Ukraine vẫn bảo vệ được thông tin nhạy cảm nhất trong xung đột với Nga?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói với các phóng viên ở Washington hôm 11/4 sau khi trao đổi với người đồng cấp Ukraine rằng bí mật quan trọng nhất trong kế hoạch của Ukraine cho bất kỳ cuộc tấn công sắp tới nào nhằm đẩy lùi lực lượng Nga vẫn chưa bị xâm phạm.

Ukraine không tiết lộ những thông tin quan trọng nhất với Mỹ

Giới chức cấp cao Ukraine nói rằng họ không coi vụ rò rỉ thông tin tình báo lớn của Mỹ là tác nhân gây tổn hại nghiêm trọng cho các kế hoạch tấn công trong tương lai. Lý do chính là từ lâu Ukraine đã không chia sẻ thông tin hoạt động nhạy cảm nhất của mình bởi không hoàn toàn tin tưởng vào khả năng giữ bí mật của phía Mỹ.

Các quan chức Ukraine và Mỹ trong tuần này đều lên tiếng thừa nhận chỉ có người Ukraine biết về một số kế hoạch chiến đấu và các thông tin hoạt động khác chứ không phải người Mỹ - đồng minh quan trọng nhất của Kiev. Điều đó có nghĩa là việc rò rỉ các tiều liệu quân sự bí mật, bao gồm một số đánh giá về điểm mạnh và điểm yếu của Ukraine trên chiến trường có thể chưa đủ - cho đến nay – để thay đổi cục diện xung đột Nga – Ukraine.

“Nếu các hoạt động quân sự được lên kế hoạch thì chỉ có một nhóm người rất nhỏ biết về chúng”, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar phát biểu trên truyền hình hôm 12/4. “Nguy cơ rò rỉ là rất nhỏ” đối với những vấn đề quan trọng nhất của cuộc chiến.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn coi vụ rò rỉ là nghiêm trọng. Các tài liệu bao gồm các tiết lộ nhạy cảm chưa từng được biết trước đây về Ukraine, Hàn Quốc, Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và một số quốc gia khác. Chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đang nỗ lực ngăn luồng thông tin mật rò rỉ trên mạng xã hội và các trang web, đồng thời ngăn chặn mọi thiệt hại lâu dài đối với mối quan hệ với các đồng minh và đối tác chiến lược.

Nguy cơ rò rỉ các tài liệu mật gây nguy hại hơn vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Các tài liệu bị rò rỉ đang tiếp tục xuất hiện trên mạng và những tiết lộ trong tương lai có thể gây bất lợi cho Ukraine nhiều hơn so với những tài liệu đã được công khai cho đến nay.

Trong khi đó, Nga nói rõ rằng họ đang nghiên cứu kỹ từng bí mật bị tiết lộ. “Khá thú vị”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói về vụ rò rỉ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngay lập tức đã lên tiếng trấn an khi nói với các phóng viên ở Washington hôm 11/4 sau khi trao đổi với người đồng cấp Ukraine rằng bí mật quan trọng nhất trong kế hoạch của Ukraine cho bất kỳ cuộc tấn công sắp tới nào nhằm đẩy lùi lực lượng Nga vẫn chưa bị xâm phạm.

“Họ có một kế hoạch tuyệt vời… nhưng chỉ có Tổng thống Zelensky và ban lãnh đạo của ông ấy mới thực sự biết về toàn bộ chi tiết của kế hoạch đó”, ông Austin nói.

Vụ rò rỉ đáng xấu hổ hay cuộc chiến thông tin?

Mô tả về vụ rò rỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov nói với các phóng viên ở Madrid, Tây Ban Nha hôm 12/4 rằng các chi tiết bị tiết lộ “không dễ nghe chút nào” và rằng “có rất nhiều thông tin không đúng sự thật”.

Ông Reznikov cho rằng vụ rò rỉ là một phần của hoạt động chiến tranh thông tin có mục đích, mang lại lợi ích cho Nga, với mục đích “hạ thấp mức độ tin cậy giữa các đồng minh”.

Theo AFP, trong số các tài liệu bị rò rỉ có một số cung cấp thông tin về tình trạng chiến sự tính đến đầu tháng 3 và một số mô tả tình hình tại các mặt trận như Bakhmut, hay thông tin về lực lượng của Ukraine, nỗ lực viện trợ của quốc tế cho Kiev.

Reuters thì trích dẫn một tài liệu mô tả chi tiết việc thảo luận nội bộ của giới chức Hàn Quốc về việc Mỹ gây sức ép để nước này cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một thông tin đáng chú ý khác được tờ The Washington Post khai thác là tài liệu tuyệt mật liên quan cuộc thảo luận của giới chức Ai Cập, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ tại Trung Đông, về kế hoạch bí mật cung cấp 40.000 rocket cho Nga. Tài liệu đề ngày 17/2, trong đó cho thấy Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã chỉ thị cấp dưới sản xuất rocket và chuyển cho Nga một cách bí mật nhằm tránh vấn đề với phương Tây.

Trước rất nhiều tranh cãi, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal khi phát biểu với các phóng viên ở Toronto khi chuẩn bị lên đường đến Washington để đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin hôm 12/4 đã hạ thấp nguy cơ, bày tỏ lạc quan rằng Ukraine sẽ có được các tên lửa phòng không mà nước này cần.

“Lực lượng phòng không của chúng tôi sẽ hoạt động rất hiệu quả. Chúng tôi sẽ có tất cả các vũ khí”, ông Shmyhal nói với kênh truyền hình CTV.

Mặc dù đánh giá vụ việc rò rỉ thông tin mật là đáng xấu hổ nhưng ông John Sipher, cựu quan chức cấp cao của CIA và chuyên gia về Nga không cho rằng vụ việc thực sự làm tổn hại đến những nỗ lực hiện nay của Ukraine chống lại Nga. Theo Sipher, những bí mật nhạy cảm nhất, cần được bảo mật cao nhất của cộng đồng tình báo thường không xuất hiện trong các bản tóm tắt của Bộ Quốc phòng như các tài liệu vừa bị rò rỉ.

“Các kịch bản tác chiến vẫn đang được xây dựng, phát triển vì tiền tuyến hoạt động rất linh hoạt và các thay đổi được thực hiện mỗi ngày”, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói với AP./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho thấy bức tranh ảm đạm của Ukraine
Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho thấy bức tranh ảm đạm của Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ đã cảnh báo về những lo ngại lớn về khả năng giành lại lãnh thổ trong cuộc phản công sắp tới của Ukraine.

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho thấy bức tranh ảm đạm của Ukraine

Tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ cho thấy bức tranh ảm đạm của Ukraine

VOV.VN - Các tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ đã cảnh báo về những lo ngại lớn về khả năng giành lại lãnh thổ trong cuộc phản công sắp tới của Ukraine.

Bị đồng minh chất vấn, Mỹ quyết điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật về quốc phòng
Bị đồng minh chất vấn, Mỹ quyết điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật về quốc phòng

VOV.VN - Bị nhiều đồng minh dồn dập hỏi về tài liệu được cho là “mật và tuyệt mật” của Bộ Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ trên mạng, Mỹ hôm qua chính thức lên tiếng trấn an đồng minh, đồng thời tuyên bố quyết tìm ra nguồn gốc vụ việc.

Bị đồng minh chất vấn, Mỹ quyết điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật về quốc phòng

Bị đồng minh chất vấn, Mỹ quyết điều tra vụ rò rỉ tài liệu mật về quốc phòng

VOV.VN - Bị nhiều đồng minh dồn dập hỏi về tài liệu được cho là “mật và tuyệt mật” của Bộ Quốc phòng Mỹ bị rò rỉ trên mạng, Mỹ hôm qua chính thức lên tiếng trấn an đồng minh, đồng thời tuyên bố quyết tìm ra nguồn gốc vụ việc.

Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Serbia đồng ý chuyển vũ khí cho Ukraine
Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Serbia đồng ý chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, Serbia đã đồng ý cung cấp hoặc đã gửi vũ khí cho Ukraine.

Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Serbia đồng ý chuyển vũ khí cho Ukraine

Tài liệu mật của Mỹ bị rò rỉ cho thấy Serbia đồng ý chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Theo tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc, Serbia đã đồng ý cung cấp hoặc đã gửi vũ khí cho Ukraine.

Những quốc gia nào xuất hiện trong vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ?
Những quốc gia nào xuất hiện trong vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ?

VOV.VN - The Washington Post, vụ rò rỉ tài liệu quân sự mật của Mỹ đã cho thấy cái nhìn không chỉ cách Washington thu thập thông tin tình báo mà còn cả những gì quốc gia này nghĩ về các nước khác trên khắp thế giới.

Những quốc gia nào xuất hiện trong vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ?

Những quốc gia nào xuất hiện trong vụ rò rỉ tài liệu mật của Mỹ?

VOV.VN - The Washington Post, vụ rò rỉ tài liệu quân sự mật của Mỹ đã cho thấy cái nhìn không chỉ cách Washington thu thập thông tin tình báo mà còn cả những gì quốc gia này nghĩ về các nước khác trên khắp thế giới.

Vụ rò rỉ tài liệu mật là mối đe doạ an ninh quốc gia “rất nghiêm trọng” đối với Mỹ
Vụ rò rỉ tài liệu mật là mối đe doạ an ninh quốc gia “rất nghiêm trọng” đối với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đang chạy đua với thời gian để đánh giá thiệt hại liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ. Mỹ thừa nhận đây là vụ việc là mối đe doạ an ninh quốc gia“rất nghiêm trọng”.

Vụ rò rỉ tài liệu mật là mối đe doạ an ninh quốc gia “rất nghiêm trọng” đối với Mỹ

Vụ rò rỉ tài liệu mật là mối đe doạ an ninh quốc gia “rất nghiêm trọng” đối với Mỹ

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đang chạy đua với thời gian để đánh giá thiệt hại liên quan đến vụ rò rỉ tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ. Mỹ thừa nhận đây là vụ việc là mối đe doạ an ninh quốc gia“rất nghiêm trọng”.