Hàng nghìn người biểu tình phản đối chính phủ CH Séc

VOV.VN - Gần 5.000 người hôm qua tập trung Quảng trường trung tâm Praha, Cộng hòa Séc theo lời kêu gọi của Phong trào Một triệu khoảnh khắc, yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Maria Benesova từ chức.

Ngoài việc yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Maria Benesova từ chức, những người biểu tình còn yêu cầu người sẽ thay thế thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Pavel Zeman chỉ được chọn bởi một chính phủ mới được bầu sau cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10 tới.

Tại cuộc biểu tình, những người tham gia cũng chỉ trích các quyết định và hành động khác của Chính phủ và Tổng thống liên quan đến vụ việc gây căng thẳng ngoại giao với Nga. Thậm chí người biểu tình còn yêu cầu các nguyên thủ quốc gia phải bị xét xử với tội phản quốc.

Trước khi đám đông giải tán, các nhà tổ chức thông báo rằng sẽ có các cuộc biểu tình mới vào ngày 27/5 cả ở trong và ngoài Praha. Nếu Bộ trưởng Maria Benesova không từ chức, một cuộc tuần hành phản đối khác sẽ diễn ra vào ngày 1/6.

Phát ngôn viên của cảnh sát Praha Jan Rybansky cho biết, cuộc biểu tình kéo dài hơn 1 giờ trong ôn hòa. Những người tham gia đều giữ đúng khoảng cách, đeo khẩu trang và không có hành động gây rối trật tự công cộng. Cùng ngày, một cuộc biểu tình khác với những khẩu hiệu tương tự chống lại Tổng thống và Chính phủ cũng diễn ra tại Pilsen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Serbia trao tặng 100.000 liều vắc xin Pfizer cho CH Séc
Serbia trao tặng 100.000 liều vắc xin Pfizer cho CH Séc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm CH Séc, Tổng thống Aleksandar Vučić cho biết đã tặng Cộng hòa Séc 100 nghìn vaccine Pfizer / BioNTech để hỗ trợ nước này triển khai các hoạt động tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19.

Serbia trao tặng 100.000 liều vắc xin Pfizer cho CH Séc

Serbia trao tặng 100.000 liều vắc xin Pfizer cho CH Séc

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm CH Séc, Tổng thống Aleksandar Vučić cho biết đã tặng Cộng hòa Séc 100 nghìn vaccine Pfizer / BioNTech để hỗ trợ nước này triển khai các hoạt động tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19.

Tổng thống Séc Zeman xin lỗi Serbia về cuộc không kích của NATO năm 1999
Tổng thống Séc Zeman xin lỗi Serbia về cuộc không kích của NATO năm 1999

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại thủ đô Praha, Tổng thống CH Séc Zeman gửi tới một lời xin lỗi tới Serbia vì đã ủng hộ chiến dịch không kích của NATO ở Nam Tư cũ vào năm 1999.

Tổng thống Séc Zeman xin lỗi Serbia về cuộc không kích của NATO năm 1999

Tổng thống Séc Zeman xin lỗi Serbia về cuộc không kích của NATO năm 1999

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm với người đồng cấp Serbia Aleksandar Vucic tại thủ đô Praha, Tổng thống CH Séc Zeman gửi tới một lời xin lỗi tới Serbia vì đã ủng hộ chiến dịch không kích của NATO ở Nam Tư cũ vào năm 1999.

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện
Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

VOV.VN - Cộng hòa Séc và Mỹ đã bị Nga đưa vào danh sách đen các quốc gia không thân thiện do các hành động thù địch của họ nhằm chống lại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định hôm 17/5.

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

Nga nêu lý do đưa Mỹ và Séc vào "danh sách đen" những nước không thân thiện

VOV.VN - Cộng hòa Séc và Mỹ đã bị Nga đưa vào danh sách đen các quốc gia không thân thiện do các hành động thù địch của họ nhằm chống lại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định hôm 17/5.