Hàng nghìn người di cư mắc kẹt tại khu vực Balkan

VOV.VN - Hàng nghìn người di cư mắc kẹt tại các đường biên giới của khu vực Balkan khi các ngả đường dẫn đến các nước Bắc Âu và Tây Âu đều đã bị phong tỏa.

Cuối tuần qua, các đường biên giới của Slovenia, cửa ngõ mới của người di cư cũng đã chính thức bị đóng cửa để hạn chế người di cư.

Hàng nghìn người di cư mắc kẹt tại khu vực Balkan (Ảnh: Reuters)

Theo ghi nhận của hãng tin BBC, có ít nhất 500 người đã phải qua đêm trong giá rét tại khu vực biên giới giữa Croatia - Slovenia. Trong khi có từ 1.800 đến 2.000 người đã phải ngủ lại trên một con tàu đang “bị mắc kẹt” tại biên giới của Croatia. Những người này đang tìm đường vào Slovenia. Họ đến đây từ rất sớm song đã ngay lập tức vấp phải hàng rào cảnh sát và dây thép gai.

Trước Slovenia, Croatia, Hungary đều cũng đã có động thái tương tự.

Trong tuần qua, có hàng trăm nghìn người di cư đến từ Syria, Châu Phi, Afghanistan đã đổ về khu vực Balkan để tìm đường đến Đức, Thụy Điển và các quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU tăng 400 triệu euro ngân sách để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư
EU tăng 400 triệu euro ngân sách để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN -Các Bộ trưởng Nội vụ EU phê chuẩn dự thảo ngân sách nhằm tăng thêm hơn 400 triệu euro cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

EU tăng 400 triệu euro ngân sách để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư

EU tăng 400 triệu euro ngân sách để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN -Các Bộ trưởng Nội vụ EU phê chuẩn dự thảo ngân sách nhằm tăng thêm hơn 400 triệu euro cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Thỏa thuận ứng phó người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có nguy cơ đổ vỡ
Thỏa thuận ứng phó người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu đã chỉ trích đề xuất của EU hỗ trợ tài chính cho nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư.

Thỏa thuận ứng phó người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có nguy cơ đổ vỡ

Thỏa thuận ứng phó người di cư giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU có nguy cơ đổ vỡ

VOV.VN -Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Feridun Sinirlioglu đã chỉ trích đề xuất của EU hỗ trợ tài chính cho nước này để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Croatia không đóng cửa biên giới với người di cư
Liên Hợp Quốc kêu gọi Croatia không đóng cửa biên giới với người di cư

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/10 cho biết, người di cư tại Serbia sẽ bị mắc kẹt và không thể tiếp cận quyền được bảo vệ cơ bản nếu Croatia đóng cửa biên giới. 

Liên Hợp Quốc kêu gọi Croatia không đóng cửa biên giới với người di cư

Liên Hợp Quốc kêu gọi Croatia không đóng cửa biên giới với người di cư

VOV.VN - Liên Hợp Quốc ngày 17/10 cho biết, người di cư tại Serbia sẽ bị mắc kẹt và không thể tiếp cận quyền được bảo vệ cơ bản nếu Croatia đóng cửa biên giới. 

Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp
Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức đề nghị EU hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đẩy nhanh lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu cho quốc gia này.

Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp

Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác với Đức ngăn dòng người di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Thủ tướng Đức đề nghị EU hỗ trợ tài chính cho Thổ Nhĩ Kỳ cũng như đẩy nhanh lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu cho quốc gia này.

200 người di cư làm loạn ở đường ngầm nối Anh và Pháp
200 người di cư làm loạn ở đường ngầm nối Anh và Pháp

VOV.VN - Đường ngầm nối giữa Anh và Pháp đã phải đóng cửa đêm 2/10 khi gần 200 người di cư tràn vào làm loạn ở đây.

200 người di cư làm loạn ở đường ngầm nối Anh và Pháp

200 người di cư làm loạn ở đường ngầm nối Anh và Pháp

VOV.VN - Đường ngầm nối giữa Anh và Pháp đã phải đóng cửa đêm 2/10 khi gần 200 người di cư tràn vào làm loạn ở đây.