Hàn Quốc sở hữu thuốc trị Covid-19 biến thể từ Anh có hiệu quả vượt trội

VOV.VN - Hàn Quốc đang sở hữu thuốc điều trị SARS-CoV-2 biến thể mới từ Anh có hiệu quả vượt trội so với nhiều loại thuốc khác.

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) vừa qua cho biết, thuốc điều trị Covid-19 bằng kháng thể mang tên "Rekkironaju" (mã hiệu CT-P59) của công ty dược phẩm sinh học Celltrion sản xuất vừa được cấp phép có điều kiện có khả năng trung hòa ưu việt đối với 6 chủng biến thể của virus SARS-CoV-2 (S, L, V, G, GH, GR). Khả năng trung hòa có nghĩa là khả năng vô hiệu hóa virus. 

Theo kết quả kiểm tra hiệu quả của thuốc điều trị bằng kháng thể đối với các biến thể của virus SARS-CoV-2, loại thuốc này có tác dụng kìm hãm được biến thể virus SARS-CoV-2 từ Anh vượt trội, song hiệu quả này đối với virus biến thể từ Nam Phi vẫn còn thấp. Do đó, cơ quan phòng dịch có kế hoạch khuyến cáo hạn chế sử dụng thuốc điều trị kháng thể này cho các bệnh nhân nhiễm biến thể virus SARS-CoV-2 từ Nam Phi, trừ các trường hợp bệnh nhân trở về từ Nam Phi đang đợi kết quả phân tích gen nhưng được bác sĩ yêu cầu sử dụng.

Mặt khác, kết quả điều tra tác đụng của thuốc Remdesivir đang được dùng phổ biến hiện nay đối với biến thể virus SARS-CoV-2 cho thấy thuốc đều phát huy tác dụng kìm chế được cả biến thể virus từ Anh và Nam Phi. Hiện, Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục phát triển thuốc điều trị để có thể hạn chế tối đa tác động của các biến thể virus SARS-CoV-2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19
Mỹ yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 13/02 đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19 đồng thời bày tỏ quan ngại về báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới về nguồn gốc của virus.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19

Mỹ yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 13/02 đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp dữ liệu từ những ngày đầu của dịch bệnh Covid-19 đồng thời bày tỏ quan ngại về báo cáo mới đây của Tổ chức Y tế thế giới về nguồn gốc của virus.

Sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19
Sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

VOV.VN - Tính đến 6h sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27/1/2021 đến nay là 604 người.

Sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

VOV.VN - Tính đến 6h sáng mùng 3 Tết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng tính từ ngày 27/1/2021 đến nay là 604 người.

Một năm khác lạ của những vị khách nước ngoài vì dịch Covid-19 ăn Tết tại Việt Nam
Một năm khác lạ của những vị khách nước ngoài vì dịch Covid-19 ăn Tết tại Việt Nam

VOV.VN - 2020 là một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19, đồng nghĩa với đó, việc di chuyển đi lại giữa các nước trở nên khó khăn hơn. Những vị khách nước ngoài đang ở Việt Nam đã trải qua những điều chưa từng thấy, nếm trải một cuộc sống hoàn toàn khác lạ.

Một năm khác lạ của những vị khách nước ngoài vì dịch Covid-19 ăn Tết tại Việt Nam

Một năm khác lạ của những vị khách nước ngoài vì dịch Covid-19 ăn Tết tại Việt Nam

VOV.VN - 2020 là một năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid 19, đồng nghĩa với đó, việc di chuyển đi lại giữa các nước trở nên khó khăn hơn. Những vị khách nước ngoài đang ở Việt Nam đã trải qua những điều chưa từng thấy, nếm trải một cuộc sống hoàn toàn khác lạ.