Hãng hàng không quốc gia Australia mở lại chuyến bay quốc tế từ tháng 12/2021

VOV.VN - Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas hôm nay (15/9) vừa thông báo lịch mở lại một số chuyến bay quốc tế bắt đầu từ giữa tháng 12 năm nay.

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, hãng hàng không quốc gia Qantas của Australia cho biết, từ ngày 18/12/2021, hãng này sẽ mở các chuyến bay quốc tế tới thành phố London, Los Angeles, Vancouver và Singapore. Tiếp đó, Qantas sẽ mở các chuyến bay đến Tokyo, Fiji, Honolulu. Ban đầu, các chuyến bay này sẽ được khởi hành từ thành phố Sydney và Melbounre và sau đó, Brisbane cũng sẽ trở thành điểm khởi hành các chuyến bay quốc tế. Dự kiến, các chuyến bay tới New Zealand cũng sẽ được nối lại trước dịp Giáng sinh với hy vọng bong bóng đi lại sẽ được nối lại vào thời điểm này.

Qantas cũng đang dự kiến vào tháng 2/2022 sẽ nối lại chuyến bay tới Hong Kong (Trung Quốc) và đến tháng 4 thì mở lại các chuyến bay tới Bali (Indonesia), Thái Lan, Việt Nam, Philippines và Johannesburg (Nam Phi)

Tổng giám đốc hãng hàng không Qantas, ông Alan Joyce cho biết, để được tham gia các chuyến bay quốc tế, hành khách bắt buộc phải tiêm đủ 2 mũi vaccine và tùy điểm đến, hành khách có thể được yêu cầu phải xuất trình thêm kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính 72 giờ trước khi lên máy bay.

Hãng hàng không Qantas công bố kế hoạch mở lại các chuyến bay quốc tế vào dịp cuối năm nay khi lệnh cấm người dân ra nước ngoài hiện tại sẽ hết hiệu lực vào ngày 17/12/2021. Đồng thời, trong kế hoạch mở cửa nền kinh tế được công bố vào tháng trước, Australia cũng đặt mục tiêu sẽ dần mở cửa biên giới quốc tế khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ở nước này đạt 80% trong số những người từ 16 tuổi trở lên. Với tốc độ tiêm chủng như hiện tại, Australia đang hy vọng sẽ đạt được mục tiêu này vào trước dịp Giáng sinh năm nay.

Trong lúc Qantas chuẩn bị mở lại các chuyến bay quốc tế thì một số hãng hàng không khác như Fiji Air, Air Canada cũng đang bắt đầu lên kế hoạch mở lại các chuyến bay thương mại tới Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc “song hành cùng Covid-19”, Australia để các cơ quan tiêm chủng cho người lao động
Hàn Quốc “song hành cùng Covid-19”, Australia để các cơ quan tiêm chủng cho người lao động

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống Covid-19, Australia đang đẩy mạnh tiêm chủng cho người lao động các cơ quan, tổ chức, còn Hàn Quốc đang phát triển, làm rõ khái niệm song hành cùng dịch bệnh. Vaccine đóng vai trò chính yếu trong các nỗ lực này.

Hàn Quốc “song hành cùng Covid-19”, Australia để các cơ quan tiêm chủng cho người lao động

Hàn Quốc “song hành cùng Covid-19”, Australia để các cơ quan tiêm chủng cho người lao động

VOV.VN - Trong cuộc chiến chống Covid-19, Australia đang đẩy mạnh tiêm chủng cho người lao động các cơ quan, tổ chức, còn Hàn Quốc đang phát triển, làm rõ khái niệm song hành cùng dịch bệnh. Vaccine đóng vai trò chính yếu trong các nỗ lực này.

Australia tích hợp thông tin tiêm vaccine vào khai báo nhập cảnh
Australia tích hợp thông tin tiêm vaccine vào khai báo nhập cảnh

VOV.VN - Trong nỗ lực chuẩn bị mở cửa biên giới quốc tế khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 đạt 80%, hôm nay Australia thông báo trong thời gian tới sẽ sử dụng "Khai báo hành khách số" thay cho "Tờ khai báo nhập cảnh" trước đây để tích hợp thông tin về tiêm chủng.

Australia tích hợp thông tin tiêm vaccine vào khai báo nhập cảnh

Australia tích hợp thông tin tiêm vaccine vào khai báo nhập cảnh

VOV.VN - Trong nỗ lực chuẩn bị mở cửa biên giới quốc tế khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 đạt 80%, hôm nay Australia thông báo trong thời gian tới sẽ sử dụng "Khai báo hành khách số" thay cho "Tờ khai báo nhập cảnh" trước đây để tích hợp thông tin về tiêm chủng.

Australia bắt đầu thử nghiệm hộ chiếu vaccine ở nước ngoài
Australia bắt đầu thử nghiệm hộ chiếu vaccine ở nước ngoài

VOV.VN - Từ tuần này, Australia bắt đầu tiến hành thử nghiệm hộ chiếu vaccine ở một số quốc gia trên thế giới. Đây là bước chuẩn bị cho việc nước này dần mở cửa biên giới quốc tế khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 80% ở những người từ 16 tuổi trở lên.

Australia bắt đầu thử nghiệm hộ chiếu vaccine ở nước ngoài

Australia bắt đầu thử nghiệm hộ chiếu vaccine ở nước ngoài

VOV.VN - Từ tuần này, Australia bắt đầu tiến hành thử nghiệm hộ chiếu vaccine ở một số quốc gia trên thế giới. Đây là bước chuẩn bị cho việc nước này dần mở cửa biên giới quốc tế khi tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt 80% ở những người từ 16 tuổi trở lên.

Australia chi 50 triệu AUD để thuyết phục người dân tiêm vaccine Covid-19
Australia chi 50 triệu AUD để thuyết phục người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ triển khai thêm một chiến dịch quảng bá vaccine Covid-19 nhằm vào những người dân vẫn đang chần chừ chưa đi tiêm chủng.

Australia chi 50 triệu AUD để thuyết phục người dân tiêm vaccine Covid-19

Australia chi 50 triệu AUD để thuyết phục người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ triển khai thêm một chiến dịch quảng bá vaccine Covid-19 nhằm vào những người dân vẫn đang chần chừ chưa đi tiêm chủng.