Hàn Quốc “song hành cùng Covid-19”, Australia để các cơ quan tiêm chủng cho người lao động

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống Covid-19, Australia đang đẩy mạnh tiêm chủng cho người lao động các cơ quan, tổ chức, còn Hàn Quốc đang phát triển, làm rõ khái niệm song hành cùng dịch bệnh. Vaccine đóng vai trò chính yếu trong các nỗ lực này.

Hàn Quốc điều chỉnh cách chống dịch phù hợp với tình hình mới

Từ một quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao ở châu Á khi đại dịch lan rộng ra toàn cầu vào đầu năm ngoái, đến nay Hàn Quốc được coi là quốc gia khống chế dịch Covid-19 thành công. Hơn thế nữa, nước này đang tích cực thực hiện mong muốn trở thành nơi cung cấp vaccine của toàn cầu. Theo đó, nước này đang xây dựng phương án chuyển đổi sang hệ thống phòng dịch mới phù hợp với tình hình trong nước. Đó là khái niệm mới “With Covid-19”, tạm gọi là “trang trải cuộc sống cùng đại dịch”.

Để xây dựng phương án, Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết đang tiến hành khảo sát trường hợp tại nước ngoài, để xây dựng một khái niệm cụ thể, cũng như các chỉ số để có thể chuyển đổi toàn bộ hệ thống phòng dịch. Đúng như tên gọi, “With Covid-19” mang ý nghĩa là song hành cùng với đại dịch Covid-19, nhưng khái niệm này vẫn còn mơ hồ, chưa có ý nghĩa chính xác và phương pháp luận cụ thể.

Chính vì vậy, cơ quan phòng dịch đang ưu tiên xác lập khái niệm trước, sau đó mới xây dựng chiến lược phòng dịch phù hợp với tình hình thực tế trong nước. Dự kiến khung cơ bản về khái niệm “With Covid-19” sẽ được công bố vào khoảng cuối tháng 10. Chính phủ Hàn Quốc sẽ căn cứ vào đây để xem xét chuyển đổi toàn diện hệ thống phòng dịch từ tháng 11. Sớm là trong năm nay, Hàn Quốc sẽ song song áp dụng các biện pháp phòng dịch Covid-19, và đưa cuộc sống thường nhật của người dân quay trở lại trước thời điểm bùng phát đại dịch.

Để hiện thực hóa khái niệm này, Hàn Quốc sẽ xúc tiến tích cực hai hoạt động song song đó là đảm bảo nguồn cung vaccine và tăng cường tiêm chủng.

Do có kế hoạch sớm từ trước, có thể nói Hàn Quốc không gặp khó trong việc sở hữu nguồn vaccine. Chỉ tính riêng đầu tháng 9, Hàn Quốc nhận thêm 3.428.000 liều vaccine Pfizer (Mỹ), cùng 526.500 liều vaccine Pfizer và 450.000 liều Moderna (Mỹ) căn cứ theo thỏa thuận trao đổi vaccine với chính phủ Romania.

Chính phủ Hàn Quốc tự tin rằng sẽ đảm bảo đủ lượng vaccine cần thiết để đạt mục tiêu tiêm phòng mũi một cho 70% dân số trước Tết Trung thu, và mũi hai cho 70% dân số tới cuối tháng 10. Để hoàn thành tiêm phòng mũi một cho 70% dân số, tức 36 triệu dân tới ngày 19/9, Hàn Quốc cần phải tiêm thêm cho khoảng 4,68 triệu người từ nay cho tới lúc đó. Điều này không hề khó xét theo nguồn cung vaccine, tốc độ tiêm chủng và số lượng người tiêm bình quân mỗi ngày thời gian gần đây.

Tuy nhiên, không phải cứ có vaccine là có thể tiêm chủng nhanh. Rút kinh nghiệm từ một số nước, Hàn Quốc đang triển khai tiêm chủng một cách nhanh chóng nhờ nguồn cung vaccine được nhập vào trong nước thuận lợi.

Theo thống kê, tính tới 0h ngày 9/9, đã có hơn 31,7 triệu người dân được tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19, tương đương 61,8% dân số. Nếu chỉ tính riêng dân số trên 18 tuổi, đối tượng tiêm chủng mà Hàn Quốc đang áp dụng, thì tỷ lệ tiêm mũi một đạt 70,9%.         

Trong quý III, Hàn Quốc đang tập trung tiêm phòng cho đối tượng từ 18-49 tuổi, bắt đầu từ ngày 26/8. Chỉ trong vòng hai tuần sau khi triển khai, tỷ lệ tiêm cho nhóm đối tượng này đã đạt 16%. Đặc biệt, tỷ lệ đăng ký tiêm vaccine còn dư ở nhóm tuổi này cũng cao hơn các nhóm tuổi khác, nên tốc độ tiêm chủng càng được đẩy nhanh hơn.

Như vậy, một lần nữa Hàn Quốc lại đi trước một bước mặc dù sự lây lan của dịch bệnh ngày càng tăng với những biến thể mới. Và cách tốt nhất là thực hiện triệt để những biện pháp, phương án để "sống chung" với dịch bệnh, vừa thúc đẩy kinh tế hồi phục, làm cho cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Australia tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng toàn dân

Trong nỗ lực đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine cho người dân, hôm nay (14/9), Australia bắt đầu tiến trình để tiến tới việc cho phép các cơ quan, tổ chức tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người lao động.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết để mở rộng chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người dân, nước này bắt đầu quá trình tuyển chọn các cơ quan, tổ chức có đủ năng lực triển khai tiêm vaccine cho người lao động.

Bằng việc đưa vaccine đến tận nơi mà người lao động đến hàng ngày, việc tiêm vaccine sẽ trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Việc làm này không chỉ khuyến khích các cơ quan, tổ chức vào cuộc mà còn góp phần làm gia tăng tỷ lệ tiêm chủng đối với lực lượng lao động. Vaccine được sử dụng cho việc tiêm tại nơi làm việc chủ yếu là của Pfizer và Moderna còn vaccine AstraZeneca sẽ được dùng khi có yêu cầu. Cũng giống với các địa điểm tiêm chủng khác, khi tham gia tiêm vaccine ở nơi làm việc, người lao động sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào.

Hiện tại, việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 đang được tiến hành tại các cơ sở tiêm chủng của liên bang, của chính quyền các bang, các hiệu thuốc, phòng khám của bác sỹ gia đình và tại các địa điểm tiêm chủng di động. Việc khởi động kế hoạch đưa nơi làm việc vào danh sách các địa điểm tiêm chủng cho thấy Australia đang dần chuyển sang giai đoạn tiêm chủng thứ 3, theo kế hoạch được bắt đầu từ ngày 15/10 đến ngày 11/12.

Theo Bộ Y tế Australia, đến hôm nay, nước này đã tiêm được hơn 23 triệu mũi vaccine ngừa Covid-19, trong đó 68,5% người từ 16 tuổi trở lên đã được tiêm 1 mũi vaccine và 43,2% người đã tiêm đủ 2 mũi.

Việc ngày càng nhiều người dân được tiêm vaccine đang làm cho tỷ lệ lây lan của Covid-19 giảm, đặc biệt là ở một số vùng điểm nóng thuộc bang New South Wales, nơi dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ nhất tại Australia. Theo thống kê của bang New South Wales, ngày hôm nay bang này ghi nhận 1.127 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca Covid-19 mới phát hiện giảm, kể từ sau khi đạt mức kỷ lục 1599 ca vào hôm 11/9. Tuy vậy chính quyền bang New South Wales vẫn đang rất thận trọng khi chưa khẳng định đã qua đỉnh dịch. Còn tại bang Victoria, số ca bệnh vẫn đang trên đà tăng với 445 ca mới phát hiện ngày hôm nay. Vùng lãnh thổ thủ đô Canberra cũng chưa kiểm soát được dịch, khi hôm nay có thêm 22 ca Covid-19 mới khiến cho lệnh phong tỏa tại đây được kéo dài đến ngày 15/10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước tăng tốc trong cuộc đua tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em
Nhiều nước tăng tốc trong cuộc đua tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Trước mối đe dọa của các biến thế mới gây bệnh Covid-19, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Để bảo vệ trẻ em, nhiều quốc gia trên thế giới đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ, đặc biệt là nhóm tuổi từ 12 trở lên.

Nhiều nước tăng tốc trong cuộc đua tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

Nhiều nước tăng tốc trong cuộc đua tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em

VOV.VN - Trước mối đe dọa của các biến thế mới gây bệnh Covid-19, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương. Để bảo vệ trẻ em, nhiều quốc gia trên thế giới đã đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ, đặc biệt là nhóm tuổi từ 12 trở lên.

Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Tiến độ và cách thức triển khai
Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Tiến độ và cách thức triển khai

VOV.VN - Nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng, thời gian gần đây, Trung Quốc đã đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tập trung vào nhóm từ 12-17 tuổi. 

Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Tiến độ và cách thức triển khai

Trung Quốc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em: Tiến độ và cách thức triển khai

VOV.VN - Nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng, thời gian gần đây, Trung Quốc đã đẩy nhanh tiêm vaccine cho trẻ em, tập trung vào nhóm từ 12-17 tuổi. 

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch
Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

VOV.VN - Chính quyền Triều Tiên mới đây đã từ chối lời đề nghị cung cấp cho nước này 3 triệu liều vaccine do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển để ngừa Covid-19. Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hoàn thiện hơn nữa hệ thống ngăn ngừa dịch bệnh theo kiểu riêng của nước này.

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

Triều Tiên từ chối vaccine Covid-19 của Trung Quốc, khẳng định có cách riêng để chống dịch

VOV.VN - Chính quyền Triều Tiên mới đây đã từ chối lời đề nghị cung cấp cho nước này 3 triệu liều vaccine do hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển để ngừa Covid-19. Lãnh đạo Triều Tiên kêu gọi hoàn thiện hơn nữa hệ thống ngăn ngừa dịch bệnh theo kiểu riêng của nước này.

Hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 giảm theo thời gian ở cả những người tiêm 2 mũi
Hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 giảm theo thời gian ở cả những người tiêm 2 mũi

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây ở Anh cho thấy, đối với những cá nhân đã tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19, hiệu quả bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 suy giảm ở mức độ vừa phải theo thời gian.

Hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 giảm theo thời gian ở cả những người tiêm 2 mũi

Hiệu quả vaccine ngừa Covid-19 giảm theo thời gian ở cả những người tiêm 2 mũi

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đây ở Anh cho thấy, đối với những cá nhân đã tiêm 2 liều vaccine ngừa Covid-19, hiệu quả bảo vệ trước virus SARS-CoV-2 suy giảm ở mức độ vừa phải theo thời gian.

Bài học cảnh tỉnh từ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel và đợt bùng phát mới
Bài học cảnh tỉnh từ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel và đợt bùng phát mới

VOV.VN - Israel có công nghệ hiện đại và tiên phong trong tiêm chủng ngừa Covid-19, với tỷ lệ tiêm chủng cao, bằng cả vaccine ngoại và nội. Nhưng họ vẫn hứng chịu những tổn thất lớn trong cuộc chiến với dịch bệnh này. Bài học xương máu của họ là gì?

Bài học cảnh tỉnh từ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel và đợt bùng phát mới

Bài học cảnh tỉnh từ chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Israel và đợt bùng phát mới

VOV.VN - Israel có công nghệ hiện đại và tiên phong trong tiêm chủng ngừa Covid-19, với tỷ lệ tiêm chủng cao, bằng cả vaccine ngoại và nội. Nhưng họ vẫn hứng chịu những tổn thất lớn trong cuộc chiến với dịch bệnh này. Bài học xương máu của họ là gì?

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008
Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

Người dân Mỹ vượt qua suy thoái kinh tế do Covid-19 tốt hơn thời kỳ khủng hoảng 2008

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế Mỹ đến chỗ suy thoái. Nhưng nhiều người Mỹ đã nỗ lực tránh rơi vào tình thế trở nên nghèo hơn. Tất nhiên người vốn giàu có sẽ có lợi thế hơn. 

Hàn Quốc chống đỡ vất vả trước đợt càn quét mới của biến thể Delta siêu lây nhiễm
Hàn Quốc chống đỡ vất vả trước đợt càn quét mới của biến thể Delta siêu lây nhiễm

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 với biến thể Delta siêu lây nhiễm đang càn quét Hàn Quốc, gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế nước này cũng như gây tổn hại lớn cho nền kinh tế của họ.

Hàn Quốc chống đỡ vất vả trước đợt càn quét mới của biến thể Delta siêu lây nhiễm

Hàn Quốc chống đỡ vất vả trước đợt càn quét mới của biến thể Delta siêu lây nhiễm

VOV.VN - Đại dịch toàn cầu Covid-19 với biến thể Delta siêu lây nhiễm đang càn quét Hàn Quốc, gây áp lực nặng nề lên hệ thống y tế nước này cũng như gây tổn hại lớn cho nền kinh tế của họ.

Cuba hé lộ: Thế lực thù địch muốn ngăn Cuba phát triển vaccine Covid-19
Cuba hé lộ: Thế lực thù địch muốn ngăn Cuba phát triển vaccine Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén cho biết, các thế lực thù địch với Cuba muốn ngăn Cuba tự phát triển các loại vaccine hiệu quả ngừa bệnh Covid-19.

Cuba hé lộ: Thế lực thù địch muốn ngăn Cuba phát triển vaccine Covid-19

Cuba hé lộ: Thế lực thù địch muốn ngăn Cuba phát triển vaccine Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolás Hernández Guillén cho biết, các thế lực thù địch với Cuba muốn ngăn Cuba tự phát triển các loại vaccine hiệu quả ngừa bệnh Covid-19.