Hàn Quốc trừng phạt 2 tổ chức rải truyền đơn sang biên giới Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ có hành động pháp lý đối với 2 tổ chức lén lút đưa đồ dùng sang biên giới lãnh thổ Triều Tiên.

Một ngày sau khi Triều Tiên đình chỉ các đường dây nóng liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay (10/6) cho biết sẽ có hành động pháp lý đối với 2 tổ chức lén lút đưa đồ dùng sang biên giới lãnh thổ Triều Tiên.

han_quoc_trung_phat_rai_truyen_don.jpg

Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key. Ảnh: AP.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key chỉ đích danh hai tổ chức “Kuensaem” và “Những chiến binh chiến đấu vì tự do Triều Tiên” đã vi phạm Luật Hợp tác và Trao đổi liên Triều khi gửi những thông điệp chống phá Triều Tiên kèm theo gạo và thuốc men sang biên giới Triều Tiên.

“Hai nhóm này đã vi phạm các quy định về việc gửi hàng hóa có trong bộ luật Hợp tác và Trao đổi liên Triều bằng cách gửi thông điệp chống phá Triều Tiên qua hình thức rải truyền đơn và chai nhựa. Họ đã vi phạm lợi ích cộng đồng khi gây căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên , đi ngược lại những thỏa thuận giữa các nhà lãnh đạo hai nước, cũng như gây nguy hiểm đối với cuộc sống và sự an toàn cho người dân ở khu vực biên giới.”

Trước đó, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Triều Tiên sẽ cắt đứt hoàn toàn và đóng đường dây liên lạc giữa giới chức Triều Tiên và Hàn Quốc, vốn được duy trì thông qua văn phòng liên lạc chung liên Triều, cũng như các đường dây liên lạc khác từ 12h00 ngày 9/6. Đây là động thái mới nhất của Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ giữa hai bên căng thẳng liên quan tới các hoạt động thả truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới liên Triều. Ngày 5/6 vừa qua, Bộ Mặt trận thống nhất Triều Tiên (UFD) - cơ quan giải quyết các vấn đề liên Triều, tuyên bố sẽ xóa bỏ văn phòng liên lạc liên Triều tại thị trấn biên giới Kaesong nếu Hàn Quốc không ngăn chặn tình trạng thả tờ rơi có nội dung chống Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc xây dựng Luật ngăn hoạt động rải truyền đơn vào Triều Tiên
Hàn Quốc xây dựng Luật ngăn hoạt động rải truyền đơn vào Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã tiến hành các công tác chuẩn bị như thu thập ý kiến chuyên gia và người dân để xây dựng luật rải truyền đơn liên quan đến Triều Tiên.

Hàn Quốc xây dựng Luật ngăn hoạt động rải truyền đơn vào Triều Tiên

Hàn Quốc xây dựng Luật ngăn hoạt động rải truyền đơn vào Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc đã tiến hành các công tác chuẩn bị như thu thập ý kiến chuyên gia và người dân để xây dựng luật rải truyền đơn liên quan đến Triều Tiên.

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc
CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul.

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

CHDCND Triều Tiên rải truyền đơn chống Hàn Quốc

VOV.VN - Cảnh sát Hàn Quốc đã thu hồi khoảng 20.000 tờ truyền đơn và 40 đĩa CD tại khu vực Goyang, thuộc tỉnh Gyeonggi, phía Tây Bắc Seoul.

Hàn Quốc phân tích nguyên nhân khiến Triều Tiên cắt đứt liên lạc
Hàn Quốc phân tích nguyên nhân khiến Triều Tiên cắt đứt liên lạc

VOV.VN - Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đến trưa nay (9/6), việc liên lạc qua điện thoại với Triều Tiên đã không thể thực hiện được.

Hàn Quốc phân tích nguyên nhân khiến Triều Tiên cắt đứt liên lạc

Hàn Quốc phân tích nguyên nhân khiến Triều Tiên cắt đứt liên lạc

VOV.VN - Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đến trưa nay (9/6), việc liên lạc qua điện thoại với Triều Tiên đã không thể thực hiện được.