Hàng chục thường dân thiệt mạng sau các cuộc giao tranh ở Donetsk

VOV.VN - Trong khi Chính phủ Ukraine vẫn phủ nhận việc lực lượng của họ đang nhằm đến các mục tiêu dân sự trong khu vực Donetsk.

Ngày 20/8, quân Chính phủ Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc pháo kích nhằm vào thành trì của lực lượng đối lập ở Donetsk. Theo Reuters, lực lượng Chính phủ với sự hậu thuẫn của phương Tây đang dần đạt được thế thượng phong, dồn lực lượng đối lập vào thế phòng thủ.


Người đàn ông đứng trước một tòa nhà bị tàn phá vì đạn pháo ở Donetsk (Ảnh: Reuters)

Các phóng viên của Reuters có mặt tại Donetsk cho biết, khu vực Chelyuskintsev ở phía Bắc Donetsk là một trong những nơi bị pháo kích dữ dội nhất, nhiều nhà cửa, đường dây tải điện bị hư hỏng.

Bà Nina, 52 tuổi, một nhân chứng cho biết: “Quân đội Ukraine dùng đạn pháo tấn công ngôi nhà thân yêu của chúng tôi – đó là tài sản tích lũy cả cuộc đời tôi, và giờ họ muốn lấy đi tất cả. Tôi đã rơi vào hoàn cảnh chẳng còn gì để mất nữa”.

Lidia, một cư dân ở Donetsk kể lại: “Cửa hàng nơi tôi đang làm việc bị pháo kích. Tôi nấp sau quầy thu ngân, nhắm mắt lại và cầu nguyện. Ơn Chúa, tôi không chết. Khi mở mắt ra, tất cả chỉ có một màu đen của khói và bụi. Làm thế nào chúng tôi có thể sống sót khi đang trở thành mục tiêu tấn công của những nhà lãnh đạo đất nước?”.

Trong khi Chính phủ Ukraine phủ nhận việc lực lượng của họ đang nhằm đến các mục tiêu dân sự trong khu vực, chính quyền Donetsk cho biết, có 9 thường dân đã bị giết chết bởi đạn pháo của quân Chính phủ trong ngày 20/8.

Tại một số khu vực khác ở Donetsk, giao tranh cũng diễn ra rất ác liệt. Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết, giao tranh tiếp tục nổ ra ở Ilovaisk đêm 20/8 khiến ít nhất 9 lính tình nguyện chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Ukraine thiệt mạng.

Một nguồn tin từ cơ quan y tế cho biết, trong 24 giờ qua đã có ít nhất 34 thường dân thiệt mạng trong các cuộc giao tranh diễn ra trên toàn vùng Donetsk. Ngoài những người thiệt mạng còn có 29 người khác bị thương ở nhiều cấp độ khác nhau.

Cho đến nay, chiến sự ở miền Đông Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu kể từ khi Chính quyền Kiev quyết định thực hiện chiến dịch trấn áp phe đối lập ở miền Đông – lực lượng vốn không công nhận tính hợp pháp của Chính phủ Ukraine – Chính phủ được thành lập sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong từ chức
Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong từ chức

VOV.VN - Việc ông Strelkov từ chức là sự thay đổi lãnh đạo cấp cao thứ ba của lực lượng đối lập Ukraine trong tuần qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong từ chức

VOV.VN - Việc ông Strelkov từ chức là sự thay đổi lãnh đạo cấp cao thứ ba của lực lượng đối lập Ukraine trong tuần qua.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk
Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang thắt chặt vòng vây đối với phe đối lập tại thành phố Donetsk, cô lập thành phố này với thành phố Lugansk.

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

Quân đội Ukraine đẩy mạnh việc tái chiếm thành phố Donetsk

VOV.VN - Quân đội Ukraine đang thắt chặt vòng vây đối với phe đối lập tại thành phố Donetsk, cô lập thành phố này với thành phố Lugansk.

Ukraine: Quân chính phủ tiến vào trung tâm thành phố Lugansk
Ukraine: Quân chính phủ tiến vào trung tâm thành phố Lugansk

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết, họ đã giao tranh với lực lượng đối lập trên nhiều tuyến phố, trong đó có khu vực trung tâm thành phố Lugansk.

Ukraine: Quân chính phủ tiến vào trung tâm thành phố Lugansk

Ukraine: Quân chính phủ tiến vào trung tâm thành phố Lugansk

VOV.VN - Quân đội Ukraine cho biết, họ đã giao tranh với lực lượng đối lập trên nhiều tuyến phố, trong đó có khu vực trung tâm thành phố Lugansk.

Giao tranh dữ dội ở Donetsk: 8 lính Ukraine thiệt mạng
Giao tranh dữ dội ở Donetsk: 8 lính Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những binh lính thuộc tiểu đoàn Donbas thiệt mạng có một công dân Ukraine gốc Mỹ.

Giao tranh dữ dội ở Donetsk: 8 lính Ukraine thiệt mạng

Giao tranh dữ dội ở Donetsk: 8 lính Ukraine thiệt mạng

VOV.VN - Trong số những binh lính thuộc tiểu đoàn Donbas thiệt mạng có một công dân Ukraine gốc Mỹ.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8

VOV.VN - Tình hình nhân đạo tại miền Đông Ukraine sẽ là trọng tâm tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga - Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 26/8

VOV.VN - Tình hình nhân đạo tại miền Đông Ukraine sẽ là trọng tâm tại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Poroshenko.

Thủ tướng Yatseniuk: “Mỗi phút có vô số thiệt hại đối với Ukraine“
Thủ tướng Yatseniuk: “Mỗi phút có vô số thiệt hại đối với Ukraine“

VOV.VN -Kinh tế của Ukraine đã giảm 4,7% trong quý II năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Thủ tướng Yatseniuk: “Mỗi phút có vô số thiệt hại đối với Ukraine“

Thủ tướng Yatseniuk: “Mỗi phút có vô số thiệt hại đối với Ukraine“

VOV.VN -Kinh tế của Ukraine đã giảm 4,7% trong quý II năm nay so với cùng kỳ năm ngoái.

Ukraine đẩy mạnh tấn công ở miền Đông và chuẩn bị đàm phán với Nga
Ukraine đẩy mạnh tấn công ở miền Đông và chuẩn bị đàm phán với Nga

VOV.VN - Chiến dịch quân sự gia tăng khi Tổng thống Ukraine và Nga chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp bàn về việc “bình ổn tình hình miền Đông Ukraine”.

Ukraine đẩy mạnh tấn công ở miền Đông và chuẩn bị đàm phán với Nga

Ukraine đẩy mạnh tấn công ở miền Đông và chuẩn bị đàm phán với Nga

VOV.VN - Chiến dịch quân sự gia tăng khi Tổng thống Ukraine và Nga chuẩn bị có cuộc gặp trực tiếp bàn về việc “bình ổn tình hình miền Đông Ukraine”.