Hàng trăm người di cư khởi hành từ Honduras và đang hướng tới Mỹ

VOV.VN - Khoảng 600 người di cư với hy vọng đến được Mỹ, đã khởi hành từ thành phố San Pedro Sula, miền Bắc Honduras vào sáng sớm 15/1 (theo giờ địa phương).

Hàng trăm nam thanh niên, phụ nữ và trẻ em, hầu hết đến từ Nicaragua, Honduras và Cuba, đã tập trung qua đêm và sáng sớm tại bến xe trung tâm của thành phố. Ngay sau bình minh, họ bắt đầu đi bộ về phía biên giới Guatemala với hy vọng đi theo nhóm sẽ an toàn hơn, hoặc rẻ hơn so với việc thuê những kẻ buôn lậu. Một nhóm thứ hai nhỏ hơn cũng đã tham gia đoàn di cư vào sáng sớm 15/1.

Trả lời phỏng vấn báo giới, anh Fabricio Ordoñez, một lao động trẻ người Honduras, cho biết đã tham gia nhóm với hy vọng mang lại một cuộc sống mới cho gia đình mình. Anh Ordoñez cũng bày tỏ bi quan rằng Tổng thống đắc cử theo đường lối cánh tả Xiomara Castro, người sẽ nhậm chức vào ngày 27/1 tới, có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề kinh tế và xã hội của quốc gia Trung Mỹ này sau 12 năm chính quyền bảo thủ vướng vào bê bối.

Còn ông Ubaldo López, người Nicaragua, bày tỏ hy vọng các quan chức địa phương Guatemala và Mexico sẽ không tìm cách cản trở họ, bất chấp gần đây chính phủ các nước khu vực Trung Mỹ thường xuyên chịu áp lực của Mỹ phải ngăn chặn các đoàn người di cư như vậy.

Một lượng lớn người di cư, hầu hết thuộc các nước Trung Mỹ và Haiti, đã đến biên giới Mỹ trong năm qua, khiến Chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải đau đầu.

Cơ quan Tuần tra Biên giới Mỹ cho biết họ đã “chạm trán” hơn một triệu sáu trăm nghìn người di cư dọc biên giới Mexico từ 9/2020 - 9/2021, cao gấp hơn 4 lần tổng số người di cư của năm tài chính trước đó.

Tổng thống Biden cũng đã ủng hộ đề xuất viện trợ 7 tỷ USD cho ba nước Guatemala, El Salvador và Honduras, với hy vọng điều kiện kinh tế được cải thiện sẽ làm chậm quá trình di cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư
Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư

VOV.VN - Chính quyền Mỹ, Mexico và một số nước trong khu vực sẽ phối hợp để triệt phá mạng lưới vận chuyển người trái phép, sau vụ việc hàng chục người di cư đã thiệt mạng trên một chiếc xe kéo ở bang Chiapas, Mexico hôm 09/12 vừa qua.

Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư

Mỹ sẽ cùng Mexico trấn áp nạn vận chuyển trái phép người di cư

VOV.VN - Chính quyền Mỹ, Mexico và một số nước trong khu vực sẽ phối hợp để triệt phá mạng lưới vận chuyển người trái phép, sau vụ việc hàng chục người di cư đã thiệt mạng trên một chiếc xe kéo ở bang Chiapas, Mexico hôm 09/12 vừa qua.

Mỹ xin lỗi vì cách nhân viên tuần tra biên giới đối xử với người di cư Haiti
Mỹ xin lỗi vì cách nhân viên tuần tra biên giới đối xử với người di cư Haiti

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm qua (1/10 giờ Mỹ) đã lên tiếng xin lỗi vì cách các nhân viên tuần tra biên giới đối xử với những người di cư Haiti ở biên giới Mỹ-Mexico.

Mỹ xin lỗi vì cách nhân viên tuần tra biên giới đối xử với người di cư Haiti

Mỹ xin lỗi vì cách nhân viên tuần tra biên giới đối xử với người di cư Haiti

VOV.VN - Một quan chức cấp cao của Mỹ hôm qua (1/10 giờ Mỹ) đã lên tiếng xin lỗi vì cách các nhân viên tuần tra biên giới đối xử với những người di cư Haiti ở biên giới Mỹ-Mexico.