Mỹ mở cuộc điều tra hình sự về vụ rò rỉ thông tin tình báo

Một ngày sau khi WikiLeaks đưa lên mạng hơn 90.000 tài liệu mật  liên quan đến cuộc chiến tại Afghanistan, ngày 27/7, Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc này.

Người phát ngôn của Lầu Năm góc- Đại tá Dave Lapan nói rằng, cuộc điều tra này là nhằm tìm ra nguồn rò rỉ thông tin. Những tài liệu mật này do các binh sỹ và nhân viên tình báo của Mỹ và liên quân thực hiện. Tại thời điểm hiện nay, Bộ Quốc phòng Mỹ đã kết án  Bradley Manning, một chuyên gia tình báo trẻ với tội danh tiết lộ các thông tin khác cho mạng WikiLeaks.

Tuy nhiên, ông Dave Lapan nói rằng vẫn chưa xác định rõ có liệu phải Manning cung cấp những tài liệu này hay không. Chính quyền Tổng thống Obama cho rằng việc WikiLeaks đưa lên  mạng những tài liệu  tình báo này đẩy binh lính Mỹ cùng các đồng minh của họ đối mặt với nhiều hiểm họa tiềm ẩn.

Ngày 27/7, lần đầu tiên, Tổng thống Mỹ Obama đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. “Điều mà tôi quan ngại là việc tiết lộ các thông tin nhạy cảm từ chiến trường Afghanistan có thể ảnh hưởng đến hoạt động của các binh sỹ. Trên thực tế, những tài liệu này không cung cấp thêm những thông tin nào khác ngoài những thông tin  đã được công bố rộng rãi về cuộc chiến ở Afghanistan”.  

Trong khi đó, WikiLeaks khẳng định rằng, họ đã đưa lên mạng những thông tin liên quan đến cái chết của dân thường Afghanistan dưới bàn tay của binh lính Mỹ và lực lượng liên quân do Mỹ chỉ huy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên