Hàng chục nghìn người phải sơ tán vì lũ lụt tại Indonesia

VOV.VN - Mưa lớn những ngày qua đã gây ngập lụt diện rộng, khiến hàng chục ngàn người dân ở 2 tỉnh lân cận Aceh và Bắc Sumatra của Indonesia phải sơ tán.

 

Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai tỉnh Aceh (BPBA) cho biết những cơn mưa xối xả kéo dài khiến 12 khu vực tại huyện Aceh Tamiang thuộc tỉnh Aceh chìm trong biển nước. Nhiều nơi nước ngập cao hơn 1,5 mét. Lũ lụt nhấn chìm 67 trường học khiến toàn bộ học sinh phải nghỉ học. Thống kê ban đầu cho thấy lũ lụt ảnh hưởng tới hơn 63.300 người dân thuộc hơn 18.700 hộ gia đình. Hơn 23.300 người dân ở Aceh Tamiang đã được đưa tới những khu vực cao hơn và đang trú tạm trong các lều bạt.

Chính quyền huyện Aceh Tamiang đã ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp trong vòng 14 ngày. Trong khi đó, lũ lụt bắt đầu lan rộng sang các huyện Aceh Singkil và Nam Aceh. Tại tỉnh Bắc Sumatra, những cơn mưa lớn tuần qua cũng nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà, nhiều cơ sở công cộng, trường học, nhà thờ Hồi giáo và đất nông nghiệp tại 2 khu vực Labuhan Batu Utara và Langkat. Ít nhất 62 héc ta cây trồng bị tàn phá. Tại Langkat – khu vực sát với huyện Aceh Tamiang của Aceh, ít nhất 11 ngôi làng chìm sâu dưới nước 1,5 mét. Hơn 2.400 hộ gia đình bị ảnh hưởng và hàng trăm người phải sơ tán. Hàng nghìn phương tiện giao thông bị mắc kẹt trên đường cao tốc liên kết Bắc Sumatra với Aceh.

Đây được cho là đợt lũ lụt tồi tệ nhất kể từ đầu năm 2022 đến nay tại Aceh và Bắc Sumtra. Indonesia là quốc gia thường xuyên hứng chịu các đợt lũ lụt, lở đất do các trận mưa lớn gây ra. Các cơ quan chức năng nước này cảnh báo tình trạng thiên tai có thể nghiêm trọng hơn vì biến đổi khí hậu ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ lụt, sạt lở đất Papua (Indonesia): 8 người thiệt mạng, 7.000 người sơ tán
Lũ lụt, sạt lở đất Papua (Indonesia): 8 người thiệt mạng, 7.000 người sơ tán

VOV.VN - Lũ lụt và lở đất ở tỉnh Jayapura và Papua của Indonesia khiến hàng chục người thương vong và hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Lũ lụt, sạt lở đất Papua (Indonesia): 8 người thiệt mạng, 7.000 người sơ tán

Lũ lụt, sạt lở đất Papua (Indonesia): 8 người thiệt mạng, 7.000 người sơ tán

VOV.VN - Lũ lụt và lở đất ở tỉnh Jayapura và Papua của Indonesia khiến hàng chục người thương vong và hàng nghìn người phải đi sơ tán.

Lũ lụt ở Indonesia khiến 3 người thiệt mạng, 31.000 người sơ tán
Lũ lụt ở Indonesia khiến 3 người thiệt mạng, 31.000 người sơ tán

VOV.VN - Tính đến ngày 7/1, khoảng 31.000 người đã phải sở tán trong trận lũ lụt xảy ra hơn một tuần qua khiến 3 người thiệt mạng trên đảo Sumatra của Indonesia.

Lũ lụt ở Indonesia khiến 3 người thiệt mạng, 31.000 người sơ tán

Lũ lụt ở Indonesia khiến 3 người thiệt mạng, 31.000 người sơ tán

VOV.VN - Tính đến ngày 7/1, khoảng 31.000 người đã phải sở tán trong trận lũ lụt xảy ra hơn một tuần qua khiến 3 người thiệt mạng trên đảo Sumatra của Indonesia.

Indonesia chống chọi với lũ lụt khi thời tiết khắc nghiệt tấn công khu vực
Indonesia chống chọi với lũ lụt khi thời tiết khắc nghiệt tấn công khu vực

VOV.VN - Với hiện tượng thời tiết La Nina đang diễn ra mạnh mẽ và các xoáy thuận nhiệt đới được phát hiện trong các vùng rộng lớn hơn, nhiều khu vực ở Indonesia đang trong tình trạng cảnh báo về các trận mưa lớn gây ra lũ lụt.

Indonesia chống chọi với lũ lụt khi thời tiết khắc nghiệt tấn công khu vực

Indonesia chống chọi với lũ lụt khi thời tiết khắc nghiệt tấn công khu vực

VOV.VN - Với hiện tượng thời tiết La Nina đang diễn ra mạnh mẽ và các xoáy thuận nhiệt đới được phát hiện trong các vùng rộng lớn hơn, nhiều khu vực ở Indonesia đang trong tình trạng cảnh báo về các trận mưa lớn gây ra lũ lụt.