Hãng hàng không ASKY ngừng bay tới những quốc gia có dịch Ebola

VOV.VN - Hãng hàng không liên châu Phi ASKY (có trụ sở tại Togo) hôm qua (29/7) thông báo ngừng các chuyến bay đến và rời khỏi Liberia, Sierra Leone, hai nước đang có dịch bệnh virus Ebola.

Quyết định này được đưa ra sau cái chết của một trong những hành khách mắc virus Ebola. Người này nhiễm virus sau khi đi từ Liberia đến Nigeria, quá cảnh tại thủ đô Lome của Togo.

Máy bay của Hãng hàng không ASKY (Ảnh: KT)

Hãng hàng không ASKY có quan hệ đối tác với hãng hàng không Ethiopia, và có 20 tuyến bay tại Trung và Tây Phi. Trên trang web, Hãng cũng thông báo sẽ ngừng vận chuyển thực phẩm từ Conakry, thủ đô của Guinea và sẽ tiến hành đo thân nhiệt của tất cả hành khách đi từ Guinea.

Trước đó, Hãng hàng không Nigeria Arik tuyên bố ngừng các chuyến bay trực tiếp tới Liberia, Sierra Leone.

Kể từ tháng 3/2014, đã có 1.201 ca mắc Ebola và 672 ca tử vong tại Guinea, Liberia, Sierra Leone. Hiện chưa có vaccine phòng virus Ebola và bệnh nhân khi đã mắc virus cần được cách ly để tránh lây lan./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?
Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, có thể sẽ khó có lời giải đáp cho thắc mắc nêu trên.

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

Vụ rơi máy bay MH17: Ai là người phải chịu trách nhiệm?

VOV.VN - Những gì diễn ra trên thực tế cho thấy, có thể sẽ khó có lời giải đáp cho thắc mắc nêu trên.

Máy bay rơi liên tiếp: “Cú sốc” đối với ngành bảo hiểm hàng không
Máy bay rơi liên tiếp: “Cú sốc” đối với ngành bảo hiểm hàng không

VOV.VN - Một số nhà cung cấp dịch vụ gần đây đang đòi tăng phí bảo hiểm lên gấp 3 lần cho loại hình “bảo hiểm chiến tranh”.

Máy bay rơi liên tiếp: “Cú sốc” đối với ngành bảo hiểm hàng không

Máy bay rơi liên tiếp: “Cú sốc” đối với ngành bảo hiểm hàng không

VOV.VN - Một số nhà cung cấp dịch vụ gần đây đang đòi tăng phí bảo hiểm lên gấp 3 lần cho loại hình “bảo hiểm chiến tranh”.

Tước giấy phép nhân viên không lưu để mất liên lạc với máy bay
Tước giấy phép nhân viên không lưu để mất liên lạc với máy bay

Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với kíp trực không lưu để xảy ra gián đoạn liên lạc với chuyến bay PIC522 của hãng hàng không Jetstar Pacific đêm 23/7.

Tước giấy phép nhân viên không lưu để mất liên lạc với máy bay

Tước giấy phép nhân viên không lưu để mất liên lạc với máy bay

Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với kíp trực không lưu để xảy ra gián đoạn liên lạc với chuyến bay PIC522 của hãng hàng không Jetstar Pacific đêm 23/7.

Liên Hợp Quốc: Bắn hạ máy bay MH17 có thể cấu thành tội ác chiến tranh
Liên Hợp Quốc: Bắn hạ máy bay MH17 có thể cấu thành tội ác chiến tranh

VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi một cuộc điều tra ngay lập tức về vụ tại nạn máy bay mang mã hiệu MH17.

Liên Hợp Quốc: Bắn hạ máy bay MH17 có thể cấu thành tội ác chiến tranh

Liên Hợp Quốc: Bắn hạ máy bay MH17 có thể cấu thành tội ác chiến tranh

VOV.VN - Liên Hợp Quốc kêu gọi một cuộc điều tra ngay lập tức về vụ tại nạn máy bay mang mã hiệu MH17.

Phạt 15 triệu đồng hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay
Phạt 15 triệu đồng hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay

Xem xét mức độ và tính chất vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam sẽ quyết định có cấm bay hành khách này hay không

Phạt 15 triệu đồng hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay

Phạt 15 triệu đồng hành khách tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay

Xem xét mức độ và tính chất vụ việc, Cục Hàng không Việt Nam sẽ quyết định có cấm bay hành khách này hay không