Hàn Quốc tập trận để răn đe Triều Tiên

Sáng 28/11, lực lượng hải quân Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung quy mô lớn kéo dài 4 ngày, bất chấp sự phản đối và cảnh báo của CHDCND Triều Tiên.

>> Nổ đạn pháo gần biên giới liên Triều? / Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh / Triều Tiên bắn đạn pháo vào đảo Yeonpyeong

Nguồn tin Văn phòng Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, cuộc tập trận đã bắt đầu vào lúc 6h sáng (giờ địa phương) với sự tham gia của tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS George Washington (kèm theo hơn 6.000 thủy thủ và 75 máy bay chiến đấu) cùng các tàu chiến USS Cowpens, USS Shiloh, USS Stethem và USS Fitzgerald. Phía Hàn Quốc cũng đưa hai tàu khu trục, một tàu tuần tiễu hải quân, máy bay chiến đấu chống tàu ngầm tham gia tập trận.

Các tàu chiến của Hàn Quốc ở phía ngoài khơi đảo Yeonpyeong sáng sớm 28/11 (Ảnh: AP)

Một quan chức giấu tên cho biết, cuộc tập trận diễn ra tại bờ biển phía Tây thị trấn duyên hải Taean, lùi sâu xuống phía Nam đường ranh giới trên biển vốn đang căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn lời một quan chức thuộc JCS nói rằng, cường độ của cuộc tập trận lần này mạnh hơn so với kế hoạch đã định. Các binh sĩ sẽ thực hiện diễn tập bắn đạn thật và ném bom. Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) nói rằng cuộc tập trận này nhằm phô diễn sức mạnh của liên minh Mỹ - Hàn cũng như "thể hiện cam kết của họ đối với sự ổn định khu vực thông qua việc răn đe".

Người phát ngôn liên quân Hàn Quốc nói: “Mục đích của cuộc diễn tập quân sự này là nhằm tăng cường khả năng răn đe đối với Triều Tiên và tăng cường an ninh trên lãnh thổ Hàn Quốc, cũng như tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Hàn Quốc và thể hiện sự dứt khoát trong liên minh Mỹ- Hàn”.

Đối với Triều Tiên, đây là một hành động răn đe có chủ đích của Hàn Quốc và cảnh báo sẽ đáp trả mọi sự khiêu khích. Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA khẳng định, Triều Tiên sẽ tiến hành các cuộc tấn công quân sự nếu Mỹ và Hàn Quốc vi phạm lãnh hải nước này. KCNA phát tuyên bố của Ủy ban tái thống nhất hòa bình bán đảo Triều Tiên, cảnh báo rằng sự gia tăng đối đầu có thể dẫn tới chiến tranh.

Hãng tin Yonhap đã dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc, nói rằng đã nghe thấy tiếng đạn pháo ở gần đảo Yenpyeong của Hàn Quốc vào sáng nay, sau khi người dân trên đảo này được lệnh vào các hầm trú ẩn. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chính thức xác nhận thông tin này. 

Các binh lính Hàn Quốc tại khu vực tập trận (Ảnh: AP)

Tình trạng chưa chiến tranh, nhưng cũng chẳng hoà bình vốn tồn tại trên bán đảo Triều Tiên hơn nửa thế kỷ nay. Các nhà phân tích nhận định, những tranh cãi về ranh giới lãnh thổ trên biển chưa giải quyết được từ sau hiệp định đình chiến 1953 là nguồn gốc của xung đột. Vụ đọ pháo ở vùng biên giới phía Tây có tranh chấp là vụ xung đột dữ dội nhất giữa hai miền Triều Tiên kể từ năm 1953 và đã làm 4 người thiệt mạng, trong đó có 2 dân thường và 18 người khác bị thương.

Vụ việc này diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều đang cực kỳ căng thẳng, sau vụ chìm tàu chiến Choenan, mà phía Triều Tiên bị cáo buộc là đứng đằng sau. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên hiện không còn là vấn đề của hai nước nữa, mà đã trở thành mối quan tâm của Chính phủ, cũng như người dân các nước trong khu vực.

Trước tình trạng gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara để thảo luận về sự gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Dương Khiết Trì khẳng định, việc duy trì hoà bình và ổn định tại khu vực là mối quan tâm chung của tất cả các bên liên quan. Hàn Quốc và Triều Tiên cần phải bình tĩnh và kiềm chế. Những vấn đề hiện nay có thể giải quyết bằng con đường đối thoại và tiếp xúc. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng bày tỏ hi vọng, các bên sẽ có cách tiếp cận hợp lý để tạo ra điều kiến thuận lợi cho việc nối lại đàm phán 6 bên. Theo ông Dương Khiết Trì, cả Nga và Nhật bản đều nói rằng sẽ làm việc với Trung Quốc trong nỗ lực duy trì  hoà bình và ổn định  tại bán đảo Triều Tiên.

Trong diễn biến liên quan, Hãng Thông tấn Yonhap cho biết, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ngày 27/11 đã bất ngờ thăm Hàn Quốc cùng với Trưởng đoàn đàm phán sáu bên Vũ Đại Vĩ. Tại Seoul, ông Đới Bỉnh Quốc đã gặp Ngoại trưởng Hàn Quốc Kim Sung-hwan để thảo luận về vụ đấu pháo giữa Hàn Quốc và Triều Tiên hôm 23/11 vừa qua./.

>> Nổ đạn pháo gần biên giới liên Triều?
>> Triều Tiên cảnh báo nguy cơ chiến tranh
>> Triều Tiên bắn đạn pháo vào đảo Yeonpyeong

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên