Hãng Trung Quốc đề nghị Pakistan thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

Hãng Trung Quốc đề nghị Pakistan thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19

VOV.VN - Một công ty dược phẩm lớn của Trung Quốc vừa đề nghị Pakistan phối hợp để thử nghiệm lâm sàng vaccine Covid-19 tại nước này.

Hôm 22/4, hãng dược Trung Quốc Sinopharm đã đưa gửi thư lên Viện Y tế Quốc gia Pakistan (NIH) để có thể cùng hợp tác nghiên cứu loại vaccine (vắc-xin) tiềm năng giúp ngăn chặn đại dịch Covid-19.

covid_news_expats_dywd.jpg
Covid-19, dược Trung Quốc, thử vaccine, Pakistan

Trong bức thư, Sinopharm cho rằng ‘việc thử nghiệm lâm sàng thành công có thể giúp Pakistan trở thành một trong những quốc gia đầu tiên công bố vắc-xin Covid-19’.

Trả lời tờ Dawn, Giám đốc điều hành của NIH Tiến sĩ Aamer Ikram xác nhận thông tin này và cho biết hiện chưa có quyết định nào về khả năng hợp tác với phía Trung Quốc.

Lãnh đạo NIH cũng cho biết, hai bên còn phải giải quyết nhiều vấn đề trước khi bắt tay vào thử nghiệm, trước hết là nhận được phê duyệt của Hội đồng Đạo đức Y học.

Liên quan tới cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Pakistan, Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Pakistan Ikram cho biết: Với 52 phòng thí nghiệm trong cả nước, năng lực xét nghiệm Covid-19 của nước này đã được nâng lên mức 20.000 trường hợp mỗi ngày.

Bắt đầu từ ngày 24/4, Pakistan bắt đầu thực hiện chiến lược ‘xét nghiệm và truy tìm’, tức là truy dấu vết của các ca bệnh và các đối tượng đã tiếp xúc trong cộng đồng. Trước đó, nước này chỉ tiến hành xét nghiệm bắt buộc với người hành hương và du khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên