Hàng chục người thương vong do tai nạn và ẩu đả trong dịp lễ hội Holi

VOV.VN - Trong thời gian diễn ra lễ hội sắc màu Holi ở Ấn Độ, hàng chục đã chết và bị thương do tai nạn giao thông và bạo lực.

Đài phát thanh toàn Ấn Độ (AIR) hôm 25/3 đưa tin, ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong thời gian diễn ra lễ hội sắc màu Holi tại một bang ở phía Bắc của Ấn Độ.

Số người chết và bị thương kể trên được ghi nhận ở nhiều khu vực khác nhau thuộc bang Uttar Pradesh chỉ trong hai ngày qua, khi cảnh sát không thể ngăn chặn các vụ bạo lực, đụng độ xảy ra liên tiếp hay các vụ tai nạn giao thông do lái xe trong tình trạng say xỉn.

Riêng tại thành phố Lucknow, đã có ít nhất 19 người thiệt mạng.

Tại Madiaon và Gosaiganj cũng có ít nhất 2 người thiệt mạng vì đụng độ do mâu thuẫn nhóm, trong khi hơn 40 người khác bị thương trong các vụ bạo lực và tai nạn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên