Hàng chục nghìn người Haiti vẫn đang chờ đợi sự giúp đỡ

VOV.VN - Một quan chức Liên Hợp Quốc hôm qua (16/9) cho biết, hàng chục nghìn người Haiti vẫn đang chờ đợi sự giúp đỡ, hơn một tháng sau trận động đất mạnh 7,2 độ richter xảy ra ở khu vực phía Nam nước này.

Phát biểu với báo giới, ông Bruno Lemarquis, điều phối viên Liên Hợp Quốc về cư trú và nhân đạo ở Haiti, cho biết tình hình chính trị bấp bênh của đất nước và sự kiểm soát của các băng nhóm đối với những con đường quan trọng dẫn đến khu vực bị ảnh hưởng đang làm phức tạp thêm các nỗ lực trợ giúp. Ông Lemarquis nhấn mạnh, những khó khăn đó đang chồng chất lên nhau và nhiều nhu cầu nhân đạo cấp bách vẫn chưa được đáp ứng.

Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Haiti ước tính, đến nay, mới chỉ có 46% người cần trợ giúp nhận được một số hình thức giúp đỡ nhân đạo. Cụ thể, gần 83.000 gia đình bị ảnh hưởng, nhưng chỉ có 25.900 gia đình đã nhận được khẩu phần thực phẩm và 34.500 gia đình nhận được mặt hàng phi thực phẩm khác. Trận động đất xảy ra ngày 14/8 vừa qua đã giết chết hơn 2.200 người, phá hủy hoặc làm hư hại hơn 137.500 ngôi nhà và khoảng 900 trường học. Ngoài ra, hơn 200.000 người đã mất quyền tiếp cận với các dịch vụ nước uống an toàn. Trận động đất cũng gây ra hơn 1.000 vụ sạt lở đất, ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi.

Liên Hợp Quốc đang tìm kiếm 187 triệu USD để giúp những người Haiti bị ảnh hưởng và cảnh báo gần 1 triệu người sẽ phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng trong những tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Haiti đạt thỏa thuận thành lập chính phủ sau nhiều tháng bất ổn chính trị
Haiti đạt thỏa thuận thành lập chính phủ sau nhiều tháng bất ổn chính trị

VOV.VN - Thủ tướng Ariel Henry vừa đạt thỏa thuận chính trị với lực lượng đối lập và các tổ chức dân sự nhằm thành lập một “chính phủ hiệu quả” trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang quay cuồng với khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trầm trọng. 

Haiti đạt thỏa thuận thành lập chính phủ sau nhiều tháng bất ổn chính trị

Haiti đạt thỏa thuận thành lập chính phủ sau nhiều tháng bất ổn chính trị

VOV.VN - Thủ tướng Ariel Henry vừa đạt thỏa thuận chính trị với lực lượng đối lập và các tổ chức dân sự nhằm thành lập một “chính phủ hiệu quả” trong bối cảnh quốc gia Caribe này đang quay cuồng với khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội trầm trọng. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Yemen và Haiti
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Yemen và Haiti

VOV.VN - Thông tin tại cuộc họp cho biết leo thang quân sự tiếp tục diễn ra nhiều nơi ở Yemen, đặc biệt là tại Marib, làm nhiều người chết và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Yemen và Haiti

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về tình hình Yemen và Haiti

VOV.VN - Thông tin tại cuộc họp cho biết leo thang quân sự tiếp tục diễn ra nhiều nơi ở Yemen, đặc biệt là tại Marib, làm nhiều người chết và bị thương, trong đó có phụ nữ và trẻ em

Số người thiệt mạng do động đất tại Haiti tăng lên hơn 2.200 người
Số người thiệt mạng do động đất tại Haiti tăng lên hơn 2.200 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong động đất mạnh 7,2 độ tại Haiti hiện đã tăng lên hơn 2.200 người với gần 7.000 người bị thương.

Số người thiệt mạng do động đất tại Haiti tăng lên hơn 2.200 người

Số người thiệt mạng do động đất tại Haiti tăng lên hơn 2.200 người

VOV.VN - Số người thiệt mạng trong động đất mạnh 7,2 độ tại Haiti hiện đã tăng lên hơn 2.200 người với gần 7.000 người bị thương.