Hàng trăm binh sĩ Anh sẽ được triển khai tới Iraq

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon vừa xác nhận các báo cáo cho rằng, thêm hàng trăm binh sĩ Anh sẽ được triển khai tới Iraq trong tháng tới.

Tờ “Người bảo vệ” của Anh hôm nay (14/12) đưa tin, ông Michael Fallon đã tuyên bố triển khai thêm lực lượng sẵn sàng chiến đấu của Anh với số lượng ít nhất là hàng trăm binh sĩ. Kế hoạch triển khai này nhằm mục đích đào tạo lực lượng Iraq chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vốn đang tiếp tục giành quyền kiểm soát thêm nhiều vùng lãnh thổ ở Iraq cũng như ở miền Bắc Syria.

Lính Anh ở Iraq (ảnh: Telegraph)
Ông Fallon cho biết, ngoài các cuộc không kích, thì binh sĩ Anh tăng cường vào nhiệm vụ đào tạo, tập trung vào đào tạo xử lý các thiết bị được dùng trong các vụ đánh bom bên đường, đánh bom xe cũng như các kỹ năng bộ binh cơ bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng cho biết thêm, việc triển khai các binh sĩ cũng sẽ bao gồm một đội quân sẵn sàng chiến đấu tại 4 trung tâm tại Iraq do Mỹ dẫn đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo
Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tư pháp Đức, đây là dấu hiệu chứng tỏ luật chống khủng bố của Đức đang phát huy tác dụng và hiện chưa cần những dự luật mới.

Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Đức sẽ xét xử gần 300 người liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Tư pháp Đức, đây là dấu hiệu chứng tỏ luật chống khủng bố của Đức đang phát huy tác dụng và hiện chưa cần những dự luật mới.

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)
Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Mỹ và đồng minh đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, trong khi quân đội Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực.

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

Liên minh của Mỹ đang làm suy yếu Nhà nước Hồi giáo (IS)

VOV.VN - Mỹ và đồng minh đã tiến hành khoảng 1.000 cuộc không kích tại Iraq và Syria, trong khi quân đội Iraq đã tái chiếm nhiều khu vực.

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan
Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Ông Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi quốc tịch Thụy Sỹ bị những chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại một khu vực miền nam Philippines cách đây 3 năm.

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

Một con tin Thụy sĩ trốn thoát khỏi các tay súng Hồi giáo cực đoan

VOV.VN - Ông Lorenzo Vinciguerra, 49 tuổi quốc tịch Thụy Sỹ bị những chiến binh Hồi giáo bắt giữ tại một khu vực miền nam Philippines cách đây 3 năm.

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley
Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

VOV.VN -  Theo BuzzFeed, IS muốn nhận tiền mặt trong cuộc trao đổi thi thể nhà báo James Foley.

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

Nhà nước Hồi giáo “rao bán” 1 triệu USD cho thi thể James Foley

VOV.VN -  Theo BuzzFeed, IS muốn nhận tiền mặt trong cuộc trao đổi thi thể nhà báo James Foley.