Hàn Quốc sẽ ngừng sản xuất điện hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay (22/10) cho biết chính phủ của ông sẽ tiếp tục từng bước ngừng sản xuất điện hạt nhân.

Tuyên bố này được đưa ra bất chấp cuộc thăm dò dư luận trước đó cho thấy đa số người Hàn Quốc không ủng hộ kế hoạch này của Tổng thống.

Nhà máy hạt nhân Wolsong. Ảnh: Korea Herald.

Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống, ông Park Soo-hyun, hôm 22/10 đọc tuyên bố của Tổng thống Moon Jae-in, trong đó nêu rõ chính phủ sẽ ngừng tất cả các kế hoạch xây dựng lò phản ứng hạt nhân mới. Thay vào đó, Hàn Quốc sẽ tăng cường sử dụng khí đốt tự nhiên và năng lượng tái sinh.

Theo Cơ quan vận hành hạt nhân Hàn Quốc, Tổng thống Moon Jae-in cũng yêu cầu tăng cường các tiêu chuẩn an toàn cho 2 nhà máy điện hạt nhân tại nước này, với 2 lò phản ứng đang được xây dựng và dự kiến hoàn tất vào tháng 10/2021 và tháng 10/2022.

Trong cuộc thăm dò dư luận ngày 20/10, khoảng 60% người dân Hàn Quốc được hỏi đã ủng hộ việc khôi phục xây dựng 2 lò phản ứng hạt nhân này.

Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in cũng nhắc lại kế hoạch đóng cửa lò phản ứng hạt nhân Wolsong số 1, vốn là lò phản ứng lâu đời thứ 2 tại Hàn Quốc, ngay khi chính phủ đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định.

Hàn Quốc hiện có 24 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp 1/3 lượng điện năng tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những kẻ tấn công Brussels từng nhằm vào nhà máy hạt nhân
Những kẻ tấn công Brussels từng nhằm vào nhà máy hạt nhân

VOV.VN - Ý định của những kẻ tấn công được chứng minh qua việc chúng theo dõi hoạt động của người đứng đầu chương trình nghiên cứu, phát triển hạt nhân Bỉ.

Những kẻ tấn công Brussels từng nhằm vào nhà máy hạt nhân

Những kẻ tấn công Brussels từng nhằm vào nhà máy hạt nhân

VOV.VN - Ý định của những kẻ tấn công được chứng minh qua việc chúng theo dõi hoạt động của người đứng đầu chương trình nghiên cứu, phát triển hạt nhân Bỉ.

Máy bay chở khách mất liên lạc, Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân
Máy bay chở khách mất liên lạc, Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân

Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân và triển khai hai tiêm kích, sau khi máy bay của hãng hàng không Air India mất liên lạc trên không phận nước này.

Máy bay chở khách mất liên lạc, Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân

Máy bay chở khách mất liên lạc, Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân

Đức đóng cửa 5 nhà máy điện hạt nhân và triển khai hai tiêm kích, sau khi máy bay của hãng hàng không Air India mất liên lạc trên không phận nước này.

Sự cố hạt nhân Hàn Quốc, 3 công nhân thiệt mạng
Sự cố hạt nhân Hàn Quốc, 3 công nhân thiệt mạng

Vụ rò rỉ khí ga xảy ra ngày 26/12 tại một lò phản ứng nguyên tử của nhà máy năng lượng hạt nhân Gori, gần phía đông nam thành phố cảng Busan

Sự cố hạt nhân Hàn Quốc, 3 công nhân thiệt mạng

Sự cố hạt nhân Hàn Quốc, 3 công nhân thiệt mạng

Vụ rò rỉ khí ga xảy ra ngày 26/12 tại một lò phản ứng nguyên tử của nhà máy năng lượng hạt nhân Gori, gần phía đông nam thành phố cảng Busan

Anh đối diện nguy cơ khủng bố tại sân bay và nhà máy điện hạt nhân
Anh đối diện nguy cơ khủng bố tại sân bay và nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Tình báo Anh cảnh báo, các phần tử khủng bố có thể lách qua hệ thống an ninh sân bay và bẻ khóa an ninh tại nhà máy điện hạt nhân của Anh.

Anh đối diện nguy cơ khủng bố tại sân bay và nhà máy điện hạt nhân

Anh đối diện nguy cơ khủng bố tại sân bay và nhà máy điện hạt nhân

VOV.VN - Tình báo Anh cảnh báo, các phần tử khủng bố có thể lách qua hệ thống an ninh sân bay và bẻ khóa an ninh tại nhà máy điện hạt nhân của Anh.

Ai Cập và Nga hợp tác điện hạt nhân
Ai Cập và Nga hợp tác điện hạt nhân

VOV.VN - Nga và Ai Cập đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng cuối cùng xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở phía Tây Bắc thủ đô Cairo.

Ai Cập và Nga hợp tác điện hạt nhân

Ai Cập và Nga hợp tác điện hạt nhân

VOV.VN - Nga và Ai Cập đã hoàn thành các thủ tục cần thiết để ký kết hợp đồng cuối cùng xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở phía Tây Bắc thủ đô Cairo.