Hàn Quốc thành quốc gia thứ 13 có vệ tinh thám hiểm

(VOV) - Người dân Hàn Quốc lấy làm rất tự hào về việc nước này phóng thành công tên lửa mang vệ tinh thám hiểm vũ trụ.

Hôm 29/1, tên lửa Hàn Quốc mang vệ tinh thám hiểm vũ trụ KSLV-I,đã được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Naro (Hàn Quốc). Vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc được đánh giá là rất quan trọng, sau khi CHDCND Triều Tiên phóng thành công một tên lửa mang vệ tinh vào quĩ đạo, ngày 12/12/2012.

Như vậy Hàn Quốc đã trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới, thực hiện vụ phóng tên lửa với vệ tinh trực tiếp từ lãnh thổ nước mình.

Hãng Yonhap đưa tin, tên lửa trọng lượng 140 tấn cần đưa vào quỹ đạo một bộ máy nghiên cứu vũ trụ STSAT-2C, trong vòng một năm sẽ thu thập các dữ liệu về tình trạng bức xạ vũ trụ.

Bộ trưởng Khoa học Hàn Quốc Lee Ju-Ho cho biết: “Tên lửa Naro-1 đã đạt đến vị trí quỹ đạo định trước 9 phút sau khi cất cánh và nó đã triển khai vệ tinh Khoa học và công nghệ nặng 100 kg vào không gian. Vệ tinh này có tuổi thọ một năm, chủ yếu được sử dụng cho việc thu thập thông tin về bức xạ vũ trụ.” 

Một tên lửa đẩy tại Trung tâm Vũ trụ Naro của Hàn Quốc (ảnh: AFP)

Giáo sư Kim Ju-young, Viện Khoa học công trình Hàn Quốc, thì phân tích: “Chính phủ Hàn Quốc sẽ sử dụng sự kiện trọng đại này làm động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển một chương trình phóng tên lửa độc lập và sẽ tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực thám hiểm không gian, nhờ đó chúng ta có thể đi vào không gian bằng chính những công nghệ do các nhà khoa học Hàn Quốc phát triển, vào khoảng 2020.”  

Việc phóng tên lửa được xem là thành công, tuy nhiên Hàn Quốc còn chờ đợi sự xác nhận liệu vệ tinh STSAT-2C đã bay vào quỹ đạo một cách hoàn hảo hay không sau khi nó truyền về mặt đất tín hiệu đầu tiên của mình. Theo đó, kết luận cuối cùng sẽ được đưa ra vào lúc 5h sáng 31/1 (giờ địa phương), sau khi vệ tinh liên lạc được với trạm mặt đất của Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc đặt tại Daejeon, cách Seoul 160km về phía nam.

Đây cũng là một khích lệ cho người dân Hàn Quốc, sau khi chứng kiến sự kiện CHDCND Triều Tiên có đợt phóng vệ tinh thành công vào ngày 12/12/2012.

Chị Lee Min-seung, công dân Hàn Quốc, tự hào nói: “ Sự kiện này chứng tỏ đất nước chúng tôi đang có những bước tiến mạnh mẽ và không thua kém CHDCND Triều Tiên trong lĩnh vực công nghệ này. Tôi rất tự hào với sự kiện này.”

Còn anh Kim Jang-chung, công dân Hàn Quốc, cho rằng: “CHDCND Triều Tiên đã phóng tên lửa vào không gian cả thập kỷ nay. Nhưng Hàn Quốc vẫn trung thành với chương trình phát triển vệ tinh dân sự. Nhưng sự kiện này sẽ tạo ra một bước ngoặt mới và đánh một dấu mốc quan trọng trong lịch sử đất nước.”

Vụ phóng tên lửa của Hàn Quốc đã phải hoãn hai lần vì lý do kỹ thuật. Ban đầu, dự kiến phóng vào ngày 26/10/2012, nhưng buộc phải hoãn do trục trặc rò rỉ khí heli trong hệ thống tiếp nhiên liệu. Sau khi kiểm tra chi tiết phát hiện khiếm khuyết trong thiết bị nối tuyến khởi động với giai đoạn thứ nhất của tên lửa đẩy, các chuyên gia mất khoảng 1 tháng để xác định chỗ lỗi, đưa vòng đệm cao su chuyên biệt từ Nga sang và lắp đặt.

Tên lửa Hàn Quốc KSLV-I đã có hai lần phóng vào năm 2009 và 2010. Cả hai lần đều không thành công./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tìm thấy mảnh vỡ động cơ tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc tìm thấy mảnh vỡ động cơ tên lửa của Triều Tiên

(VOV) - Các mảnh vỡ đã bị hư hỏng nặng và được tìm thấy ở độ sâu 88m khu vực ngoài biển khơi biển Hoàng Hải.

Hàn Quốc tìm thấy mảnh vỡ động cơ tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc tìm thấy mảnh vỡ động cơ tên lửa của Triều Tiên

(VOV) - Các mảnh vỡ đã bị hư hỏng nặng và được tìm thấy ở độ sâu 88m khu vực ngoài biển khơi biển Hoàng Hải.

Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh Naro
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh Naro

(VOV) - Sự kiện này sẽ đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới phóng tên lửa tự sản xuất.

Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh Naro

Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh Naro

(VOV) - Sự kiện này sẽ đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ 13 trên thế giới phóng tên lửa tự sản xuất.