Hàn Quốc sẽ không tiếc công sức hỗ trợ Triều Tiên chống dịch Covid-19

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 16/5 tuyên bố, nước này sẽ không tiếc công sức giúp đỡ Triều Tiên đương đầu với đợt bùng phát dịch Covid-19 ở nước này.

Phát biểu tại phiên họp Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, nếu Triều Tiên tiếp nhận sự hỗ trợ, Hàn Quốc sẽ không tiếc bất cứ khoản hỗ trợ nào như thuốc men, bao gồm cả vaccine ngừa Covid-19, trang thiết bị y tế và nhân lực ngành y nhằm hỗ trợ Triều Tiên.

Ngoài vấn đề Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, ông sẽ thảo luận vấn đề an ninh với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi hai bên tiến hành hội nghị thượng đỉnh trong tuần này, bao gồm cả hợp tác trong vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua khuôn khổ hợp tác kinh tế Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương do Mỹ dẫn đầu.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang phải đối mặt với sự lây lan của đại dịch Covid-19.

Theo số liệu thống kê, trong ngày 15/5, Triều Tiên cũng ghi nhận thêm 8 trường hợp tử vong, nâng tổng số người chết lên 50 người và hơn 1,2 triệu ca bị sốt ở Triều Tiên trong đợt bùng dịch Covid-19 đầu tiên này.

Từ ngày 12/5, Triều Tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước để hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19 sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un chủ trì cuộc họp Bộ chính trị và xác nhận sự lây lan của virus SARS-CoV-2 độc hại là sự xáo trộn lớn kể từ khi thành lập đất nước”. Hôm qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã một lần nữa triệu tập cuộc họp Bộ chính trị để đưa ra các đường hướng chỉ đạo trong nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung thuốc trong bối cảnh Covid-19
Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung thuốc trong bối cảnh Covid-19

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị và yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung cấp thuốc ở Bình Nhưỡng khi đất nước phải đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên được xác nhận.

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung thuốc trong bối cảnh Covid-19

Lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung thuốc trong bối cảnh Covid-19

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa chủ trì cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị và yêu cầu quân đội ổn định nguồn cung cấp thuốc ở Bình Nhưỡng khi đất nước phải đối mặt với đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên được xác nhận.

Triều Tiên bùng phát dịch Covid-19, thế giới tìm cách hỗ trợ nhân đạo
Triều Tiên bùng phát dịch Covid-19, thế giới tìm cách hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Ghi nhận gần 300.000 ca có triệu chứng “sốt”, 15 ca tử vong trong một ngày, đợt bùng phát dịch đầu tiên tại Triều Tiên đang lây lan với tốc độ rất nhanh; đe dọa hệ thống y tế của nước này. Thế giới đang tìm cách hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng cho Triều Tiên.

Triều Tiên bùng phát dịch Covid-19, thế giới tìm cách hỗ trợ nhân đạo

Triều Tiên bùng phát dịch Covid-19, thế giới tìm cách hỗ trợ nhân đạo

VOV.VN - Ghi nhận gần 300.000 ca có triệu chứng “sốt”, 15 ca tử vong trong một ngày, đợt bùng phát dịch đầu tiên tại Triều Tiên đang lây lan với tốc độ rất nhanh; đe dọa hệ thống y tế của nước này. Thế giới đang tìm cách hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng cho Triều Tiên.

Triều Tiên báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt", dịch Covid-19 gây biến động lớn
Triều Tiên báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt", dịch Covid-19 gây biến động lớn

VOV.VN - Sáng 15/5, Triều Tiên báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt" sau khi nước này công bố các ca đầu tiên mắc Covid-19 và ra lệnh đóng cửa trên toàn quốc.

Triều Tiên báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt", dịch Covid-19 gây biến động lớn

Triều Tiên báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt", dịch Covid-19 gây biến động lớn

VOV.VN - Sáng 15/5, Triều Tiên báo cáo thêm 15 trường hợp tử vong do "sốt" sau khi nước này công bố các ca đầu tiên mắc Covid-19 và ra lệnh đóng cửa trên toàn quốc.