Hàn Quốc sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 từ tuần tới

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc hôm qua (15/10) thông báo nước này sẽ nới lỏng các hạn chế phòng dịch Covid-19 vào tuần tới trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng ngày càng tăng.

Theo kế hoạch, ở vùng thủ đô Seoul sẽ cho phép tụ tập tới 8 người, nếu ít nhất một nửa số người này đã tiêm chủng đầy đủ. Trước đây số người được phép tụ tập tối đa là 6.

Sau thời gian cấm khán giả tại các sự kiện thể thao, Hàn Quốc sẽ cho phép một số lượng nhất định những người được tiêm chủng đầy đủ tham dự các sự kiện thể thao trong khu vực. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang soạn thảo một lộ trình để xem xét các biện pháp sống chung với dịch Covid-19 nhằm mục đích đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Tuy nhiên, các cơ quan y tế cảnh báo, người dân tiếp tục các biện pháp chống dịch triệt để vì cần rút ra bài học của Anh và Israel, 2 nước trải qua đợt tái bùng phát nhanh sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Đến nay, hơn 60% dân số Hàn Quốc đã được tiêm chủng đầy đủ. Tháng trước, số ca lây nhiễm hàng ngày tăng lên 3.000, mức cao kỷ lục nhưng tỷ lệ ca bệnh nặng và tử vong đang giảm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca nhiễm mới tăng, Hàn Quốc xem xét phát hành "thẻ thông hành vaccine"
Ca nhiễm mới tăng, Hàn Quốc xem xét phát hành "thẻ thông hành vaccine"

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến đầu giờ sáng 5/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.575 ca nhiễm Covid-19 mới, hai ngày liên tiếp dưới 2.000 ca, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần.

Ca nhiễm mới tăng, Hàn Quốc xem xét phát hành "thẻ thông hành vaccine"

Ca nhiễm mới tăng, Hàn Quốc xem xét phát hành "thẻ thông hành vaccine"

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến đầu giờ sáng 5/10, Hàn Quốc ghi nhận 1.575 ca nhiễm Covid-19 mới, hai ngày liên tiếp dưới 2.000 ca, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm giảm vào cuối tuần.

Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19
Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước điều trị Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc phân bổ ngân sách lớn.

Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19

Hàn Quốc chi thêm 444 triệu USD cho phát triển thuốc và vaccine điều trị Covid-19

VOV.VN - Nhằm thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước điều trị Covid-19, Chính phủ Hàn Quốc phân bổ ngân sách lớn.

Hàn Quốc chi ngân sách lớn mua thuốc điều trị COVID-19 dạng uống
Hàn Quốc chi ngân sách lớn mua thuốc điều trị COVID-19 dạng uống

VOV.VN - Hiện có ba hãng dược đi đầu trong phát triển thuốc điều trị COVID-19 dạng uống là MSD và Pfizer (Mỹ), Roche (Thụy Sĩ), đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba.

Hàn Quốc chi ngân sách lớn mua thuốc điều trị COVID-19 dạng uống

Hàn Quốc chi ngân sách lớn mua thuốc điều trị COVID-19 dạng uống

VOV.VN - Hiện có ba hãng dược đi đầu trong phát triển thuốc điều trị COVID-19 dạng uống là MSD và Pfizer (Mỹ), Roche (Thụy Sĩ), đang tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc đạt kỷ lục từ đầu dịch
Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc đạt kỷ lục từ đầu dịch

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0 giờ ngày 24/9, Hàn Quốc ghi nhận 2.434 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao kỷ lục kể từ đầu dịch, gồm 2.416 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 18 ca ngoại nhập.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc đạt kỷ lục từ đầu dịch

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Hàn Quốc đạt kỷ lục từ đầu dịch

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0 giờ ngày 24/9, Hàn Quốc ghi nhận 2.434 ca nhiễm COVID-19 mới, mức cao kỷ lục kể từ đầu dịch, gồm 2.416 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 18 ca ngoại nhập.