Hàng trăm nghìn người Séc mất việc làm vì dịch Covid-19

VOV.VN - Theo giới chuyên môn nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều lao động bị sa thải.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Lao động và Xã hội, dịch Covid-19 đã khiến cho hơn 266 nghìn người ở Séc mất việc làm, so với cùng kỳ năm ngoái số lao động thất nghiệp đã tăng khoảng 25% tương đương khoảng 65 nghìn người.

Theo giới chuyên môn nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến cho nhiều lao động bị sa thải nhất là đối tượng nữ giới. Tuy nhiên, số người thất nghiệp dự báo có thể tăng thêm trong khoảng tháng 9 và tháng 10.

Người dân CH Séc đang gồng mình chống chọi với Covid-19. (Ảnh: AFP)

Các chuyên gia xã hội học cho biết số nam giới hiện là nhóm đối tượng dễ kiếm việc làm hơn so với nữ giới, họ chủ yếu tham gia sản xuất trong các ngành công nghiệp nặng và chế tạo xe, đây cũng là lĩnh vực được nhà nước hỗ trợ.

Bộ trưởng Lao động và các vấn đề xã hội Séc Jana Maláčová cho biết mục đích của chương trình hỗ trợ các công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Qua đó, nhằm hỗ trợ và giữ việc làm cho người lao động trong thời gian bị khủng hoảng vì dịch. Bộ trưởng cũng cho biết những công ty nhận tiền trợ cấp mà vẫn sa thải nhân viên của mình thì sẽ phải hoàn lại khoản trợ cấp này. Bà cũng nhấn mạnh chương trình hỗ trợ sẽ có thể được kéo dài thêm một thời gian nữa cho giúp đỡ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên