Hàn Quốc: Triều Tiên đã sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân thứ 6

VOV.VN - Theo một quan chức Hàn Quốc, những diễn biễn tại bãi thử Punggye-ri của Triều Tiên cho thấy, Bình Nhưỡng đã sẵn sàng cho vu thử hạt nhân tiếp theo.

Reuters ngày 24/3 dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vẫn duy trì sự sẵn sàng để tiến hành một vụ thử hạt nhân mới vào bất cứ lúc nào. Theo vị quan chức giấu tên nói trên, thông tin này có được sau khi Hàn Quốc và Mỹ theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.

Hình ảnh chụp bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên. (Ảnh: 38north.org)

Vị quan chức Hàn Quốc giấu tên nói với Reuters qua điện thoại: “Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành một vụ thử hạt nhân bất cứ lúc nào, tùy thuộc vào quyết định của lãnh đạo nước này. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động hạt nhân của họ”.

Triều Tiên cho đến nay đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân cùng với hàng loạt vụ phóng tên lửa, chống lại lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Giới chức Mỹ cho rằng, những nỗ lực này của Triều Tiên là nhằm phát triển tên lửa đạn đạo có khả năng bắn tới Mỹ.

Trước đó, hôm 23/3, Fox News đưa tin Triều Tiên đang trong giai đoạn cuối cùng trước khi tiến hành một vụ thử hạt nhân tiếp theo. Hãng tin này dẫn nguồn tin từ một quan chức tình báo Mỹ cho rằng, Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử sớm nhất là vào cuối tháng này.

Hồi tháng 2 vừa qua, trang mạng 38 North đưa tin cho biết, những hình ảnh chụp từ vệ tinh bãi thử hạt nhân của Triều Tiên cho thấy, Bình Nhưỡng đang có những bước chuẩn bị để có thể sớm tiến hành một vụ thử. Tuy nhiên, 38 North không nói rõ về thời điểm vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên có thể xảy ra.

Trong khi đó, giới chức quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc nhận định, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ đồng thời tiến hành thử hạt nhân lần 6 và phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong tháng 4 tới.

Cụ thể, các quan chức dự báo các vụ thử sẽ diễn ra vào dịp Triều Tiên kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (15/4/1912-15/4/2017), hoặc dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (25/4/1948-25/4/2017).

Trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và hơn 20 vụ phóng thử tên lửa, vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Bất chấp quan ngại từ các nước trong khu vực và trên thế giới. Từ đầu năm đến nay, Triều Tiên đã phóng thử 5 quả tên lửa đạn đạo.

Mới đây nhất, sáng 22/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa từ bờ biển phía Đông nước này, song dường như đã thất bại.

Bình luận về vụ phóng tên lửa mới nhất này, Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng, nhiều khả năng không liên quan đến tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và cho rằng, vụ phóng tên lửa trên là “một thất bại thảm hại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản cho rằng Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa thất bại
Nhật Bản cho rằng Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Báo chí Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho rằng CHDCND Triều Tiên có đã thể phóng vài quả tên lửa sáng 22/3.

Nhật Bản cho rằng Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa thất bại

Nhật Bản cho rằng Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa thất bại

VOV.VN - Báo chí Nhật Bản dẫn nguồn tin chính phủ nước này cho rằng CHDCND Triều Tiên có đã thể phóng vài quả tên lửa sáng 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Mỹ duy trì năng lực hạt nhân để đối phó với Triều Tiên
Mỹ duy trì năng lực hạt nhân để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ muốn duy trì năng lực hạt nhân để đối phó với tất cả các mối đe dọa, trong đó tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ duy trì năng lực hạt nhân để đối phó với Triều Tiên

Mỹ duy trì năng lực hạt nhân để đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ muốn duy trì năng lực hạt nhân để đối phó với tất cả các mối đe dọa, trong đó tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ
Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

VOV.VN - Trong khi Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp hết sức cứng rắn để trừng phạt Triều Tiên thì Triều Tiên lại tuyên bố không sợ gì Mỹ và sẵn sàng đáp trả.

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

Mỹ chọn ra đòn quân sự, Triều Tiên khẳng định không sợ

VOV.VN - Trong khi Mỹ đang cân nhắc nhiều biện pháp hết sức cứng rắn để trừng phạt Triều Tiên thì Triều Tiên lại tuyên bố không sợ gì Mỹ và sẵn sàng đáp trả.

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?
3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

VOV.VN - Malaysia cho rằng, 3 đối tượng có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam hiện vẫn đang trốn trong Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

3 đối tượng liên quan vụ Kim Jong-nam vẫn ẩn náu trong ĐSQ Triều Tiên?

VOV.VN - Malaysia cho rằng, 3 đối tượng có liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam hiện vẫn đang trốn trong Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia.