Hàng trăm nghìn người Myanmar tham gia cuộc tổng đình công Five Twos

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người dân Myanmar hôm nay (22/2) đã tham gia vào cuộc tổng đình công mang tên Five Twos (tạm dịch 5 số 2, ám chỉ ngày 22/02/2021) bất chấp cảnh báo của quân đội nước này.

Theo đó, cuộc tổng đình công đã phủ kín các thành phố lớn của Myanmar, với hàng trăm nghìn lá cờ và lời kêu gọi thả  Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Cuộc biểu tình lần này được đánh giá “lớn nhất so với các cuộc biểu tình trước đây” với nhiều tuyến đường bị chặn, đường cao tốc bị phong tỏa và các cửa hàng đồng loạt đóng cửa ở mọi nẻo đường.

Trước động thái ngày càng phức tạp của người biểu tình, quân đội Myanmar cho rằng, làn sóng người biểu tình đang kích động đến người dân, đồng thời cảnh báo mọi hoạt động chống phá, bạo lực có thể dẫn tới thiệt hại về nhân mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU áp dụng các kênh ngoại giao để giảm căng thẳng tại Myanmar
EU áp dụng các kênh ngoại giao để giảm căng thẳng tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm nay (22/2) tuyên bố, áp đặt trừng phạt là giải pháp cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm phản ứng với những diễn biến gần đây tại Myanmar.

EU áp dụng các kênh ngoại giao để giảm căng thẳng tại Myanmar

EU áp dụng các kênh ngoại giao để giảm căng thẳng tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas hôm nay (22/2) tuyên bố, áp đặt trừng phạt là giải pháp cuối cùng của Liên minh châu Âu nhằm phản ứng với những diễn biến gần đây tại Myanmar.

Nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công tại Myanmar, quân đội lên phương án ứng phó
Nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công tại Myanmar, quân đội lên phương án ứng phó

VOV.VN - Các hãng truyền thông dự báo, hàng triệu người Myanmar hôm nay (22/2) sẽ tham gia vào cuộc tổng đình công và các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội nắm quyền.

Nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công tại Myanmar, quân đội lên phương án ứng phó

Nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công tại Myanmar, quân đội lên phương án ứng phó

VOV.VN - Các hãng truyền thông dự báo, hàng triệu người Myanmar hôm nay (22/2) sẽ tham gia vào cuộc tổng đình công và các cuộc biểu tình phản đối việc quân đội nắm quyền.

Mỹ tuyên bố “hành động cứng rắn” trước những diễn biến tại Myanmar
Mỹ tuyên bố “hành động cứng rắn” trước những diễn biến tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (21/2) tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hành động cứng rắn trước những diễn biến tại Myanmar.

Mỹ tuyên bố “hành động cứng rắn” trước những diễn biến tại Myanmar

Mỹ tuyên bố “hành động cứng rắn” trước những diễn biến tại Myanmar

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (21/2) tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục hành động cứng rắn trước những diễn biến tại Myanmar.