cách minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?
Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các bước đi nhằm khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên nhiều khả năng làm giảm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

Toan tính của Triều Tiên khiến Mỹ mất ảnh hưởng tại Đông Bắc Á?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các bước đi nhằm khôi phục lòng tin giữa hai miền Triều Tiên nhiều khả năng làm giảm ảnh hưởng của Mỹ tại khu vực Đông Bắc Á.

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc
Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc cho dù chiến tranh Triều Tiên chính thức kết thúc.

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

Mỹ không rút quân khỏi Hàn Quốc dù chiến tranh Triều Tiên kết thúc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc đã bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ sẽ rút quân khỏi Hàn Quốc cho dù chiến tranh Triều Tiên chính thức kết thúc.

Ảnh: Tổng thống Trump đón 3 tù nhân Mỹ vừa được Triều Tiên trả tự do
Ảnh: Tổng thống Trump đón 3 tù nhân Mỹ vừa được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và Phu nhân Melania đã tới St Andrews, Mỹ, để đón ba công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên vừa được nước này trả tự do.

Ảnh: Tổng thống Trump đón 3 tù nhân Mỹ vừa được Triều Tiên trả tự do

Ảnh: Tổng thống Trump đón 3 tù nhân Mỹ vừa được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump và Phu nhân Melania đã tới St Andrews, Mỹ, để đón ba công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên vừa được nước này trả tự do.

Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ gửi cảnh báo đến Triều Tiên?
Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ gửi cảnh báo đến Triều Tiên?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, thông qua rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ muốn gửi thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ gửi cảnh báo đến Triều Tiên?

Rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ gửi cảnh báo đến Triều Tiên?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, thông qua rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, Mỹ muốn gửi thông điệp cứng rắn tới Triều Tiên trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều.