Hàn Quốc thông qua viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên cũng được cho là đã chấp nhận kế hoạch chuyển hàng viện trợ lần này mặc dù nước này thường tẩy chay những lần viện trợ trước đó. 

Bộ Thống nhất Hàn quốc ngày 19/9 cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch của 2 nhóm từ thiện địa phương về việc gửi hàng viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Theo đó, các nhóm viện trợ sẽ chuyển lương thực và thuốc men cho những người nghèo tại Triều Tiên. Thông tin về các mặt hàng cụ thể và quy mô hỗ trợ không được tiết lộ. 

Các xe tải chở hàng cứu trợ tại thành phố biên giới Paju của Hàn Quốc năm 2012 (ảnh: Yonhap)

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc thông qua viện trợ nhân đạo kể từ khi Triều Tiên phản đối mạnh mẽ các cuộc tập trận quân sự với Mỹ hồi cuối tháng 8. Triều Tiên cũng được cho là đã chấp nhận kế hoạch chuyển hàng viện trợ lần này bất chấp việc nước này thường tẩy chay hàng viện trợ từ Hàn Quốc trong bối cảnh căng thăng leo thang giữa 2 nước.

Tổng thống Park Geun-hye và Bộ thống Nhất Hàn Quốc nhiều lần bày tỏ ý định viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên bất chấp các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên thường không chấp nhận hàng viện trợ từ phía Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc cho phép hàng viện trợ tới Triều Tiên
Hàn Quốc cho phép hàng viện trợ tới Triều Tiên

Số hàng này có trị giá 400 triệu won (320.000 USD) và sẽ được vận chuyển sang Triều Tiên vào cuối tháng 6.  

Hàn Quốc cho phép hàng viện trợ tới Triều Tiên

Hàn Quốc cho phép hàng viện trợ tới Triều Tiên

Số hàng này có trị giá 400 triệu won (320.000 USD) và sẽ được vận chuyển sang Triều Tiên vào cuối tháng 6.  

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối
Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

Ukraine cầu xin viện trợ vũ khí sát thương, Mỹ từ chối

VOV.VN - Dù vậy, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, ông vẫn hài lòng về sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Ukraine.

Hàn Quốc bắt đầu gửi hàng viện trợ cho Triều Tiên
Hàn Quốc bắt đầu gửi hàng viện trợ cho Triều Tiên

Ngày 27/8, chín nhà hoạt động xã hội và tôn giáo cùng với 13 xe tải chở 300 tấn hàng lương thực đã rời Hàn Quốc đến CHDCND Triều Tiên để giúp người dân nước này đối phó với lũ lụt.  

Hàn Quốc bắt đầu gửi hàng viện trợ cho Triều Tiên

Hàn Quốc bắt đầu gửi hàng viện trợ cho Triều Tiên

Ngày 27/8, chín nhà hoạt động xã hội và tôn giáo cùng với 13 xe tải chở 300 tấn hàng lương thực đã rời Hàn Quốc đến CHDCND Triều Tiên để giúp người dân nước này đối phó với lũ lụt.  

Nhóm cứu trợ Hàn Quốc sẽ gửi hàng viện trợ cho Triều Tiên
Nhóm cứu trợ Hàn Quốc sẽ gửi hàng viện trợ cho Triều Tiên

Tổ chức “Hội đồng vì Sự hợp tác” của Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận với Triều Tiên về việc gửi hàng cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở nước này.

Nhóm cứu trợ Hàn Quốc sẽ gửi hàng viện trợ cho Triều Tiên

Nhóm cứu trợ Hàn Quốc sẽ gửi hàng viện trợ cho Triều Tiên

Tổ chức “Hội đồng vì Sự hợp tác” của Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận với Triều Tiên về việc gửi hàng cứu trợ cho các nạn nhân lũ lụt ở nước này.

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo
Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cũng thúc giục Moscow nhanh chóng “rút quân” ra lãnh thổ nước này.

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

Ukraine yêu cầu Nga dừng ngay các đoàn xe viện trợ nhân đạo

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ ngoại giao Ukraine cũng thúc giục Moscow nhanh chóng “rút quân” ra lãnh thổ nước này.