Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 25/5 cho biết, nước này sẽ tiếp tục nỗ lực vì hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon đang ở thăm Áo đã nói như vậy trước báo giới hôm 25/5 trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Áo Sebastian Kurz.

Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. Ảnh: CNBC.

Theo Thủ tướng Hàn Quốc, cơ hội lịch sử được tạo dựng từ sau Hội nghị Thượng đỉnh Liên Triều và Tuyên bố Bàn Môn Điếm hôm 27/4 vừa qua vẫn sẽ tiếp tục được phía Hàn Quốc sử dụng.  

Về phần mình Thủ tướng Áo cũng lấy làm tiếc về việc Tổng thống Mỹ quyết định hủy cuộc gặp song nói rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vẫn còn cơ hội và động thái của Mỹ chỉ là sự tạm thời trì hoãn.

Chỉ một ngày sau khi tuyên bố hủy hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đã lên kế hoạch trước, hôm 25/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ và Triều Tiên đang thảo luận và cả hai bên đều muốn tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh như kế hoạch ban đầu (vào ngày 12/6 tới tại Singapore). Theo ông Donald Trump, ông đã có “những trao đổi rất hiệu quả” với Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sứ mệnh nối cầu cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Hàn Quốc
Sứ mệnh nối cầu cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có chuyến thăm Mỹ chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên dọa sẽ xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 6 tới.

Sứ mệnh nối cầu cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Hàn Quốc

Sứ mệnh nối cầu cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều của Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có chuyến thăm Mỹ chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên dọa sẽ xem xét lại cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào tháng 6 tới.

Nắn gân dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump đã “mở cửa” cho Nga?
Nắn gân dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump đã “mở cửa” cho Nga?

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều khiến các nước liên quan trong đó có Nga có cơ hội “chen ngang” trong vấn đề Triều Tiên.

Nắn gân dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump đã “mở cửa” cho Nga?

Nắn gân dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump đã “mở cửa” cho Nga?

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều khiến các nước liên quan trong đó có Nga có cơ hội “chen ngang” trong vấn đề Triều Tiên.

Triều Tiên và Nga cảnh báo gì khi Mỹ dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Triều Tiên và Nga cảnh báo gì khi Mỹ dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Trước cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga và Triều Tiên đã có những tuyên bố bất ngờ.

Triều Tiên và Nga cảnh báo gì khi Mỹ dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Triều Tiên và Nga cảnh báo gì khi Mỹ dọa hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Trước cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa hủy Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, Nga và Triều Tiên đã có những tuyên bố bất ngờ.

Mỹ đã tạo tiền lệ xấu trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Mỹ đã tạo tiền lệ xấu trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Theo cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là “tiền lệ” xấu ngay trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Mỹ đã tạo tiền lệ xấu trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Mỹ đã tạo tiền lệ xấu trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Theo cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran là “tiền lệ” xấu ngay trước thềm cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Quyết định của Tổng thống Trump đẩy Mỹ-Triều tới vòng xoáy nguy hiểm
Quyết định của Tổng thống Trump đẩy Mỹ-Triều tới vòng xoáy nguy hiểm

VOV.VN - Theo giới quan sát, quyết định của ông Trump hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể đẩy quan hệ hai bên vào vòng xoáy nguy hiểm.

Quyết định của Tổng thống Trump đẩy Mỹ-Triều tới vòng xoáy nguy hiểm

Quyết định của Tổng thống Trump đẩy Mỹ-Triều tới vòng xoáy nguy hiểm

VOV.VN - Theo giới quan sát, quyết định của ông Trump hủy Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể đẩy quan hệ hai bên vào vòng xoáy nguy hiểm.