Hàn Quốc thận trọng mở lại trường học sau nhiều tháng đóng cửa vì Covid-19

VOV.VN - Học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học và phải tự vệ sinh chỗ ngồi của mình.

Các trường trung học tại Hàn Quốc ngày 20/5 chính thức mở cửa trở lại sau nhiều tháng tạm đóng do lệnh phong tỏa ngăn chặn Covid-19. Đây cũng là bước đầu trong giai đoạn mở cửa trường học từ nay cho đến đầu tháng 6 của Chính phủ Hàn Quốc nhằm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường sau đại dịch.

ve_sinh_lop_hoc_cibg.jpg

Lớp học được vệ sinh, khử khuẩn trước khi học sinh trở lại trường. Ảnh: ABC News

Trong ngày đầu tiên mở lại trường học sau nhiều tháng đóng cửa do dịch Covid-19, hầu hết các trường đã ra thông báo yêu cầu giáo viên và học sinh nghiêm túc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn như kiểm tra thân nhiệt và khử trùng tay trước khi vào trường. Học sinh cũng buộc phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình học và phải tự vệ sinh chỗ ngồi của mình. Bên cạnh đó, các trường cũng thường xuyên thực hiện biện pháp khử trùng khuôn viên nhằm tránh virut lây lan trong không khí.

Choo Hee-yeon- người giám sát Văn phòng Giáo dục Metropolitan của Thủ đô Seoul cho biết: “Các trường học đã rất nóng lòng được mở cửa đón học sinh trở lại trong 3 tháng qua. Đây cũng là giai đoạn hết sức quan trọng khi các trường vừa phải duy trì hoạt động giáo dục, vừa phải đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trước dịch bệnh”.

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 1/6, khoảng 5,5 triệu học sinh các cấp trên toàn Hàn Quốc sẽ dần quay trở lại trường học. Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại trường học đi kèm với nhiều quy định kiểm dịch chặt chẽ. Bất cứ ai có thân nhiệt trên 37,5 độ sẽ không được đến trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phí điều trị một bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc là bao nhiêu?
Phí điều trị một bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc là bao nhiêu?

VOV.VN - Theo Yonhap, chi phí phát sinh trực tiếp và gián tiếp đối với một bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hàn Quốc là 44 triệu won (gần 36.000 USD).

Phí điều trị một bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc là bao nhiêu?

Phí điều trị một bệnh nhân Covid-19 ở Hàn Quốc là bao nhiêu?

VOV.VN - Theo Yonhap, chi phí phát sinh trực tiếp và gián tiếp đối với một bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hàn Quốc là 44 triệu won (gần 36.000 USD).

Quỹ Bill Gate tài trợ doanh nghiệp Hàn Quốc bào chế vaccine Covid-19
Quỹ Bill Gate tài trợ doanh nghiệp Hàn Quốc bào chế vaccine Covid-19

VOV.VN - Qũy Bill và Melinda Gates sẽ hỗ trợ 3,6 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu vaccine phòng chống Covid-19.

Quỹ Bill Gate tài trợ doanh nghiệp Hàn Quốc bào chế vaccine Covid-19

Quỹ Bill Gate tài trợ doanh nghiệp Hàn Quốc bào chế vaccine Covid-19

VOV.VN - Qũy Bill và Melinda Gates sẽ hỗ trợ 3,6 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu vaccine phòng chống Covid-19.

Thiếu giấy toilet, thị trường Mỹ quan tâm vòi xịt tự động của Hàn Quốc
Thiếu giấy toilet, thị trường Mỹ quan tâm vòi xịt tự động của Hàn Quốc

VOV.VN - Ngành công nghiệp không tiếp xúc trực tiếp ở Hàn Quốc đang thu hút nhiều quan tâm kể từ khi Covid-19 bùng phát, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vệ sinh.

Thiếu giấy toilet, thị trường Mỹ quan tâm vòi xịt tự động của Hàn Quốc

Thiếu giấy toilet, thị trường Mỹ quan tâm vòi xịt tự động của Hàn Quốc

VOV.VN - Ngành công nghiệp không tiếp xúc trực tiếp ở Hàn Quốc đang thu hút nhiều quan tâm kể từ khi Covid-19 bùng phát, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, vệ sinh.