Hàn Quốc tập trận chống tàu ngầm

Ngày 27/5, 10 chiến hạm sẽ được huy động tham gia cuộc tập trận chống tàu ngầm của Hàn Quốc ở vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên.

Đây sẽ là cuộc diễn tập hải quân đầu tiên sau khi Seoul tuyên bố tiến hành các biện pháp đáp trả cứng rắn đối với Triều Tiên vì vụ chìm tàu Cheonan. Theo hãng tin Yonhap, cuộc tập trận ngày 26/5 sẽ diễn ra ở vùng biển ngoài khơi huyện Taean, cách thủ đô Seoul 150 km về hướng tây nam. 10 tàu chiến, trong đó có một tàu khu trục loại 3.500 tấn và ba tàu tuần tra, sẽ tham gia sự kiện này. Bom phá tàu ngầm và súng hải quân cũng được sử dụng trong cuộc tập trận.

Binh lính Hàn Quốc vào vị trí trong cuộc diễn tập tại một chốt gác ở Yanggu, cách Seoul 130 km về hướng đông bắc. (Ảnh: AFP)

Trước đó, trong một thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết Seoul đang lên kế hoạch tiến hành tập trận chung chống tàu ngầm với Mỹ tại vùng biển phía tây, nơi tàu Cheonan chìm.

Trong những ngày qua, Hàn Quốc cũng đã tiến hành các cuộc diễn tập ở vùng biên giới với Triều Tiên và tại trung tâm Seoul.

Hôm 24/5, Hàn Quốc tuyên bố cắt đứt mọi quan hệ với Triều Tiên, cấm tàu thuyền của Triều Tiên đi vào vùng biển của Hàn Quốc, đồng thời nối lại các hoạt động tâm lý chiến.

Tuần trước, Hàn Quốc công bố báo cáo cuối cùng của Ủy ban điều tra quốc tế kết luận tàu Cheonan trọng tải 1.200 tấn bị vỡ làm đôi do một ngư lôi được phóng ra từ tàu ngầm Triều Tiên. 46 thủy thủ thiệt mạng trong thảm họa được cho là tồi tệ nhất lịch sử hải quân Hàn Quốc.

Triều Tiên liên tục bác bỏ cáo buộc liên quan đến vụ tàu Cheonan chìm. Bình Nhưỡng hôm qua tuyên bố đóng băng hoàn toàn quan hệ liên Triều, rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt hoàn toàn các dự án hợp tác song phương./.

>> Hàn Quốc công bố biện pháp đối phó với Triều Tiên

>> Hàn Quốc xem xét trình vụ chìm tàu Cheonan lên LHQ

>> Trung Quốc và quan điểm về vấn đề tàu Cheonan

>> Triều Tiên cảnh báo sẽ phản ứng mạnh mẽ

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên