Hà Nội sẽ có thêm 126 chung cư cũ được thông qua kết quả kiểm định

VOV.VN - Liên quan đến công tác cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Mạc Đình Minh cho biết, thành phố đang chỉ đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các quận, huyện đẩy nhanh công tác quy hoạch để có cơ sở xác định hệ số K (hệ số bồi thường), lựa chọn chủ đầu tư…

Đến nay, công tác kiểm định nhà chung cư cũ đã xem xét thông qua 53 kết quả kiểm định công trình chung cư cũ. Dự kiến trong tháng 3/2024 thông qua 126 kết quả kiểm định chung cư cũ.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, xác định hệ số K và tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư là 2 nội dung rất quan trọng trong quá trình thực hiện đề cải tạo chung cư cũ của thành phố Hà Nội. Ông Minh cho biết, từ đầu năm 2023, theo chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội Sở đã xây dựng xong một phương pháp rất cụ thể, chi tiết để xác định hệ số K. Đồng thời các quận, huyện có nhà chung cư cũ trên địa bàn được hướng dẫn phương pháp xác định hệ số K. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện rất khó khăn vì mỗi một nhà chung cư cũ có một vị trí khác nhau, quy hoạch, mật độ dân số khác nhau.

Hiện nay, Ban chỉ đạo cải tạo nhà chung cư cũ thống nhất việc uỷ quyền, phân cấp cho quận, huyện có chung cư cũ trực tiếp xác định theo hướng dẫn của Sở Xây dựng để tính hệ số K sát nhất. Trên cơ sở đảm bảo 3 tiêu chí hiệu quả cho chủ đầu tư, đảm bảo quyền lợi cho người dân và khang trang đô thị cho Thành phố. “Sở đã có hướng dẫn báo cáo Thành phố hiện đang trong quá trình dự thảo văn bản để uỷ quyền cho các quận, huyện để triển khai trong năm 2024. Trách nhiệm của Sở sẽ vào cuộc để giám sát việc xác định hệ số K chính xác, hiệu quả lúc đó công tác cải tạo chung cư cũ mới được triển khai đồng bộ.

Đối với chủ đầu tư, Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở ngành để xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư (liên quan đến tài chính, kinh nghiệm và rất nhiều yếu tố). Dự thảo hướng dẫn tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư mới được Thành phố chấp thuận. “Trong đó,  khâu xác định tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư do chính quyền địa phương quận, huyện tổ chức thực hiện để sát thực tế (quy mô, nhu cầu khi sảo sát người dân).

Thống kê của Sở Xây dựng đến năm 2020, TP Hà Nội hiện có hơn 1.500 nhà chung cư cũ, trong đó gần 1.300 nhà thuộc 76 khu chung cư. Ngoài ra, thành phố còn có 306 chung cư cũ độc lập, xây dựng trong giai đoạn từ 1960-1994 và trước năm 1954. Hà Nội thực hiện cải tạo các khu chung cư cũ từ năm 2005. Đến nay mới có 19 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng (chiếm 1,2% tổng số nhà ở chung cư cũ) và 14 dự án đang triển khai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ trong kế hoạch cải tạo
Hà Nội kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ trong kế hoạch cải tạo

VOV.VN - Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau 2 năm triển khai đến nay, Sở đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở để Hà Nội để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ - vốn rất chậm chạp thời gian vừa qua.

Hà Nội kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ trong kế hoạch cải tạo

Hà Nội kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ trong kế hoạch cải tạo

VOV.VN - Thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, sau 2 năm triển khai đến nay, Sở đã phê duyệt nhiệm vụ kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Đây là cơ sở để Hà Nội để đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ - vốn rất chậm chạp thời gian vừa qua.

Loay hoay “gỡ vướng” cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội
Loay hoay “gỡ vướng” cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

VOV.VN - Việc xây dựng, cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội là vấn đề được đặt ra từ cách đây hơn 30 năm nhưng đến nay mới thực hiện được khoảng 1,2%, vấn đề này còn gặp nhiều rào cản, vướng mắc. Do đó, cần phải xem việc này là nhiệm vụ cấp thiết, trọng điểm của Hà Nội nhằm tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Loay hoay “gỡ vướng” cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

Loay hoay “gỡ vướng” cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội

VOV.VN - Việc xây dựng, cải tạo chung cư cũ ở Hà Nội là vấn đề được đặt ra từ cách đây hơn 30 năm nhưng đến nay mới thực hiện được khoảng 1,2%, vấn đề này còn gặp nhiều rào cản, vướng mắc. Do đó, cần phải xem việc này là nhiệm vụ cấp thiết, trọng điểm của Hà Nội nhằm tái thiết, chỉnh trang đô thị.